Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-12-2020] Cuối tuần này, một số các học viên Đại Lục chia sẻ về việc phát chính niệm cho bầu cử Mỹ, sau đây là tóm lược những điểm chính trong buổi chia sẻ ấy.

Những điểm chính yếu đối với việc phát chính niệm cho bầu cử Mỹ

Hôm nay, khi đồng tu vợ phát chính niệm, cô ấy nhìn thấy trong biển người (cử tri) đông nghìn nghịt ở Mỹ, có một số người mà trước ngực là đầu lâu tà linh đang kiểm soát người ta hành ác; có một con ác ma trong hình dạng người Tây phương rất hung hăng đang thao túng khống chế sắp đặt người ta gian lận và làm ác v.v.. Tôi muốn phơi bày những điều này lên trang web của Đại Pháp, khi vợ quay sang nói chuyện với tôi thì bỗng nhiên cô ấy nôn khan dữ dội đến nỗi không thể nói được. Thấy vậy tôi liền phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, sau đó cô ấy mới hồi phục lại bình thường, điều này khiến tôi càng thêm kiên định phơi bày sự việc này ra.

Tôi ngộ rằng cựu thế lực đã an bài cho bầu cử Mỹ chính là “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, chúng muốn thao túng khống chế thế nhân hành ác, để lượng lớn con người thế gian không còn đạt tiêu chuẩn trong mắt của cựu thế lực và sẽ bị đào thải. Cơ điểm của đệ tử Đại Pháp phát chính niệm cho cuộc bầu cử Mỹ không phải đứng ở vị trí người thường giúp ông Trump đắc cử tổng thống, mà là trợ Sư chính Pháp phá trừ an bài của cựu thế lực, thanh trừ tất cả những nhân tố của sinh mệnh tà ác đang kiểm soát con người hành ác và can nhiễu người ta được cứu, chúng ta thực hiện điều này cũng vì muốn lượng lớn con người thế gian có thể thanh tỉnh và được cứu.

Không phải tham dự chính trị, đừng để tà ác đạt được mục đích

Trước khi Sư phụ công bố kinh văn “Đại tuyển”, một số đồng tu nói phải phát chính niệm giúp ông Trump; một số đồng tu nói đây là việc của người thường và không có liên quan gì đến bản thân họ; một số đồng tu nói cứ phát bình thường, trong tư tưởng không biểu thị rõ ủng hộ ai, chỉ phát chính niệm để cuộc bầu cử tiến hành bình thường và không bị can nhiễu, chúng ta không tham dự chính trị.

Tối hôm ấy tôi về nhà và cảm thấy điều này không đúng lắm, tà đảng là gì? Là đại diện của cựu thế lực ở thế gian, là công cụ ở thế gian bị cựu thế lực lợi dụng để bức hại đệ tử Đại Pháp, mục đích của nó là hủy diệt chúng sinh.

Tà đảng phá hoại bầu cử Mỹ một cách trắng trợn, đánh cắp kết quả bầu cử, điên đảo trắng đen, mục đích chẳng phải muốn hủy diệt chúng sinh hay sao? Sư phụ muốn cứu độ tất cả chúng sinh, còn tà đảng thì thông qua đủ mọi thủ đoạn để hủy diệt chúng sinh, đệ tử Đại Pháp là đồ đệ Đại Pháp cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp, liệu có thể nói không có liên quan đến chúng ta không? Bản thân là đệ tử, tôi cho rằng đây chính là một phần của trợ Sư chính Pháp, không thể đẩy trách nhiệm này cho người khác được!

Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Đại tuyển”, một số đồng tu mặc dù hiểu được phải phát chính niệm, nhưng khá buông lỏng, thường quên phát chính niệm liên quan đến “bầu cử”, trong tư tưởng vẫn không đủ coi trọng.

Thiên tượng trong chính Pháp đã đến bước này, chúng ta phải chính diện ủng hộ Tổng thống Trump thắng cử, quyết không thể để cho âm mưu hủy diệt chúng sinh của cựu thế lực thành công, đây cũng là một phần trong việc trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp. Đoạn thời gian này là thời khắc then chốt không thể buông lơi, đây quyết không phải là tham dự chính trị gì gì đó trong người thường.

Chư vị vẫn đang hoài nghi, chờ đợi, hay lưỡng lự khi đối mặt với đúng sai lớn nhỏ?

Gần đây, trên trang tiêu đề của Minh Huệ Net thường đăng một số bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp liên quan đến bầu cử Mỹ. Tôi hiểu rằng đây là sự nhắc nhở hết sức rõ ràng rằng: Trong đại chiến chính-tà xoay quanh cuộc bầu cử Mỹ, đệ tử Đại Pháp cần tuyệt đối bảo trì nhận thức thanh tỉnh, không thể mơ hồ, hoài nghi, chờ đợi hoặc lưỡng lự không dám bước lên.

Có vị đồng tu bày tỏ trong bài chia sẻ rằng: “Bầu cử ở nước Mỹ lần này, trên thiên thượng là Thần-ma đại chiến, dưới thế gian là chính-tà quyết chiến, vì bảy tỉ người trên toàn thế giới lựa chọn chính-tà và Thiện-ác mà tạo ra bước ngoặt này.”

Tôi nghĩ rằng:

1. Đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Thần tại thế gian, hiển nhiên phải có trách nhiệm với nhân tố chính, cũng chính là đang bảo hộ vũ trụ.

2. Bầu cử Mỹ 2020 không phải là cuộc đấu tranh giữa hai đảng, cũng không đơn giản là cuộc tranh quyền giữa Tổng thống Trump và Biden, mà là cuộc đọ sức giữa chủ nghĩa xã hội và giá trị truyền thống, là “đại chiến chính-tà, Thần-ma phân tranh”.

3. Bầu cử Mỹ lần này, thực tế là nhắm vào sự lựa chọn của nhân loại, là một lần khảo nghiệm lớn xem ai có thể lưu lại hay đào thải.

4. Nhục thân của đệ tử Đại Pháp vẫn đang ở thế gian, vẫn đang sống trong xã hội nhân loại, dĩ nhiên cũng là một thành viên trong đó. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa chúng ta và thế nhân là, chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả nhân tố chính trong vũ trụ, Tổng thống Trump chính là đại biểu cho phía chính nghĩa, là người được Thần chọn, là đối tượng mà chúng ta nên ủng hộ.

Đệ tử Đại Pháp diễn vai chính trong vở kịch của Chính Pháp tại thế gian, bầu cử Mỹ là màn kịch lớn cuối cùng tiếp cận Chính Pháp, nội dung tiết mục là đại chiến chính-tà. Sư phụ đã công bố kinh văn mới “Đại tuyển” trên Epoch Times, Ban biên tập Minh Huệ Net cũng đăng một bài “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”. Sau đó Minh Huệ Net lại đăng liên tiếp các bài chia sẻ và bài báo thời sự liên quan đến bầu cử Mỹ, cập nhật tin tức và động thái từng chút một, vì vậy, suy nghĩ của các đồng tu nên rõ ràng thanh tỉnh, cũng nên biết bản thân cần làm thế nào.

Trong tu luyện Đại Pháp có thể sẽ gặp những tình huống cần chúng ta hiểu đúng đắn, ví như: Thái độ đối với sự kiện chứng thực Pháp ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 7, đối với việc thoái đảng (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội) và truyền “Cửu bình”, lần này là thái độ đối với bầu cử Mỹ. Trước những vấn đề lớn nhỏ đúng sai như thế này, có thể có nhiều đồng tu biểu hiện ra sự do dự, mê mờ hoặc để lại những hối hận ở phương diện tín Sư tín Pháp, tạo thành chướng ngại khiến khó có thể tiếp tục tinh tấn trên con đường tu luyện. Hiện nay có một số đồng tu vẫn giữ thái độ không rõ ràng lắm, biểu hiện ra sự mập mờ, nghi vấn, chờ đợi hoặc chần chừ không dám tiến về phía trước, vậy làm sao có thể phù hợp với yêu cầu trợ Sư chính Pháp đây?

Hiện nay bầu cử Mỹ đã đến thời khắc then chốt trong giao chiến chính-tà, phía chính (đội ngũ của ông Trump) đang từng bước, từng bước hành động nhưng phi thường khó khăn; ma đỏ không cam tâm bị diệt nên càng giẫy giụa và tung ra những cú đấm hấp hối cuối cùng. Trước những vấn đề đúng sai lớn nhỏ, đệ tử Đại Pháp càng phải rõ ràng minh bạch, không thể có bất cứ mê mờ nào, nên phát chính niệm cường đại, thanh trừ những nhân tố phá hoại và can nhiễu của tà linh cộng sản, cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa!

Dĩ nhiên thái độ đối với bầu cử Mỹ chỉ là một phương diện xuất hiện trong tu luyện hiện nay, sự kiện này cần chúng ta dùng chính niệm tham dự vào cuộc giao tranh giữa chính-tà. Đừng quên vai trò chủ yếu của đệ tử Đại Pháp là làm tốt ba việc, cứu độ nhiều con người thế gian hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của bản thân, từ đầu đến cuối phải kiên định, chúng ta tu tốt bản thân, giữ vững nguyên tắc và phương hướng cứu người không thay đổi, chẳng qua lúc này có thêm một cuộc chiến mới nữa thôi.

Một chút nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/7/交流综述-针对美国大选发正念要摆正基点-416106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188682.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share