Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-4-2018] Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Tòa Phúc thẩm tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra phán quyết lật ngược lại các bản án định tội đối với các học viên Pháp Luân Công. Tòa còn yêu cầu tòa án sơ thẩm tổ chức tái thẩm cho các bị cáo.

Bà Hoa Vãn Hà, bà Trương Huệ Quỳnh và bà Thôi Đức Lợi đều là cư dân huyện Hội Lý, bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 8 năm 2016 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Bà Thôi được thả tại ngoại một tuần sau đó, còn hai học viên còn lại vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Hội Lý kể từ đó.

Phiên điều trần đầu tiên được lên lịch tổ chức vào ngày 17 tháng 11 năm 2017. Thẩm phán Khâu Vân của Tòa án huyện Hội Lý đã yêu các các luật sư biện hộ, gồm ông Lộ Đình Các (đại diện cho bà Hoa), bà Hùng Đông Mai (đại diện cho bà Thôi) và ông Lê Hùng Binh (đại diện cho bà Trương), phải nộp lại cặp tài liệu và máy tính xách tay của họ.

Các luật sư đã từ chối vì không có điều luật nào quy định họ phải nộp các vật dụng cá nhân trước khi được phép đại diện cho thân chủ trước tòa. Thẩm phán Khâu lập tức cho hoãn lại phiên điều trần.

Một số chấp hành viên, sau khi nghe lén các luật sư bàn kế hoạch đệ đơn khiếu nại thẩm phán Khâu vì yêu cầu phi pháp đó, đã xô đẩy các luật sư. Khi luật sư Lộ bắt đầu ghi âm lại những gì đang xảy ra thì các chấp hành viên này đã đánh ông. Họ còn tịch thu cặp tài liệu, máy tính xách tay và điện thoại di động của cả ba luật sư.

Những tổn thương của luật sư Lộ buộc ông phải ở lại phòng hồi sức tích cực tại bệnh viện địa phương.

Thẩm phán Khâu tiếp tục phiên điều trần vào ngày 30 tháng 11. Vì ba luật sư này không thể tham dự nên thẩm phán đã chỉ định ba luật sư khác cho các học viên.

Các học viên phản đối các luật sư do tòa chỉ định bởi vì các luật sư này đã được chỉ đạo biện hộ nhận tội cho họ. Các luật sư do tòa chỉ định rời khỏi phòng xử án và thẩm phán Khâu yêu cầu tiếp tục phiên điều trần mặc dù các học viên không có đại diện pháp lý.

Thẩm phán Khâu đưa ra phán quyết kết án tù đối với ba học viên vào ngày 28 tháng 12: bà Thôi bị tuyên án 3 năm tù, bà Hoa và bà Trương mỗi người là 3 năm và 3 tháng tù.

Các học viên đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm huyện Lương Châu và tòa này đã đưa ra phán quyết lật ngược các phán quyết định tội đối với các học viên. Các học viên hiện đang chờ tái thẩm.

Ngày 11 tháng 1 năm 2018 , luật sư Lô và luật sư Lệ đã tới tòa án huyện Hội Lý để yêu cầu trả lại các vật dụng cá nhân đã bị tịch thu. Chỉ có luật sư Lô được trả lại máy tính xách tay. Hai luật sư còn lại đã đệ đơn khiếu nại thẩm phán Khâu vào ngày hôm sau, và Tòa án huyện Hội Lý đã lên lịch tổ chức phiên điều trần ngày 27 tháng 4. Chi tiết về buổi điều trần hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/30/364756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/5/169591.html

Đăng ngày 20-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share