Tuyển trạch

選擇

救世的大法出生在東方,
但不是中共邪黨。
創世主為何選擇那塊土壤?
因為用燃燒邪黨錘煉金剛。
大法徒與受難的覺者有甚麼兩樣?
人不要選錯了方向,
討好邪政會上魔鬼的當。
大法從中國已傳向西方,
了解真相才是得救的希望!

李洪志
二零一二年五月三日


Phiên âm:

Tuyển trạch

Cứu thế đích Đại Pháp xuất sinh tại Đông phương,
Đãn bất thị Trung Cộng tà đảng.
Sáng Thế Chủ vi hà tuyển trạch na khối thổ nhưỡng?
Nhân vi dụng nhiên thiêu tà đảng chuỳ luyện kim cương.
Đại Pháp đồ dữ thụ nạn đích Giác Giả hữu thậm ma lưỡng dạng?
Nhân bất yếu tuyển thác liễu phương hướng,
Thảo hảo tà chính hội thượng ma quỷ đích đương.
Đại Pháp tùng Trung Quốc dĩ truyền hướng Tây phương,
Liễu giải chân tướng tài thị đắc cứu đích hy vọng!

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất nhị niên ngũ nguyệt tam nhật


Diễn nghĩa:

Lựa chọn

Đại Pháp cứu rỗi thế giới được xuất sinh ở Đông phương,
Nhưng không phải tà đảng Trung Cộng [có khả năng cứu độ thế giới].
Sáng Thế Chủ vì sao lựa chọn miền đất ấy?
Vì lấy việc thiêu tà đảng để rèn luyện kim cương.
Đồ [đệ] Đại Pháp nào khác chi những Giác Giả đã từng chịu nạn?
Con người chớ chọn lựa sai phương hướng,
Thoả theo nhóm chính trị tà ác sẽ lọt vào thành ma quỷ.
Đại Pháp đã truyền từ Trung Quốc sang Tây Phương,
Liễu giải chân tướng thì mới có hy vọng được cứu!

Lý Hồng Chí
3 Tháng Năm, 2012


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2012/5/3/256645.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/5/133063.html.
Dịch ngày: 7-5-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.