Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-5-2018] Vào thứ Tư ngày 9 tháng 5 vừa qua, hơn 10 Nghị sỹ Quốc hội Canada từ các đảng chính trị khác nhau đã cùng hàng trăm học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tham dự buổi lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 tại Đồi Nghị viện (Parliament Hill) ở Ottawa. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn dưới hình thức diễu hành, múa, hát, biểu diễn trống lưng, dàn nhạc và biểu diễn các bài công pháp.

aca1eb890e52b1e4906d9daf8dae0c09.jpg

7a446e3f82c68e186761aed5686ea4ae.jpg

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Ottawa

1487a270c915b92480f2badf2b9fd9d6.jpg

Nghị sỹ Peter Kent đã chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Trung: “Chào các bạn. Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Nghị sỹ Peter Kent phát biểu: “Tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn ước mơ một ngày nào đó, tất cả người dân Trung Quốc sẽ được hưởng quyền tự do ngôn luận và tụ họp, vốn là những quyền dân chủ mà chúng tôi vẫn luôn coi là nghiễm nhiên tại đất nước Canada này. Một ngày khi những người ủng hội nhân quyền không còn bị coi là kẻ thù của đất nước Trung Quốc, một ngày khi truyền hình Trung Quốc không còn phát sóng những lời thú tội có được bằng hăm dọa và tra tấn. Một ngày khi các tù nhân chính trị không còn bị thu hoạch tạng. Một ngày khi các nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp có thể được hô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn.“

Nghị sỹ Kent cũng truyền tải thông diệp của ông Andrew Scheer, lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada và lãnh đạo Đảng Đối lập chính thức của Canada, rằng: “Tôi rất vinh hạnh gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tất cả các bạn nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thông qua việc phổ truyền nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, hàng triệu người trên toàn thế giới đã được thụ ích từ những đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết môn tu luyện này được rất nhiều người theo học ở nơi xã hội đa nguyên và hòa bình này của Canada.”

f1e6c42465c72ad6a72c9a924babb170.jpg

Nghị sỹ David Anderson phát biểu: “Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người. Những người tin vào các giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp – và thực sự là mọi tín ngưỡng – đều phải có quyền được thực hành và truyền rộng các đạo lý của tín ngưỡng của mình mà không lo sợ bị bức hại. Đã đến lúc chính quyền Trung Quốc cần bắt đầu thực hành Chân, cần học ý nghĩa của Nhẫn, và cần bắt đầu thể hiện cái Thiện đối với người dân của chính mình.”

d758f9de70062d98576d03b58e5f3891.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro cảm ơn các học viên đã đưa Pháp Luân Đại Pháp đến với Canada. Bà phát biểu: “Những thông điệp mà các bạn truyền tải là hòa bình, thiện lương và sự tôn trọng. Đó là những thông điệp mà mỗi người Canada chúng tôi cần suy nghĩ mỗi ngày. Các bạn đã cố gắng hướng tất cả chúng tôi tập trung vào những vấn đề đang xảy ra trên thế giới mà đáng lẽ không nên xảy ra, và các bạn vẫn giữ vững niềm tin của mình vào tự do, nhân quyền và sự tôn trọng. Cảm ơn các bạn đã khiến thành phố Ottawa ngày hôm nay rực rỡ sắc vàng và giúp chúng tôi học cách tận hưởng chất lượng cuộc sống mà đối với nhiều người ở đất nước chúng tôi không có được.”

4e6bb6df32f86d82f64a72275f6fd781.jpg

Nghị sỹ Larry McGuire phát biểu: “Là một người Canada từ Tây Nam Manitoba, tôi ủng hộ những nỗ lực của các bạn khi đạt đến tâm thái an hòa và hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Với đôi lời như vậy, tôi muốn gửi lời chúc mừng và tôi rất vinh dự khi được tham gia cùng các bạn tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn!”

d5e8deb25c36ac13689b60575e81e04e.jpg

Nghị sỹ Garnett Genuis tại sự kiện

Nghị sỹ Garnett Genuis là người đề xuất Dự luật C350 lên án tội ác thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Ông phát biểu: “Dự luật này sẽ giải quyết 2 vấn đề: Không cho phép những người có liên quan đến tội ác thu hoạch tạng được nhập cảnh vào Canada. Việc người dân Canada ra nước ngoài và nhận tạng mà không có sự đồng thuận của người hiến tạng sẽ được coi là một tội phạm hình sự.”

415100f76185cc24e5d77f78894b8530.jpg

Nghị sỹ David Kilgour đã đề cập đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch tạng. Ông cho biết: “Ông Matas, Ethan, Gutmann và tôi […] đã kết luận một cách cẩn trọng rằng tính đến giữa năm 2016, có ít nhất 60.000 ca cấy ghép tạng được thực hiện trên toàn Trung Quốc. Số người hiến tạng tự nguyện là rất nhỏ bên cạnh vài nghìn tù nhân bị kết tội. Điều này có nghĩa là hàng ngày có khoảng 150 người ở Trung Quốc đang bị giết hại để lấy tạng. Nhưng như tôi đã đề cập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng khiến mọi người tin rằng việc này đã chấm dứt vào ngày 1 tháng 1 năm 2015.”

cd81c99ed28013b9c6159b6ffd3732a6.jpg

Nghị sỹ Elizabeth May ca ngợi các học viên: “Các bạn là những hiện thân sinh động về sự hòa bình, lòng trung thực và khoan dung. Các bạn mang đến cho Đồi Nghị viện nơi đây một tinh thần yêu thương hòa ái.”

“Vì vậy, ít nhất, chúng tôi, những người được làm việc trong tòa nhà xinh đẹp này với tư cách là nghị sỹ quốc hội có thể làm cho các bạn, đó là ủng hộ các bạn, nỗ lực vì một ngày nào đó khi mà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn trọng quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

ed2337ff86f210ee00bcfac8f25acc9a.jpg

Nghị sỹ Robert Falcon – Ouellette cho biết: “Ở Canada chúng tôi rất may mắn khi có các học viên Pháp Luân Đại Pháp như bạn tôi là cô Maria Cheung từ ở trường Đại học Manitoba. Tại Canada, chúng tôi có quyền thực hành đức tin và các nghi lễ của mình trong hòa bình và được đảm bảo an ninh. Không phải nơi nào trên thế giới cũng được như vậy. Chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục đấu tranh cho những quyền đó trên toàn thế giới. Đất nước chúng ta tỏa sáng là nhờ bản sắc đa văn hóa và biểu hiện của các nhóm tín ngưỡng ôn hòa như các bạn.”

04e89f8fb6a3c7f392363de4ff114f27.jpg

Nghị sỹ James Bezan cho biết: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là ba trụ cột của Pháp Luân Đại Pháp, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những gì mà người Canada chúng tôi tin tưởng. Và các bạn thực hành những điều đó trong cuộc sống hàng ngày và qua môn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi muốn các bạn hiểu rằng tất cả mọi người tại đây, ở Canada đều sát cánh bên các bạn để chống lại cuộc đàn áp này, để chống lại chế độ tàn sát ở Bắc Kinh và để đảm bảo rằng đức tin của các bạn sẽ phát triển ở đó và khắp nơi trên thế giới.”

f9ea17bac2a57e52f91731435486946f.jpg

Thượng Nghị sỹ Ngô Thanh Hải phát biểu: “Khi tôi thấy một nhóm đông đến vậy thì chứng tỏ các bạn đang thực sự đấu tranh cho nhân quyền của mình, cho những người tu luyện Pháp Luân Công. Chính các bạn là người phải đấu tranh vì lẽ đó mà đến nay đã là 26 năm rồi. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đấu tranh và chính quyền Trung Quốc sẽ phải thừa nhận rằng việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp hay Pháp Luân Công là sai lầm. Tôi hy vọng và tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực. Thay mặt Thượng viện Canada, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì các bạn, vì nhân quyền và vì luật pháp.”

422b2e251912a293e69dd50ac68bdf98.jpg

Ông Andrew Bennett, nguyên Đại sứ Tự do Tôn giáo Canada đã phát biểu: “Môn tu luyện của các bạn là một đức tin công khai đề cao tầm quan trọng của đạo đức của nhân loại và nhân phẩm của mỗi cá nhân ở đất nước này và thật tuyệt vời khi thấy tất cả các bạn ở đây trên sân cỏ trước Nghị viện ngày hôm nay, có thể sống theo đức tin của mình, một môn tu luyện như thế này. Và đó là một vinh dự lớn đối với tôi, với tư cách là một người cơ đốc giáo, được chúc mừng các bạn và thấy rằng các bạn đã có thể tiếp tục phát triển môn tu luyện của mình theo Chân – Thiện – Nhẫn.”

54ea001d8e0df2369d83fdb4a76634e7.jpg

Cựu Nghị sỹ John Weston cho biết: “Chúng tôi thích sự tác động của văn hóa Trung Hoa, đó là tôn trọng người khác và ủng hộ quyền của người khác. Chúng tôi cho rằng nếu ai đó đàn áp những người khác thì chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu ở bất kỳ quốc gia hay khu vực nào xảy ra việc đàn áp như tội ác thu hoạch tạng thì chúng ta cần phải chung sức đấu tranh chống lại nó.”

22ee2f12187493875dabad606c76f241.jpg

Bà Thịnh Tuyết, một nhà hoạt động phong trào dân chủ Trung Quốc ca ngợi cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Bà nói rằng việc kháng nghị đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới và rằng ngày càng có nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/11/366013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/12/170009.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share