Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 06-12-2020] Ngày 5 tháng 12 vừa qua, mọi người từ khắp California đã tiếp tục tham gia mít-tinh ở Sacramento để bày tỏ sự phản đối về gian lận bầu cử và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.

b8170b96734ef5d9dac986b5b309101b.jpg

c3a408492aade76ab82699fd4dce6579.jpg

1478aba73eff1a8011fc8fe919863975.jpg

Mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội bang California để vạch trần gian lận bầu cử

Đám đông tụ tập trước tòa nhà quốc hội bang California vào trưa thứ Bảy. Họ vẫy các biểu ngữ kêu gọi “Hãy ngăn chặn việc đánh cắp bầu cử”, ám chỉ hành vi gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Các thành viên Antifa đã cố gắng kích động bạo lực bằng cách ném chất nổ, bom khói, trứng và sơn vào người tham gia mít-tinh. Khung cảnh có lúc trở nên hỗn loạn. Các thành viên Antifa còn đập vỡ cửa kính của ít nhất 12 chiếc xe hơi. Cảnh sát đang điều tra về những tội ác này.

Người Mỹ gốc Hoa: ĐCSTQ thâm nhập vào Hoa Kỳ

Cô Trương đến từ Trung Quốc cho biết tuần nào cô cũng tham gia mít-tinh. Cô nói: “Cuộc bầu cử này không chỉ là vấn đề của riêng nước Mỹ – nó ảnh hưởng đến toàn thế giới.”

“Sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào Mỹ thật khinh khủng. Chúng tôi từ Trung Quốc đến đây vì tự do. Nhưng giờ đây dường như tự do ở Mỹ đang bị đe dọa rất lớn, vậy nên tôi đến để ủng hộ Tổng thống Trump”.

Cô nói: “Chế độ ĐCSTQ thật tà ác. Nó tẩy não tất cả mọi người từ khi mới sinh ra. Sau khi đi du lịch bên ngoài Trung Quốc, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Sau khi sống dưới chế độ đó, tôi biết được rằng ĐCSTQ luôn lừa dối công chúng”.

Cô cho biết người Trung Quốc không an toàn ngay ở đất nước của họ và họ sống trong sợ hãi. Cô không dám đăng ảnh trong cuộc mít-tinh này vì sợ người nhà của cô ở Trung Quốc sẽ bị bức hại vì sự tham gia của cô.”

“Chế độ độc tài của ĐCSTQ quá xấu xa! Tôi hy vọng ĐCSTQ sớm sụp đổ. Trung Quốc sẽ tốt hơn nếu không có Đảng”.

Cô cho hay cô ủng hộ tổng thống Trump “vì Tổng thống Trump chiến đấu cho nước Mỹ. Ông ấy chân thành và vị tha. Tôi ủng hộ quan điểm về các giá trị truyền thống của ông ấy. Ông ấy giữ lời hứa của mình. Tôi hy vọng ông ấy sẽ bắt giữ những kẻ gian lận bầu cử”.

Cô nói ở trường, giáo viên nói với học sinh không được gian lận và Mỹ là một đất nước tự do. “Tôi không thể nghĩ nước Mỹ sẽ trở nên như thế này. Các phương tiện truyền thông dòng chính thậm chí không đưa tin về các bài phát biểu của Tổng thống Trump. Tôi rất thất vọng. Cái gọi là phương tiện truyền thông dòng chính chính là đồng phạm của việc gian lận bầu cử này”.

Cô cũng giải thích lý do tại sao cô từ bỏ tư cách thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ: “Tôi không thích ĐCSTQ. Mọi người đều được yêu cầu tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong. Khi lớn lên, tôi đã không tham gia Đoàn Thanh niên và Đảng Cộng sản vì tôi nghĩ Đảng là bất bình thường. Xã hội Trung Quốc đầy dối trá, gian lận và bưng bít”.

“ĐCSTQ không coi trọng cuộc sống”

31e7bca3ccf3fda23d7d4ce6c3a14cd0.jpg

Ông Eric Paradise tin rằng Tổng thống Trump sẽ thắng.

Nhà môi giới chứng khoán Eric Paradise cho biết ông tham gia cuộc mít-tinh này vào mỗi cuối tuần. Ông nói, “Nếu chúng ta không đấu tranh cho tự do, ĐCSTQ sẽ mổ lấy nội tạng của con cái chúng ta giống như thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Chúng ta cần đảm bảo điều này không xảy ra ở đây.”

Ông lên án các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng sống. “ĐCSTQ đã tiếp tay cho gia đình Biden, dùng cách đó khiến ông ấy trở nên biến chất và ép buộc ông ấy. Nếu Biden thắng, ông ta sẽ phải nghe theo ĐCSTQ. Một khi Đảng này kiểm soát nước Mỹ, nó sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn. Chỉ sau một thế hệ, ĐCSTQ sẽ thu hoạch nội tạng của người dân Mỹ phục vụ cho giới tinh hoa của Đảng. Điều này đang xảy ra ở Trung Quốc”.

Ông nói: “Cả thế giới đều biết về hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. “Các học viên Pháp Luân Công ôn hòa, chân thành và đáng tôn trọng. Nhưng ĐCSTQ lại coi các học viên Pháp Luân Công như một mối đe dọa và không coi trọng mạng sống ”.

Ông Paradise cho rằng trong lịch sử loài người, chính tà luôn tồn tại đối lập nhau. Ông nói, trong cuộc bầu cử lần này, Tổng thống Trump đại diện cho Hiến pháp và bảo vệ các quyền cơ bản trong khi Biden đại diện cho phe cánh tả và tham nhũng cực đoan. Họ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử bằng gian lận và cuộc bầu cử là cuộc chiến giữa thiện và ác. Ông cho hay ông tin tưởng Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử.

“Nếu nước Mỹ sụp đổ, thế giới sẽ không còn hy vọng”

34b0654157898a68a974c36688551bfa.jpg

Cô Casey Nowak đến từ Hungary cho biết cuộc bầu cử này là hy vọng cuối cùng của nhân loại.

Là người gốc Hungary, cô Casey Nowak cho biết một số người tham dự cuộc mít-tinh đến từ các nước cộng sản – một số từ Trung Quốc, những người khác từ Cuba – để tìm kiếm tự do ở Mỹ. “Nếu nước Mỹ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa, mọi người sẽ đi đâu?” cô hỏi.

Cô nói: “Chúng ta phải đấu tranh cho tự do. Nếu nước Mỹ sụp đổ, thế giới sẽ không còn hy vọng. Nước Mỹ là vùng đất của tự do và là nhà lãnh đạo của thế giới tự do. Cả thế giới hướng về nước Mỹ. Nếu có gian lận bầu cử, chúng ta phải ngăn chặn nó”.

Cô cho biết đây là hy vọng cuối cùng để mọi người đấu tranh cho tự do. “Nếu chúng ta không đứng lên, chúng ta sẽ bị tước đoạt quyền, tự do ngôn luận của mình”.

“Tôi đến đây để ủng hộ việc tổng thống Trump tái đắc cử và ngăn chặn hành vi trộm cắp bầu cử này. Tôi ủng hộ các giá trị của Mỹ và tôi không muốn các giá trị đó bị các chính trị gia hủ bại đánh cắp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188660.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share