Bài viết của Thải Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-5-2018] Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu 19 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 26 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Các học viên Pháp Luân Công ở Greater New York đã tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm nhân dịp này.

fe52ce50250a5c248b5a32f0adda0445.jpg

0492152b9f1ed28ab899e3a7e8889584.jpg

f3726acfde1ccf22a9cf6c0eb21ef268.jpg

85f94f8614ae7fbba406bb4e1298ad2c.jpg

b7e11d81c2dfa1328df626431ad09116.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên Quảng trường Union ở Manhattan, New York vào ngày 10 tháng 5 năm 2018

Thiền định tập thể

Sáng ngày 10 tháng 5, khoảng 200 học viên Pháp Luân Công đã hội tụ để luyện công trên Quảng trường Union. Nhiều người qua đường đã dừng chân và chụp ảnh.

10c389a328bb44862bd36f0e88dd4c0e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp

Ông Stratos Tzortzoglou, một diễn viên chuyên nghiệp, đã dừng chân tại sự kiện để tìm hiểu thêm. Khi xem một biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Chân – Thiện – Nhẫn – Tôi nghĩ đó là ý nghĩa của cuộc sống con người. Đây là những gì thế giới cần!”

Biểu diễn âm nhạc và múa trong lễ kỷ niệm

Tiếp theo các bài công pháp, những học viên tài năng trong nhóm đã biểu diễn âm nhạc và múa, chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Hoa và niềm vui của các học viên Pháp Luân Đại Pháp với công chúng.

36edf3e5fe156558d585319a79b436f8.jpgĐoàn nhạc Tian Guo biểu diễn

1c36416cde46eed32070f66e5193937e.jpg

e9fc472fb9ad3a53da2f0c80b558ef5f.jpg

Múa rồng và múa sư tử

f46748c1944ef61e3912092306568c4a.jpg

b23573ba189bca1e7e533275a9a8fb44.jpg

a8d1d5abab23bc164451274570c2a22e.jpg

971b50c759c26bb8ef0a40c9d2213a08.jpg

Biểu diễn âm nhạc, solo, hợp xướng và trống lưng

Tim Vamkleunen, một du khách cho biết: “Tuyệt vời. Tôi không ngờ lại được xem một màn trình diễn tuyệt vời như vậy ở đây.”

Một khách bộ hành khác, Brita Kcase ở New York, nói: “Âm nhạc thật tuyệt vời, có thể thu hút một đám đông lớn như vậy!”

Người dân trên khắp thế giới được thọ ích

Pháp Luân Công được thực hành trên khắp thế giới nhưng lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc từ năm 1999.

Ông Erping Zhang, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nói: “Ngày 13 tháng 5 là một ngày đặc biệt. Sư phụ Lý đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp vào ngày này năm 1992. Tu luyện Pháp Luân Công không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp người ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.”

Ông nói rằng kể từ tháng 4 năm nay, đã nhận được hơn 100 tuyên bố từ chính phủ liên bang, tiểu bang và thành phố nhằm tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích của nó đối với xã hội.

Huyền năng trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

916bbdde2bdabdd3bcf4f5f2e985d7dc.jpg

Học viên Trần Dao hát trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19 vào ngày 10 tháng 5

Học viên Trần Dao học thanh nhạc và đã biểu diễn hai tiết mục đơn ca trong buổi lễ. Tiết mục của cô phản ánh lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ Lý vì đã chữa lành khuyết tật đau đớn của cô.

Trong khi đi du lịch vào năm 2011, chân cô bị thương trong một tai nạn. Cô không đi lại được và phải sử dụng xe lăn. Cô đã đi nhiều bác sỹ, nhưng không có tác dụng. Một ngày nọ, cô xem bản tin trên kênh Đài truyền hình Tân Đường Nhân và thấy một đường link. Cô đã bấm vào đó và nghe bản nhạc Phổ Độ của Đại Pháp. Khi nghe nhạc, cô bật khóc. Sau đó, cô ngồi dậy và bắt chéo hai chân ngồi thiền trong khoảng 20 phút. Sau đó, cô đã có thể đi lại được.

Sau đó, cô vào trang web mà cô đã nghe được bản nhạc thiêng liêng đó và tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô đã đọc sách suốt đêm và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/12/366157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/13/170069.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share