Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-11-2020] Bộ Quy tắc Hành nghề Báo chí của Fourth Estate là một trong những hướng dẫn được coi trọng nhất đối với ngành truyền thông Hoa Kỳ. Bộ quy tắc này đặt ra chuẩn mực đạo đức của nghề báo như tính chính xác, độc lập, công bằng, trung thực, hạn chế tối đa việc gây tác hại, hướng tới độc giả, và trách nhiệm giải trình.

Tuy nhiên, mấy năm qua, nhiều hãng thông tấn chủ lưu ở Hoa Kỳ đã chệch khỏi chuẩn mực này. Thông tin thiên lệch, đôi khi còn là bóp méo, đã đến với độc giả qua nhiều kênh – mà thường là các kênh phối hợp với nhau – khiến công chúng hiểu sai lệch và phá hoại các giá trị của phái bảo thủ [giá trị truyền thống].

“Đây là vấn đề đảm bảo tính trung thực trong bầu cử và liên quan đến tương lai của đất nước chúng ta”

Trong một cuộc họp báo ngày 19 tháng 11, đội ngũ pháp lý của chiến dịch Trump đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về những thông tin liên quan đến gian lận phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

“Điều tôi đang nói với các bạn ở đây là một vụ gian lận trên diện rộng”, ông Rudy Giuliani, Thị trưởng Thành phố New York nói. Ông đưa ra bốn bản khai có tuyên thệ của các công dân Hoa Kỳ ở bang Pennsylvania và Michigan. Chẳng hạn, một bản khai cho biết hàng nghìn người ở Pittsburgh đến điểm bỏ phiếu mới biết tên của họ đã bị dùng để bỏ phiếu, bởi nhân viên ở điểm bỏ phiếu được yêu cầu lấy tên người khác điền vào những phiếu bầu qua thư mà chưa có tên.

“Về cơ bản, đây là tuyên bố công khai để người Mỹ hiểu được những gì mà mạng lưới truyền thông đang che giấu và né tránh đưa tin, bởi tất cả các tít báo tin giả đang tung hỏa mù về tính hợp pháp của vụ việc này và cố tình biến những việc chúng tôi đang làm thành bất chính”, cô Jenna Ellis, cố vấn pháp lý cấp cao của chiến dịch Trump, cho hay. “Tôi xin nói rõ rằng mục tiêu của chúng tôi là nhằm đảm bảo gìn giữ và bảo vệ tính trung thực của cuộc bầu cử này.”

“Nếu hãng tin giả các vị không đưa tin về vấn đề này hay không thể đưa tin một cách công bằng và chính xác, thì các vị hãy tự vấn bản thân. Thực tế phải được nói đến, sự thật phải được nói đến, và nếu các vị là những phóng viên công chính, các vị sẽ đưa tin một cách công bằng và thích đáng, và sẽ cho phép đưa tin… về đội ngũ pháp lý của chúng tôi.”

4bd5d5fd915edd75dd3221cae9699d1e.jpg

Cô Jenna Ellis, cố vấn pháp lý cấp cao của chiến dịch Trump, tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 11 năm 2020

Cô Ellis cũng kêu gọi các nhà báo đưa tin trung thực về sự kiện này và các bằng chứng. “Nếu các vị không muốn nói về các bằng chứng được đưa ra ở đây thì đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận đối với chuẩn mực nghề báo. Người Mỹ xứng đáng được biết những gì chúng tôi đã công bố.”

“Báo chí các vị cần phải đưa tin công bằng và cần phải biết rằng điều này có ý nghĩa với tính trung thực của cuộc bầu cử cũng như tương lai của đất nước chúng ta”, cô Ellis nói thêm.

Kiểm duyệt mạng

Ông Devin Nunes, Dân biểu bang California, đồng tình rằng đại bộ phận các hãng thông tấn chủ lưu đã đánh lạc hướng dư luận. Ông cho hay, các kênh truyền thông này tuyên bố Biden đã thắng cuộc bầu cử này trong khi vẫn còn rất nhiều vấn đề pháp lý mà chiến dịch Trump đưa ra chưa được giải quyết.

Ông Nunes cũng chỉ trích các công ty công nghệ cao và các kênh truyền thông xã hội, như Facebook và Twitter, về việc kiểm duyệt thông tin, khiến mọi người không nắm được thông tin thật không bị kiểm duyệt.

Ông cho biết Twitter đã kiểm duyệt tài khoản của ông bốn năm qua.

Ông Nunes là ủy viên cấp cao trong Ủy ban Tình báo của Hạ viện và là tác giả của cuốn Đếm ngược tới Chủ nghĩa Xã hội (Countdown to Socialism). Trong sách, ông viết: “Đó là bí mật về những gì ẩn sau niềm tin của Đảng Dân chủ rằng chủ nghĩa xã hội sẽ mang lại sự hòa hợp giữa các chủng tộc – điều mà chủ nghĩa xã hội giỏi tạo ra là kinh tế đói nghèo ở Venezuela, chủ nghĩa độc tài kiểu Phát-xít ở Trung Quốc, và những cuộc thanh trừng bằng giết chóc như ở Liên Xô.”

Ông Nunes không phải là trường hợp duy nhất. Trong một tuyên bố của Twitter ngày 12 tháng 11, công ty này đã dán nhãn cho 300.000 tweet là “thông tin sai lệch” trong vòng hai tuần qua. Một số tweet của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử cũng bị dán nhãn như thế. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11, hơn 1/3 tweet của ông Trump đã bị dán nhãn là “thông tin sai lệch” (misinformation).

Xâm phạm tự do báo chí

Bà Tăng Huệ Yến (Tseng Hui-yen) có 38 năm kinh nghiệm làm phóng viên thời sự ở Hồng Kông, Đài Bắc, và New York. Bà quan sát thấy nhiều hãng truyền thông tin tức ở Mỹ đã bị giới cánh tả, các học giả hàng đầu, và các nhóm thuộc phái tự do thao túng. Thay vì phục vụ công chúng với tư cách là các nguồn tin khách quan, họ lại trở thành công cụ tuyên truyền để thao túng dư luận.

Bà Tăng lo ngại về tương lai của xã hội Mỹ. Là ngọn hải đăng đi đầu về tự do báo chí, Hoa Kỳ đang bị tấn công và tự do của công chúng đang bị đe dọa, bà cho hay.

Chẳng hạn, CNN đưa tin rằng Chủ tịch Ban Bầu cử Liên bang Ellen Weintraub tuyên bố Biden đã thắng cử và phủ nhận các gian lận bầu cử. Thực ra, Ellen Weintraub chỉ là cựu chủ tịch, còn chủ tịch đương nhiệm Trey Trainor đã thừa nhận gian lận bầu cử.

Một ví dụ khác là bản tin của Washington Post về việc người thổi còi Richard Hopkins của Dịch vụ Bưu chính của Hoa Kỳ (USPS) bang Pennsylvania đã rút lại bản khai có lời tuyên thệ. ABC, AP, và The Guardian cũng đưa tin như vậy. Song thực tế là các đặc vụ của USPS đã trao đổi với anh tới bốn giờ đồng hồ nhằm ép anh rút lại lời khai.

Ngoài ra, khi ông Trump nói về gian lận bầu cử trong một cuộc họp báo ngày 5 tháng 11, cả ba hãng tin – ABC, NBC, và CBS – đều không đưa tin trực tiếp. Bà Tăng cho rằng “Nếu những gì ông ấy nói là không đúng, các vị có thể đi phỏng vấn người khác để bác bỏ. Các vị không thể cứ bịt miệng ông. Nếu ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng không có tự do ngôn luận, thì tự do của dân thường cũng chẳng được bảo đảm.”

Tuy nhiên, bà Tăng tin tưởng ở công chúng. Bà nói: “Khi một hãng tin không thể tuân theo Quy tắc Hành nghề của Fourth Estate thì cũng không còn lý do gì để tồn tại nữa. Rốt cuộc, nó sẽ bị loại.” Bà kêu gọi các nhà báo hãy có trách nhiệm với việc đưa tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/23/188380.html

Đăng ngày 25-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share