Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 10-5-2018] Ngày 13 tháng 5 năm 2018 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19, là dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền ra công chúng lần đầu tiên ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kỷ niệm sự kiện đặc biệt này trên khắp thế giới bằng nhiều hoạt động như luyện công tập thể, diễu hành, biểu diễn âm nhạc và múa. Nhiều thị trưởng của các thành phố trên khắp Canada đã thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp qua thư chúc mừng các sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và đánh giá cao nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Thị trưởng của Peterborough: Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể trở thành kim chỉ nam cho mọi xã hội

d387b9f071c6aa8856d5ad61243b6608.jpg

Thị trưởng Daryl Bennett của Peterborough

2e294ff6cb36db9f486ab25e60bd5cec.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Daryl Bennett

Thị trưởng của Peterborrough, Ngài Daryl Bennett trong thư viết: “Nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể trở thành kim chỉ nam cho mọi xã hội, bất kể là bối cảnh kinh tế, văn hóa hay sắc tộc nào. Vì cộng đồng nào cũng đều tập trung đảm bảo phúc lợi cho công dân nên chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của các nhóm tín ngưỡng, các tổ chức cộng đồng và những người tình nguyện đã góp phần xây dựng một cộng đồng hoàn thiện cho toàn thể cư dân của chúng tôi.”

“Chúng ta có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do tín ngưỡng ở Canada, nhưng các quyền và sự tự do của chúng ta không phải là tự nhiên mà có. Chúng ta cần tôn trọng và thừa nhận những quyền tự do này để tiếp tục phát huy vai trò của chúng trong bản sắc văn hóa của chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp góp phần vào sự đa dạng và thịnh vượng của cộng đồng chúng ta.”

Thị trưởng củaBrantford ca ngợi các học viên Pháp Luân Công là hình mẫu cho Canada và Thế giới

4b989fd49022dd835980aa2672072a84.jpg

Thị trưởng Chris Friel của Brantford

4b402e013062f69dfbb63d4b19043d01.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Chris Friel

Ông Chris Friel, Thị trưởng của Brantford, viết trong thư như sau: “Lòng trung trinh các bạn đối với giá trị Chân – Thiện – Nhẫn và những nỗ lực kiên định vì tự do tư tưởng và tín ngưỡng là hình mẫu cho nhiều người ở Canada và trên toàn thế giới. Chúng tôi đánh giá cao các bạn đã nỗ lực giúp nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần và tâm linh của các học viên, và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng thành phố Brantford lấy làm vinh hạnh được ủng hộ những cống hiến tận tụy của các bạn đối với cộng đồng thế giới.”

Thị trưởng St. Catharines cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì thiện tâm và lòng kiên định

bb67a64428780a3b037694b606ba72a1.jpg

Thị trưởng Walter Sendzik của St. Catharines

b505bf09ee73866711f6c00011e46e45.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Walter Sendzik của St. Catharines

Ông Walter Sendzik, Thị trưởng của St. Catharines đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp như sau: “Pháp Luân Đại Pháp do Đại sư Lý Hồng Chí hồng truyền vào năm 1992 nhằm thúc đẩy sự hòa hợp, khoan dung, thiện lương và khuyến khích mọi thành viên trong xã hội có trách nhiệm hơn trong việc nâng cao chuẩn mực đạo đức. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được hàng triệu học viên trân quý và đã nhận được nhiều giải thưởng vì những lợi ích cả về tinh thần lẫn thể chất cho toàn xã hội…“

“Cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì thiện tâm và sự kiên trì của họ trong việc chia sẻ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 26 năm qua.”

Thị trưởng của Burlington công nhận các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng thúc đẩy sự hòa hợp và đưa đến sự giác ngộ

6f3d9c4e8ae54fd1c20c82a14b6aef59.jpg

Thị trưởng Rick Goldring của Burlington

4e55357d3c106798865aadc031032692.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Rich Goldring

Thị trưởng của Burlington, ông Rich Goldring viết như sau: “Việc các bạn luôn hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã thúc đẩy sự hòa hợp và đưa đến giác ngộ, là nguồn cảm hứng của người dân thuộc mọi quốc gia.”

Thị trưởng của Vaughan hoan nghênh những cống hiến của các học viên nhằm nâng cao sức khỏetinh thần và thể chất trong cộng đồng

447ead2bf3a90633679c6f5da461d3af.jpg

Thị trưởng Hon. Maurizio Bevilacqua P.C. Của Vaughan

d9b4a5faac4afefc3a735606dc2d7731.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Hon. Maurizio Bevilacqua

Ông Hon. Maurizio Bevilacqua, Thị trưởng của Vaughan viết trong thư như sau: “Từ khi được phổ truyền vào năm 1992, các nước trên thế giới đã đón nhận môn tu luyện ôn hòa này. Bắt nguồn từ truyền thống Trung Hoa cổ đại, Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy sự hài hòa, sức khỏe và việc tự hoàn thiện bản thân thông qua thiền định và thực hành nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi hoan nghênh sự cống hiến của các bạn trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần trong cộng đồng của chúng tôi.”

Thị trưởng của Oshawa: Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy sự hòa hợp và cải thiện sức khỏe trong xã hội

5699c3b966507c2e04defe41908c0a13.jpg

Thị trưởng John Henry của Oshawa

5dfef8d6cf731425a11441afb35fdb18.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng John Henry

Thị trưởng John Henry của Oshawa đã ghi nhận những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp đối với cộng đồng như sau: “Tôi tự hào được sống trong một cộng đồng tôn trọng và ủng hộ tính đa dạng văn hóa và tín ngưỡng như của chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe và thúc đẩy sự hòa hợp trong xã hội thông qua môn tu luyện tự thân truyền thống Trung Hoa. Môn tu luyện giúp mọi người cải thiện tinh thần, nâng cao sức khỏe, đời sống tâm linh và đạo đức thông qua các bài tập thiền định và nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn.”

Thị trưởng của Barrie chúc các học viên ngày càng thăng hoa cả về thể chất lẫn tinh thần và đạo đức

6aeb2f33a05ddebf7384a1ce408543e8.jpg

Thị trưởng Jeff Lehman của Barrie

909e5974feb2d009cb6334a7e5bfa40a.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Jeff Lehman

Ông Jeff Lehman, Thị trưởng của Barrie đã gửi những lời chúc tốt đẹp trong thư: “Chúc cho sự tận tâm và cống hiến của các bạn đối với Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp các bạn ngày càng thăng hoa cả về thể chất lẫn tinh thần và đạo đức.

Tôi xin gửi lời chúc mừng và xin chúc các bạn thật nhiều niềm vui trong dịp kỷ niệm này.”

Thị trưởng củaBelleville chúc mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã đi qua 26 năm thành công

f8828ee17ea64634977bb6209a24654d.jpg

Thị trưởng Taso Christopher của Belleville

0d3c653a71fbb33c2e9e66004854675c.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Taso Christopher

Ông Taso Christopher, Thị trưởng của Bellevile, gọi sự kiện kỷ niệm26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền là mộtsự kiện tuyệtvời được tôn vinh tại hơn 80 quốc gia trong đó có Canada. Ông đã viết: “Môn tu luyện giúp mọi người cải thiện sức khỏe tinh thần, thể chất và đạo đức thông qua các bài tập thiền định và lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo.”

“Tôi xin chúc mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã đi qua 26 năm thành công, xin chúc các bạn nhiều niềm vui trong sự kiện kỷ niệm này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/10/365662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/17/170444.html

Đăng ngày 22-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share