Bài viết của các học viên tại Croatia

[MINH HUỆ 17-5-2018] Ngày 1 tháng 5 năm 2018, các học viên từ Croatia, Hungary, và Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Trakošćan, một khu du lịch nổi tiếng ở phía Đông Bắc Croatia nằm trên biên giới với Slovenia.

Ngày 1 tháng 5 là Ngày Lao động trong khu vực, các du khách đến từ Croatia và Slovenia đã tới để chào đón ngày lễ này và còn có cả những người bán hàng rong bán các sản phẩm địa phương, thực phẩm và đồ uống. Các học viên nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho du khách và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên phân phát các tài liệu thông tin suốt ngày hôm đó, nhiều du khách đã được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc.

Các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút mọi người đặc biệt là khu vực các học viên luyện các bài công pháp, bên cạnh là một màn hình lớn với thông tin về những lợi ích của pháp môn và cuộc bức hại.

2554a5734ff48f5f50b4a251d958f300.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Trakošćan

Khách qua đường rất quan tâm đến việc lấy các tài liệu thông tin cũng như đặt câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Những du khách Slovenia hỏi thông tin về các điểm luyện công ở Slovenia, còn các du khách địa phương được cung cấp thông tin liên lạc các điểm luyện công ở Croatia.

857a34db22dd42612d817d8c9e7dfc25.jpg

3abc4082811b65fdee4816738cc45d06.jpg

Học viên phát các cuốn tài liệu thông tin

Những biểu ngữ lớn miêu tả cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ thu hút sự chú ý của du khách. Hầu hết họ đều bị sốc và không thể tin rằng chính quyền Trung Quốc lại hậu thuẫn cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và nó còn được tiến hành tại các bệnh viện nhà nước và quân đội ở Trung Quốc.

Một người đàn ông lớn tuổi nói chuyện với các học viên về những trải nghiệm khi du hành của ông ở khắp các nước Đông Âu khi các quốc gia này vẫn còn dưới sự cai trị của cộng sản. Ông cho biết ông từng nghe nói đến nạn thu hoạch tạng trái phép từ các tù nhân, và rằng những tạng đó được công khai cấy ghép cho các quan chức cấp cao của những quốc gia đó. Ông bị sốc khi phát hiện ra rằng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại bởi chính quyền ở Trung Quốc và nội tạng được bán để kiếm lời, thậm chí là mua bán trực tuyến.

4b6073d6596ef31602cc652d72721af4.jpg

f37be7fccdada17c869b2dbeae278e37.jpg

Các học viên trò chuyện với nhiều người về Pháp Luân Đại Pháp.

Một cặp vợ chồng trẻ hỏi thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người vợ cho biết cô đã vô cùng sốc, nhưng người chồng bày tỏ quan điểm rằng việc mua bán tạng có thể không đến nỗi quá tệ nếu như cứu được mạng sống của một ai đó. Một học viên chỉ ra rằng, bằng cách mua nội tạng, thì người mua chính là đang sắp đặt cái chết của những tù nhân lương tâm vô tội, họ bị giết hại đơn giản chỉ vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình. Sau đó người chồng hiểu ra và đồng ý rằng thông lệ thu hoạch tạng là hoàn toàn sai trái.

Những vị khách có hoài nghi và đặt nhiều câu hỏi về các báo cáo thu hoạch nội tạng đã thấy thuyết phục hơn sau khi tìm hiểu về Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu lên án nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Hầu hết trong số họ sau đó đã hỏi thêm thông tin chi tiết và nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối tội ác thu hoạch nội tạng.

Những ví dụ này cho thấy các học viên cần phải nỗ lực để giúp mọi người hiểu được chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc, bởi vì đối với họ thật khó tin ngay từ đầu và họ thường liên tưởng tới các hoạt động tội phạm khác liên quan đến tạng người. Sau khi các học viên kiên nhẫn giải thích rằng đây là một thông lệ quy mô lớn, được ĐCSTQ hậu thuẫn liên quan tới các bệnh viện nhà nước và quân đội ở Trung Quốc, nhiều người đã không chút do dự ký tên vào bản thỉnh nguyện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/17/170434.html

Đăng ngày: 22-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share