Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 14-05-2018] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, theo quan sát, đã được tổ chức trên toàn cầu để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992.

Từ khắp nơi trên thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện để kỷ niệm ngày đặc biệt này và chia sẻ những lợi ích mà pháp môn đã mang lại đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài suốt 19 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bài viết này đề cập đến các sự kiện kỷ niệm Ngày Đại Pháp được tổ chức ở Melbourne và Queensland, nước Úc.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Melbourne

Vào ngày thứ Bảy, 12 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne đã tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Quảng trường Queensbridge. Một bông hoa sen cỡ lớn và các tấm biểu ngữ bắt mắt được trang trí lộng lẫy trên sân khấu, nơi các điệu múa cùng những bản nhạc được chọn lọc. Rất nhiều khách bộ hành đã dừng lại để xem màn trình diễn của các học viên

fd4b6cf7857e91c0f2f71cd47f1d3a9f.jpg

eda38bff541d119cc22e60b294979dc9.jpg

c22ae008c86d27f9d1e66e5ed8efd670.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Quảng trường Queensbridge ngày 12 tháng 5

f7ef1c5635d7cffa0442692d80aed20e.jpg

Khách bộ hành đọc các tấm bảng thông tin về Pháp Luân Công

f9f86d489f4dd387197e01b0c6d7ce00.jpg

Ông Peter Westmore, Chủ tịch Ủy ban Quốc tịch Úc, phát biểu trong buổi mít tinh. Ông cho biết ông tôn trọng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công luôn chiểu theo.

2012d0fd879fe4793403abf79c3a37d8.jpg

Ông Gerard Flood, Bộ trưởng Tài chính Liên bang của Đảng Lao động Dân chủ Úc, phát biểu trong buổi mít tinh. Ông bày tỏ sự kính trọng của mình đối với các học viên Pháp Luân Công vì đã luôn duy hộ chân lý.

69a6f37b95d04d1b3807b682abff4b72.jpg

Anh Praneet Sharma (trái), một kỹ sư phần mềm, đã chụp ảnh cùng với một học viên Pháp Luân Công. Anh nói rằng thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người đều chân thành tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

af3f3e486b66c80436cb59ab6fdfe79a.jpg

Anh chị Ashlea Pinto và Nigel Pinto tìm hiểu các tấm bảng thông tin về Pháp Luân Công. Họ rất thích sự kiện này và thật sự rất ấn tượng với Pháp Luân Công.

955f8b9e63272de38450e4fb71f99d8b.jpg

Cô Blake Cunningham (phải), một giáo viên mầm non, được truyền cảm hứng từ buổi biểu diễn của các học viên và bày tỏ sự quan tâm đến việc tới một điểm luyện công chung để học Pháp Luân Công.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland

Các học viên Pháp Luân Công ở Queensland đã tổ chức sự kiện trên quảng trường Brisbane. Họ đã dựng các tấm áp phích, một màn hình hiển thị các thông tin về Pháp Luân Công, và một chiếc bàn thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trong suốt cả ngày.

70991d5280e7616bb982b95f90623b39.jpg

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

549cbae3c18e34c2346fe164192a47a7.jpg

Ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc

df8d7d2edfc23386f7549b98ec14c70a.jpg

Tony và gia đình của cô ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô thường theo dõi các vấn đề nhân quyền và đồng tình với giá trị Chân – Thiện – Nhẫn.

0aaa84f9079991a90d9fa3aa8ee0e910.jpg

Bobby cùng gia đình của mình đã chụp ảnh trước các tấm bảng thông tin của Pháp Luân Công. Tất cả họ đều đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland

Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên còn tổ chức một bữa tiệc tối tại nhà hàng Brisbane vào chiều tối ngày 11 tháng 5 năm 2018, để mời một số vị khách đặc biệt, gồm có các quan chức đắc cử của tỉnh và cả thành phố, một cựu thị trưởng, các bác sỹ, các luật sư, một kế toán và một nhân viên liên lạc cộng đồng.

c4392e191d2651c580cc474c2e202c31.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cùng với những vị khách tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Bên cạnh màn biểu diễn múa, các học viên còn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và trả lời các câu hỏi của các khách mời tại bữa tiệc tối. Họ cũng trình chiếu các slides và video về Pháp Luân Công.

b704d18f046c2e0e7e9baa7a48047965.jpg

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho các vị khách

18cb7ab5382598709cf29ddf2c96556d.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

ef65d0cb66a371980c4b14ab8a1db94e.jpg

Các vị khách bắt đầu học các bài công pháp

6ddf17020d84c25c3d4f7b1c8268975e.jpg

Giải thích ý nghĩa của một bài hát mà các vị khách vừa lắng nghe

ca23a37d9430668d0768166266c151eb.jpg

Bác sĩ Bùi (đầu tiên từ trái sang), một nhà lãnh đạo cộng đồng người Việt, và vợ của ông đã chụp hình với một học viên

Các học viên cũng đã tặng quà cho các vị khách: Bức thư pháp bằng tiếng Trung “Chân – Thiện – Nhẫn”.

f9363ca86aab56556bfcb972b0ad24a2.jpg

99f8aeec31f8d3c859696fb9adef001b.jpg

Chụp ảnh chung bên cạnh các bức tranh trưng bày trong Triển lãm Nghệ Thuật Chân – Thiện – Nhẫn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/17/170433.html

Đăng ngày 21-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share