Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-12-2020] Ngày 7 tháng 12 vừa qua, Texas đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, yêu cầu đảo ngược kết quả bầu cử ở bốn bang dao động, bao gồm Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin. Tính đến ngày 9 tháng 12, nhóm 17 tiểu bang do Missouri dẫn đầu đã đệ trình một bản thân hữu tòa án và cùng tham gia vào nỗ lực của Texas nhằm hoãn lại việc đề cử Đại cử tri.

“Thân hữu tòa án” là một thuật ngữ pháp lý, chỉ một bản tóm tắt được đệ trình bởi “một người và/hoặc tổ chức không phải là các bên tranh chấp tham gia kiện tụng, nhưng được tòa án cho phép tham vấn một số vấn đề về luật ảnh hưởng trực tiếp đến vụ kiện,” theo Merriam-Webster.

Cùng ngày, tiểu bang Arizona đã đệ trình một bản thân hữu tòa án riêng, nâng tổng số bang ủng hộ vụ kiện của Texas lên con số 18.

Tổng thống Donald Trump cũng đã đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 12 nhằm phản đối kết quả bầu cử của các tiểu bang Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin.

Ông Trump đã đăng tweet hôm 9 tháng 12: “Chúng tôi sẽ THAM GIA vào vụ kiện của Texas (cộng thêm nhiều tiểu bang khác). Đây là một vụ việc lớn. Đất nước chúng ta cần một chiến thắng!”

Trong kiến ​​nghị mà ông đệ trình, TT Trump nói rằng “quốc gia của chúng ta chưa từng bị chia rẽ như vậy kể từ cuộc bầu cử năm 1860”. Trích dẫn một cuộc thăm dò của Rasmussen, ông cho biết 47% dân số (bao gồm 75% đảng viên Cộng hòa và 30% đảng viên Dân chủ) nhận định rằng cuộc bầu cử có khả năng hoặc rất có thể đã bị đánh cắp.

Bản thân hữu tòa án do Tổng chưởng lý tiểu bang Missouri, ông Eric Schmitt đệ trình đã nhận được sự ủng hộ của tổng chưởng lý 16 tiểu bang khác, bao gồm Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Utah và Tây Virginia.

Vụ kiện của Texas cáo buộc bốn tiểu bang dao động vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó quy định rằng chỉ các cơ quan lập pháp mới có thể thiết lập các quy tắc về việc bổ nhiệm và bầu cử Đại cử tri. Việc bốn bang chiến địa này thay đổi quy tắc thông qua quyết định của tòa án và cơ quan hành pháp tiểu bang không chỉ vi phạm Hiến pháp và quyền hợp pháp của người dân, mà còn đe dọa tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và dẫn đến tình trạng gian lận nghiêm trọng.

“Tính toàn vẹn của cuộc bầu cử là trọng tâm nền cộng hòa của chúng ta. Và bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ bảo vệ điều đó. Như đã làm trong các vụ việc khác – tôi sẽ tham gia đi đầu nỗ lực ủng hộ Texas đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ngày hôm nay,” ông Schmitt đăng tweet hôm 8 tháng 12, “Missouri đang ở trong cuộc chiến.”

Sau khi đệ trình bản thân hữu tòa án vào ngày hôm sau (9/12), ông Schmitt giải thích kỹ hơn trong một tuyên bố trên trang web của Tổng chưởng lý Missouri. “Có ba lập luận chính trong bản tóm tắt. Thứ nhất, sự phân chia quyền lực trong Điều khoản về Đại cử tri của Hiến pháp chính là một lợi thế vốn để bảo vệ tự do. Thứ hai, gạt bỏ các biện pháp bảo vệ khi bỏ phiếu qua thư có thể tạo ra nguy cơ gian lận cử tri. Và cuối cùng, các tiểu bang bị đơn đã gạt bỏ các biện pháp bảo vệ quan trọng nhằm phòng chống gian lận bỏ phiếu qua thư,” ông viết.

“Khi các chủ thể không thuộc nhánh lập pháp ở các tiểu bang khác xâm phạm quyền của ‘Cơ quan lập pháp’ ở tiểu bang đó nhằm điều hành một cuộc bầu cử Tổng thống, họ đã bị đe dọa tự do, không chỉ của công dân tiểu bang đó mà còn của mọi công dân Hoa Kỳ, những người đã bỏ phiếu hợp pháp trong cuộc bầu cử đó — bao gồm cả công dân của các bang ký tên trong bản thân hữu,” bản tóm tắt viết.

“Dự luật Khiếu nại cáo buộc rằng việc các chủ thể không thuộc nhánh lập pháp ở mỗi Bang bị đơn đã gạt bỏ một cách vi hiến hoặc nới lỏng các biện pháp bảo vệ theo luật nhằm phòng chống hành vi gian lận do Cơ quan lập pháp tiểu bang đó ban hành, là vi phạm Điều khoản Đại cử tri của Tổng thống,” bản tóm tắt giải thích.

Tổng chưởng lý tiểu bang Arizona, ông Mark Brnovich cũng đã đệ trình một bản tóm tắt riêng vào ngày 9 tháng 12. “Mọi cử tri” ‘tham gia cuộc bầu cử liên bang đều “có quyền theo Hiến pháp nhằm đảm bảo lá phiếu của họ được kiểm đếm một cách công bằng, mà không bị bóp méo bởi các phiếu bầu gian lận… Do điều này hết sức quan trọng, tiểu bang Arizona, thông qua Tổng chưởng lý, sẽ cẩn trọng đấu tranh để đảm bảo tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử, bao gồm cả cuộc bầu cử năm 2020,“ ông viết trong bản thân hữu tòa án..


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/德州起诉摇摆州选举违宪案获18州支持-416304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188717.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share