[MINH HUỆ 05-10-2020] Cũng như khi người dân Trung Quốc ăn mừng vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhiều người Trung Quốc đã reo hò khi nghe tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dương tính với virus corona mới ngày 2 tháng 10 năm 2020.

Tin tức này nhanh chóng trở thành tin được tìm kiếm nhiều nhất trên Sina Weibo, một mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc, với 750 triệu lượt đọc.

Việc người dân Trung Quốc hả hê trước kết quả chẩn đoán của Tổng thống Trump phản ánh kiểu giáo dục gây thù địch với Hoa Kỳ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc, đặc biệt là khi chính quyền của Tổng thống Trump đang có lập trường cứng rắn nhằm chấm dứt chủ nghĩa toàn trị của ĐCSTQ.

Sự phản ứng như vậy tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những người ở phương Tây. Ngoài những lời chúc tốt đẹp từ các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia, nhiều công dân Hoa Kỳ đã ở lại bên ngoài bệnh viện nơi Tổng thống Trump điều trị để biểu thị sự khích lệ của họ.

Tuyên bố của Tổng thống Trump trên Twitter rằng ông bị nhiễm virus cũng trái ngược với kiểu che đậy ở Trung Quốc, nơi sức khỏe của các nhà lãnh đạo hàng đầu được coi là “bí mật quốc gia” và là chủ đề cấm kỵ đối với giới truyền thông.

Sau khi có chẩn đoán của Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân, toàn bộ nhân viên Nhà Trắng đã được xét nghiệm. Các phương tiện truyền thông đã nhanh chóng công bố kết quả xét nghiệm cho công chúng. Thật khó mà hình dung lại có hãng truyền thông nào ở Trung Quốc có thể nhận được thông tin như vậy; cho dù họ có nhận được thông tin, nhiều khả năng họ cũng không dám công bố nó.

Vào ngày 5 tháng 10, Tổng thống Trump đã rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và trở lại Nhà Trắng.

Khi người Trung Quốc ăn mừng kết quả chẩn đoán của Tổng thống Trump, họ đang coi Hoa Kỳ là kẻ thù số một của Trung Quốc. Ít ai nhận ra rằng chính Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là vấn đề cơ bản của Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/5/413332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/11/187779.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share