Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-4-2018] Bà Quách Đông Hướng – một học viên Pháp Luân Công 56 tuổi bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Tòa án Triều Dương ở Bắc Kinh. Không giống như các vụ việc xét xử các học viên Pháp Luân Công khác, tòa án đã thi hành đúng thủ tục pháp lý trong vụ việc của bà Quách.

Lần xét xử cuối cùng kéo dài khoảng hai giờ. Bà Quách đã tự bào chữa cho mình mà không bị hạn chế. Luật sư của bà cũng không bị ngắt lời khi đưa ra lập luận của mình. Tòa án cũng không bố trí thêm người ngồi trong phòng xét xử để chiếm chỗ của người thân tới tham dự phiên tòa. Không có sự hiện diện của lực lượng lớn cảnh sát được thông báo bên ngoài phòng xét xử.

Ngày 3 tháng 11 năm 2017, bà Quách bị bắt vì phân phát tài liệu mang thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã từng bị giam giữ tại Trại giam Triều Dương. Vụ việc của bà Quách được chuyển tới Viện kiểm sát vào giữa tháng 1 năm 2018 và sau đó chuyển đến tòa án vào giữa tháng 2 năm 2018.

Bà Quách nói với thẩm phán rằng bà không phạm tội vì việc tu luyện Pháp Luân Công và yêu cầu công tố viên bác bỏ cáo buộc chống lại bà.

Luật sư của bà Quách tuyên bố rằng, nguyên tắc cơ bản của luật hình sự nhà nước quy định rằng chỉ khi vi phạm những quy định của luật pháp một cách rõ ràng mới được coi là phạm pháp. Những người không vi phạm quy định của luật pháp là không có tội và do đó sẽ không bị xử phạt. Luật sư yêu cầu công tố viên cung cấp những cơ sở pháp lý cho việc gán nhãn Pháp Luân Công là một tà giáo. Công tố viên đã ngập ngừng. Sau đó thẩm phán yêu cầu ông ta trả lời nhưng ông ấy đã không làm được.

Luật sư nói với tòa án rằng Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công vào năm 2011 và Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc. Do đó, việc phân phát tài liệu thông tín Pháp Luân Công của bà Quách được bảo vệ bởi Hiến pháp và nó là sự mở rộng của quyền tự do ngôn luận.

Luật sư cũng lập luận rằng công tố viên cáo buộc bà Quách “sử dụng tổ chức tà giáo để cản trở việc thực thi pháp luật” nhưng ông không chỉ ra điều luật nào bị cản trở và tổ chức được sử dụng như thế nào.

Luật sư cũng liệt kê toàn bộ hành vi vi phạm thủ tục pháp lý khi bắt giữ bà Quách và kết quả việc lục soát tài sản của bà.

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Bài viết liên quan

Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/28/364680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/7/169615.html

Đăng ngày 19-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share