Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 03-11-2020] Vào cuối tháng 10, miền Tây Hoa Kỳ bước vào mùa thu. Mặt trời tỏa nắng rực rỡ và bầu trời không một gợn mây kéo dài đến tận chân trời. Vào thứ Bảy hàng tuần thường có nhiều người đến tham quan Chợ Nông sản Beaverton ở bang Oregon, vì thế các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tập trung gần lối vào để truyền đi thông điệp hy vọng. Hai học viên giương một biểu ngữ với nội dung: “Rời xa Đảng Cộng sản Trung Quốc = Rời xa Virus” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Do dịch bệnh, bang Oregon yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và đứng cách nhau 6 feet (gần 2m) ở những nơi công cộng. Vừa tuân thủ những quy định này, một học viên vừa thu thập chữ ký cho bản kiến nghị “Rời xa ĐCSTQ, Giải thể ĐCSTQ” và phát tặng tài liệu chân tướng cho người qua đường để kêu gọi sự ủng hộ.

9267b760ed17d07464e7e1af0e871959.jpg

Giảng chân tướng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại lối vào chợ nông sản

Một số người hỏi thông tin và nhiều người đã ký bản kiến nghị. Một cặp đôi trẻ đã lấy một cuốn tài liệu nhỏ và nói: “Đầu tiên chúng tôi cần xem qua cuốn tài liệu này trước đã.” Khi rời khỏi khu chợ, họ quay lại và nói: “Chúng tôi muốn ký bản kiến nghị.” Thậm chí họ còn hỏi lấy thêm tài liệu để đưa cho bạn bè của mình.

Một phụ nữ đã ký bản kiến nghị nói: “ĐCSTQ thật tà ác. Nó che giấu sự thật về dịch bệnh và gây ra thảm họa lớn cho toàn thế giới.” Cô đã cầm theo một cuốn tài liệu và đi vào khu chợ nông sản. Khoảng nửa giờ sau đó, người phụ nữ quay lại và hỏi: “Tất cả các bạn có phải đều là học viên Pháp Luân Công không?” Khi một học viên nói đúng vậy, người phụ nữa tỏ ra rất hào hứng và nói tiếp: “Mặc dù tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng tôi hoàn toàn hiểu điều mà tất cả các bạn đang làm. Trong rất nhiều năm như vậy ở Hoa Kỳ, tất cả các bạn đã làm rất nhiều và chịu rất nhiều khó khăn. Tất cả các bạn đều thật tuyệt vời! Kể cả việc các bạn đứng tại đây ngày hôm nay. Thực sự tuyệt vời!” Cô biểu lộ rõ sự xúc động và nước mắt cô tuôn rơi.

Một người đàn ông đã ký bản kiến nghị nói: “Tất cả các bạn đều ủng hộ Biden?” Người học viên trả lời: “Chúng tôi đang thu thập chữ ký để từ bỏ ĐCSTQ. Việc này không liên quan gì đến cuộc bầu cử tổng thống cả.” Người đàn ông đáp: “Đúng vậy, ĐCSTQ thật khủng khiếp!” Người đàn ông tán đồng khi người học viên nói: “Chúng tôi hy vọng ngày hôm nay ông có thể minh bạch chân tướng và sau đó hãy cho bạn bè của ông biết về điều đó.”

Một phụ nữ Châu Á lớn tuổi đã hỏi một học viên bằng tiếng Trung Quốc phổ thông: “Virus này do con người tạo ra hay nó tự nhiên xuất hiện?” Người học viên đáp: “Tôi không biết nữa. Truyền thông đưa đủ loại thông tin. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì ban đầu khi dịch bệnh xuất hiện, đáng lẽ không được che giấu tình hình dịch bệnh. ĐCSTQ đã bưng bít thông tin và gây ra một thảm họa lớn trên toàn cầu. Điều đó đã khiến cho bao nhiêu người phải chết. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm đối với hành động của mình. Nó thực sự tà ác!” Người phụ nữ đồng ý và tiếp tục trò chuyện về tình hình ở Hồng Kông và ở Tân Cương. Bà nói rằng ban đầu khi bà từ Hồng Kông đến Hoa Kỳ, bà rất vui khi thấy Hồng Kông đã thống nhất với Trung Quốc. Nhưng hiện nay bà cảm thấy thất vọng vì ĐCSTQ. Bà đã ký bản kiến nghị.

Một phụ nữ khác đã ký bản kiến nghị và nói: “Sau khi biết người dân Trung Quốc đang phải chịu rất nhiều đau khổ dưới sự cầm quyền của ĐCSTQ, tôi thực sự đau lòng. Cảm ơn vì tất cả các bạn đã ở đây ngày hôm nay để thực hiện việc này nhằm giúp giải thể ĐCSTQ, và có một bản kiến nghị như vậy để mọi người ký và thể hiện sự ủng hộ của mình. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều được bình an.”

Nhiều người đã nhắn gửi những lời khích lệ các học viên, họ nói những câu như: “Cảm ơn tất cả các bạn vì đã làm một việc tuyệt vời như vậy.” Nhiều người còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý khích lệ các viên hãy tiếp tục thực hiện những nỗ lực ôn hòa để chống lại cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/3/414599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/12/188219.html

Đăng ngày 13-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share