Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-5-2018] Ngày 9 tháng 5 vừa qua, diễn đàn về sự kiện 300 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó đã được tổ chức tại tòa nhà văn phòng quốc hội ở Washington, D.C.

1ddf719035db2a48e2a1721d25e3cf18.jpg

Các quan chức đắc cử và chuyên gia về Trung Quốc chụp ảnh sau buổi thảo luận vào ngày 9 tháng 5 năm 2018

Kể từ khi cuốn Cửu Bình được Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố vào cuối năm 2004, tính đến tháng 3 năm 2018 đã có hơn 300 triệu người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Phong trào này thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Nghị sỹ Hạ viện Steve King đã gửi một bức thư cho người phát ngôn Hạ viện Paul Ryan nêu lên tầm quan trọng của việc các công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bức thư này sẽ được lưu trong hồ sơ quốc hội.

Tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ

cc9fb4037b95aca65955988f80525bbf.jpg

Nghị sỹ Steve King ban hành thư ủng hộ phong trào thoái Đảng

Nghị sỹ Steve King tuyên bố trong bức thư: “Thoái Đảng đơn giản là ‘rút khỏi Đảng’. Phong trào thoái Đảng đang góp phần giải phóng tinh thần của người dân Trung Quốc và giúp phá bỏ một cách ôn hòa sự tuyên truyền mà ĐCSTQ đã sử dụng đối với người dân của họ. Thoái Đảng cho phép mỗi cá nhân từ bỏ lời tuyên thệ mà họ đã thực hiện với ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.”

“Thoái Đảng không phải là một phong trào chính trị và cũng không phải là giải pháp chính trị. Nó chỉ thuần túy là giúp đỡ người dân Trung Quốc hồi phục lương tâm mà Thần đã ban cho họ. Phong trào Thoái Đảng là một trong những phong trào cơ sở lớn mạnh và lâu dài nhất trong lịch sử Trung Hoa 5.000 năm, nó âm thầm dẫn dắt người dân Trung Quốc phục hồi nền tảng đạo đức, thứ mà vốn được hình thành từ trong truyền thống và văn hóa Trung Hoa cổ xưa chân chính. Mục tiêu của phong trào thoái Đảng, trước tiên và quan trọng nhất, là cắt đứt sự ràng buộc về tinh thần của mỗi cá nhân với chủ nghĩa Cộng sản để họ có thể quay trở về với những giá trị truyền thống và tự do theo đuổi tin ngưỡng tâm linh. Sự suy yếu của ĐCSTQ từ bên trong sẽ có lợi cho toàn thế giới. Phong trào thoái Đảng đã mang lại cho cộng đồng quốc tế một tầm nhìn mới về một đất nước Trung Quốc không có ĐCSTQ, và một thế giới không có sự thâm nhập của chủ nghĩa Cộng sản.”

Nghị sỹ Dana Rohrabacher: Chúng ta đứng về phía người dân Trung Quốc

d65350c045ea9e62c9a5c4744713120e.jpg

Nghị sỹ Dana Rohrabacher phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Nghị sỹ Dana Rohrabacher của tiểu bang California nói: “Tôi biết về sự hy sinh của họ. Dù không hề có một cơ hội áp đảo những kẻ côn đồ kiểm soát đất nước Trung Quốc, họ vẫn đứng lên vững vàng và mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho những người dân Trung Quốc khác, và cho cả thế giới. Vì vậy, tôi rất vui mừng có mặt tại đây để được truyền đi thông điệp rằng chúng ta đang đứng về phía người dân Trung Quốc.”

Nghị sỹ Chris Smith: Cuộc bức hại Pháp Luân Công là “điều hết sức hổ thẹn của lịch sử đương đại Trung Quốc”

cef8498978ea2d111cfd0004c3a971af.jpg

Hạ Nghị sỹ Chris Smith, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc của Hoa Kỳ (CECC)

Hạ Nghị sỹ Chris Smith của tiểu bang New Jersey, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc của Hoa Kỳ (CECC), đã gửi một bức thư ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ. Ông nêu rõ trong bức thư rằng: “Phong trào này đã thay đổi biết bao con tim, khối óc ở Trung Quốc và giải phóng biết bao người dân thoát khỏi sự truyền bá và hủ bại của ĐCSTQ.”

“Dưới bàn tay của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ một cách tùy tiện, bị cầm tù, tra tấn và thậm chí bị giết hại bởi vì ĐCSTQ buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Những điều bất công mà các học viên Pháp Luân Công từng phải chịu đựng trong suốt 19 năm qua là điều hết sức hổ thẹn của lịch sử đương đại Trung Quốc.”

Ông nói thêm: “Tôi tin rằng thông qua những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công và nỗ lực của những người ủng hộ dũng cảm vì một đất nước Trung Quốc tự do, một ngày tươi sáng đang đến gần.”

Nhà cựu ngoại giao: Thoái Đảng phục hồi đạo đức người dân Trung Quốc và có lợi cho toàn thế giới

1064d114c61ea2ee358cca74246c2ca6.jpg

Ellen Sauerbrey, nguyên Trợ lý Thư ký của Cục Dân số, Tỵ nạn và Di dân Hoa kỳ

Đại sứ Ellen Sauerbrey, nguyên Trợ lý Thư ký của Cục Dân số, Tỵ nạn và Di dân Hoa kỳ và cựu Nghị sỹ của Ủy ban Liên hợp quốc về Tình trạng Phụ nữ, cho biết trong một bức thư gửi tới diễn đàn rằng: “Phong trào ôn hòa, phi chính trị, từ cấp cơ sở này vô cùng quan trọng trong việc phá vỡ chuỗi tuyên truyền của cộng sản vào tâm trí của người dân, cho phép họ nghĩ cho bản thân mình và tự do lựa chọn vận mệnh của chính mình cũng như hướng đi của đất nước.”

“Mọi người trên toàn thế giới sẽ được lợi ích khi người dân Trung Quốc được tư do từ bỏ những lời thề mà họ đã tuyên bố với ĐCSTQ và lấy lại quyền tự do tín ngưỡng của họ.”

cc70aa7da1a936578dd8f36aea17699e.jpg

Ông Richard Swett, cựu Nghị sỹ và Đại Sứ tại Đan Mạch

Ông Richard Swett, cựu Nghị sỹ Hạ viện và đại sứ tại Đan Mạch, phát biểu tại diễn đàn rằng phong trào thoái Đảng đã đem lại ánh sáng cho Trung Quốc. Ông nói rằng bảo vệ tự do tín ngưỡng là thách thức khủng khiếp nhất về mặt đạo đức trong cuộc sống của rất nhiều người, và ông khích lệ người dân Trung Quốc giữ vững lòng can đảm của họ để bảo vệ công lý.

Chỉ bằng cách thoát khỏi ĐCSTQ, Trung Quốc mới có thể thực sự lớn mạnh

230f6d1eb72c8949ee37963f595523a9.jpg

Ông Daniel Mark, Ủy viên kiêm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF)

Tiến sỹ Daniel Mark, Ủy viên và Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quôc tế của Hoa Kỳ (USCIRF), đã viết trong thư ủng hộ: “Sự đàn áp tôn giáo của Trung Quốc phần nào gắn liền với chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản cầm quyền của nó.”

“USCIRF biết rõ về cuộc bức hại ở Trung Quốc đối với các tín đồ của các tôn giáo, từ người Kito giáo cho đến các Phật tử, người Hồi giáo, và những người tu luyện Pháp Luân Công. USCIRF theo dõi vô cùng chi tiết về những biện pháp mà ĐCSTQ đã dùng để hạn chế quyền của những người dân vô tội muốn kính ngưỡng thần linh và tín ngưỡng của họ. Do vậy, USCIRF vui mừng khen ngợi những nỗ lực của từng cá nhân trong Phong trào thoái Đảng nhằm giúp cho mọi người giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của cộng sản.”

ca7e604af0d4efcbea7664025fccfbdf.jpg

Ông Trevor Loudon, nguyên Phó chủ tịch Đảng Hành động New Zealand.

Ông Trevor Loudon, nguyên Phó Chủ tịch Đảng Hành động New Zealand, phát biểu tại diễn đàn: “Ngày nay, không có mối đe dọa nào đối với sự tự do trên hành tinh này khủng khiếp hơn ĐCSTQ.”

“Do vậy, đây là một quyết định mang tính đạo đức, bởi vì ĐCSTQ đang trong quá trình hủy hoại nghiêm trọng.”

“Các ngành nghề, văn hóa và đạo đức của người dân Trung Quốc, khi hoàn toàn được giải phóng và thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ có thể sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự tiến bộ của hành tinh này hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, ông nói thêm.

Tiếng gọi lương tâm

Bà Dị Dung, Giám đốc Trung tâm thoái Đảng Toàn cầu phát biểu: “…ngày càng có nhiều người Trung Quốc từ bỏ ác Đảng này. Giải thể một cách ôn hòa lực lượng tà ác của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, một nhà nước độc tài lớn mạnh nhất thế giới, là con đường tươi sáng nhất cho đất nước Trung Hoa và toàn nhân loại.”

Bà cho biết: “Phong trào thoái Đảng là một mô hình tín ngưỡng và đạo đức cho tất cả người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi chế độ độc tài của ĐCSTQ một cách an toàn và bình hòa. Phong trào thoái Đảng là sự bao dung vĩ đại nhất, thiện lương nhất trong việc giải quyết, biến đổi, điều chỉnh và cải biến những vấn đề cơ bản nhất ở Trung Quốc hiện nay.”

Theo hồ sơ của Quốc hội Hoa Kỳ, chính quyền Cộng sản trên khắp thế giới đã gây ra cái chết của 135 triệu người dân. Giáo sư và nhà bình luận Chương Thiên Lượng tin tưởng rằng con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều, và rằng, so với sự tàn phá về thể chất, tội ác nghiêm trọng nhất của cộng sản là tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng, hủy hoại nền tảng đạo đức và những giá trị truyền thống của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/12/366061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/14/170290.html

Đăng ngày: 20-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share