Bài viết của Đường Ân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-5-2018] Ngày 13 tháng 5 năm nay là năm thứ 19 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và năm thứ 26 Pháp Luân Đại Pháp được nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí, phổ truyền ra công chúng, đồng thời cũng là sinh nhật lần thứ 67 của Sư phụ Lý.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành để kỷ niệm sự kiện hân hoan trọng đại này. Họ bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý đồng thời chia sẻ với công chúng những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và những giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn trong những bài giảng của Đại Pháp. Các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị gia đã tới dự lễ mít tinh và công khai thừa nhận những đóng góp của pháp môn này.

9e2d7a9470c8e9dbb80d8e3adac3f541.jpg

Lễ mit tinh của Pháp Luân Công tại Cung điện Edinburg mừng ngày sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

https://media4.minghui.org/media/video/2018/5/15/HK20180513_Falun-Dafa-Day-Greeting-and-Parade.mp4

Video: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ bằng cách kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với mít tinh và diễu hành

8dc1ee0a8acc614183ea459ce06feaad.jpg

Đội trống lưng biểu diễn mừng sinh nhật Sư phụ Lý

09cf1662302c23f2c129905b9b33ba55.jpg

Thiệp chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý của các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông

Lễ mít tinh tại Cung điện Edinburg được mở màn bằng tiết mục trình diễn luyện công tập thể của các học viên. Tiếp theo là các tiết mục âm nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo thực hiện cùng với biểu diễn trống lưng, cũng như các tiết mục ca hát kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ.

Đức Hồng y: Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho toàn xã hội

77f06cbe6456dd43f13e9bb63146e1b7.jpg

Đức Hồng y đã nghỉ hưu Joseph Trần Nhật Quân của Nhà thờ Công giáo tại Hồng Kông ca ngợi cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên trước cuộc bức hại ở Trung Quốc

Đức Hồng y đã nghỉ hưu Joseph Trần Nhật Quân của Nhà thờ Công giáo tại Hồng Kông ca ngợi những lợi ích về sức khỏe của Pháp Luân Công và bày tỏ sự thất vọng đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông lưu ý rằng các học viên đã kháng nghị bức hại một cách ôn hòa. “Ngày càng có nhiều người đánh giá cao ảnh hưởng tích cực của Pháp Luân Công lên toàn xã hội.”

Đức Hồng y Trần chúc các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp thành công rực rỡ và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ: “”Chúng tôi chúc Ngài thật nhiều sức khỏe và Ngài có thể tiếp tục hồng truyền Đại Pháp khiến toàn xã hội được thọ ích.”

Chủ tịch Đảng Dân chủ: Các nguyên lý của Đại Pháp mang lại vinh quang cho xã hội Trung Hoa

535eb510478200e8a8a05127d6d3e534.jpg

Ông Hồ Chí Vỹ, Thành viên Hội đồng Lập pháp và Chủ tịch Đảng Dân chủ, ca ngợi các bài giảng của Pháp Luân Công

Ông Hồ Chí Vỹ, Thành viên Hội đồng Lập pháp và Chủ tịch Đảng Dân chủ, ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Công. “Nếu không có Chân – Thiện – Nhẫn, thì dân tộc Trung Hoa không còn là dân tộc danh tiếng mà chúng ta từng biết”, ông nhận xét. Ông nói thêm rằng, dưới sự đàn áp của chế độ độc tài Trung Quốc hiện nay “phía thiện lương của người dân đang bị ước chế”.

Các nhà lập pháp khâm phục học viên Pháp Luân Công

92e008b81a9d0b0ab211a22e080c0609.jpg

Nhà lập pháp Lương Diệu Trung khâm phục đức tin kiên định của các học viên Đại Pháp trước áp lực của cuộc bức hại

Nhà lập pháp Lương Diệu Trung khâm phục đức tin kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi thấy nhiều học viên bị bắt, bị cầm tù, và thậm chí bị tra tấn. Tuy nhiên họ vẫn giữ vững đức tin của họ. Điều đó đáng để chúng ta tôn trọng.”

5dab3883e68dbd1b5529bbe8296cad48.jpg

Ông Chu Phúc Cường, nguyên Giám đốc Cục Hồ sơ Chính phủ bày tỏ sự ủng hộ của ông

Ông Chu Phúc Cường, nguyên Giám đốc Cục Hồ sơ Chính phủ, bày tỏ sự khâm phục của ông đối với các học viên và chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

“Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của các học viên trong cuộc đấu tranh vì tự do, bao gồm cả tự do tín ngưỡng. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể duy trì nó”, ông Hà Tuấn Nhân, nhà lập pháp và nguyên chủ tịch Đảng Dân chủ cho biết.

Nhà cựu lập pháp, ông Lương Quốc Hùng nhấn mạnh rằng quyền tự do tín ngưỡng cần được bảo vệ. “Nhiều nhóm thân cộng do bị yêu cầu hoặc do được nhận những khoản tiền hỗ trợ nên đã can nhiễu tới các hoạt động của Pháp Luân Công [bên ngoài Trung Quốc]. Điều này không nên xảy ra. Tôi hy vọng rằng Pháp Luân Công có thể được bảo hộ như các tín ngưỡng tôn giáo khác.”

Các học viên cảm ân Sư phụ Lý

Bà Lam ở tỉnh Tứ Xuyên tham gia các sự kiện ngày 13 tháng 5 cùng với cô cháu gái 4 tuổi. Bà tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và những căn bệnh mãn tính của bà, bao gồm chứng mất ngủ và bệnh trĩ đã biến mất. Mẹ bà, bố mẹ chồng bà cùng các con, các cháu bà sau đó cũng trở thành học viên Đại Pháp.

Người xem ủng hộ Chân Thiện Nhẫn

Cuộc diễu hành khởi đầu từ Sân chơi trên đường King Road và kết thúc tại Công viên Tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Đoàn diễu hành gồm có ba chủ đề: Đại Pháp hồng truyền, Cuộc kháng nghị ôn hòa, và Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đoàn nhạc Tian Guo hùng tráng dẫn đầu đoàn diễu hành, tiếp đến là một thuyền Pháp đẹp mắt, các nữ học viên trong trang phục thiên nữ, mô hình cuốn Chuyển Pháp Luân cỡ lớn, trình diễn các bài công pháp, biểu diễn trống lưng và đội cờ. Cuộc diễu hành đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả.

a3a797f0861c628f05d0876ea809c53e.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

47809e36b2d81e4d7c2bcddba8058e4f.jpg

Thành phần của đoàn diễu hành thể hiện sự phổ truyền rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp

ba162e7f952596511dc51433cc70c098.jpg

Thuyền Pháp đẹp mắt

Lần đầu tiên bà Lý đến từ Trung Quốc nhìn thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Trước sự ngạc nhiên, bà nói: “Bản tính con người là lương thiện. Tôi tán thành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Ông Hồ, một cư dân 70 tuổi ở Hồng Kông, thường đi xem các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Ông nói: “Các học viên phải tiếp tục những gì họ làm. Tôi khâm phục và ủng hộ cho ý thức công lý của họ.”

Ông Mạch theo dõi cuộc diễu hành cùng với cậu con trai ba tuổi của mình. Ông lo lắng và quan ngại khi biết rằng các nhà chức trách Trung Quốc đã mổ cướp tạng của các học viên Đại Pháp còn sống để cấy ghép tạng một cách phi pháp. “Tôi không thể tin rằng nó thực sự xảy ra, thật là khủng khiếp”, ông nói.

7272023e7ee189b2b0e4e9e715128577.jpg

“Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

2099ae894adbb79cfc14948d3a8b9534.jpg

10c8e4af0b66a594652d948aa2184d76.jpg

Diễu hành ở Hồng Kông kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Một khán giả khác, ông Vương, cho biết ông ủng hộ Pháp Luân Công: “Chúng ta nên nhìn thế giới từ một góc độ khác và không chỉ lắng nghe phát ngôn của ĐCSTQ”, ông nói.

Bà Trương cùng các con của bà đến từ Trung Quốc và đang đi nghỉ ở Hồng Kông. Họ hết sức ngạc nhiên trước quy mô của đoàn diễu hành và lưu ý rằng những cuộc diễu hành như vậy không được phép ở Trung Quốc. Bà đã chụp rất nhiều ảnh và nói rằng bà sẽ cho gia đình và bè bạn của bà xem chúng khi bà trở về Trung Quốc.

Hai sinh viên trẻ đến từ Trung Quốc đứng xem diễu hành. Một em nói: “Em không hiểu tại sao các nhà chức trách Trung Quốc lại quyết định bức hại nhóm người thiện lương như vậy.” Sau đó, em đã hỏi xin một cuốn tài liệu Pháp Luân Công để có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Những người phương Tây biết chân tướng Pháp Luân Công

Anh Sam từ Pháp đến thăm Hồng Kông cùng với hai người bạn. Anh đã sốc trước quy mô lớn của cuộc bức hại và đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm do ĐCSTQ gây ra. “Tôi không thể tin rằng một sự việc tà ác như vậy lại đang xảy ra trên Trái đất này”, anh nói.

Ông Sebastian đến từ Áo đã tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Công trong điện thoại đi dộng của mình ngay khi ông trông thấy đoàn diễu hành. Ông nhận xét: “Một chế độ độc tài, vì để bảo hộ cho sự thống trị của mình đã ngăn cấm những điều không phù hợp với ý thức hệ của nó. Việc nó ngăn cấm Chân – Thiện – Nhẫn đã nói lên tất cả điều đó.”

6f12b8fc976110be2e2bed7b9ad40297.jpg

Diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

2d48c2f615e6d4c2b6e9892cbed5495c.jpg

Đoàn diễu hành nâng cao nhận thức về phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên toàn thế giới

e666d09d5e73a0cbf08d027208b1b2ac.jpg

Một góc nhìn khác về đoàn diễu hành trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ông Bruce từ New Zealand cho biết ông từng nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp ở đất nước mình. Ông nhận xét: “Tôi cho rằng Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị vô cùng ý nghĩa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/17/170438.html

Đăng ngày: 21-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share