Bài viết của Tuyết Lị, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-5-2018] Đầu tháng 5 năm 2018, năm đoàn lưu diễn của Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn tại Châu Âu và Bắc Mỹ. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5, Đoàn Shen Yun New York trở lại Paris với năm buổi biểu diễn. Cùng thời gian đó, ở Mexico Đoàn Lưu diễn Shen Yun thực hiện bốn buổi diễn tại thành phố Mexico.

952589d8cfb66ced8172809e0db9fca6.jpg

Đoàn Shen Yun New York tại Nhà hát Congrès de Paris ở Paris, Pháp vào ngày 4 tháng 5, 2018

1756463cc40dbb721aee31cb16b16f95.jpg

Đoàn Lưu diễn Shen Yun tại Thính phòng Quốc gia ở thành phố Mexico, Mexico vào ngày 4 tháng 5 năm 2018

“Vô cùng mãn nhãn”

499d73335c28be13ba736cd588e79363.jpg

Cô Inna Zobova, nữ diễn viễn, nhà thiết kế thời trang và là cựu người mẫu, cùng với con trai tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Nhà hát Palais des Congrès de Paris ngày 5 tháng 5, 2018

“Chúng thôi thật sự rất vui. Tôi thấy buổi biểu diễn vô cùng mãn nhãn. Tôi yêu Shen Yun. Như mơ vậy, thật tuyệt vời và hết sức cảm động”, cô Inna Zobova, nữ diễn viên, nhà thiết kế thời trang và cựu người mẫu chia sẻ.

“Tôi yêu trang phục, màu sắc, và âm nhạc Shen Yun… Lịch sử và nền văn hóa Trung Hoa, cùng với lịch sử thiền khiến tôi vô cùng cảm động”, cô nói.

“Sự giao thoa giữa tính hiện đại và lịch sử cổ đại hết sức thú vị. Đó là sự kết hợp giữa hiện đại và dân gian đến mức khó tin và vô cùng lý thú”, cô Zobova miêu tả.

“Siêu xuất khỏi con người”

e4ab6c8c9244aa099599e513541061c0.jpg

Ông Fernando Mantilla-Serrano, một chủ hùn vốn của một công ty luật quốc tế, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Paris, Pháp vào ngày 5 tháng 5, 2018

“Đây là một khám phá vô cùng ý nghĩa”, ông Fernando Mantilla-Serrano, chủ hùn vốn của một công ty luật quốc tế nhận xét.

“Một điều khiến tôi hết sức ấn tượng là yếu tố tâm linh. Đó là điều chúng tôi không thường được thấy trong các màn múa. Tôi thấy rằng trong thế giới ngày nay, nối lại mối liên hệ giữa con người và tâm linh là điều hết sức độc đáo, rồi lại đưa yếu tố này vào nghệ thuật, múa, và biểu diễn là cách thể hiện rất hay”, ông nói.

“Hiệu ứng thị giác và âm thanh siêu xuất khỏi con người chúng ta, vì vậy hẳn là phải có yếu tố thần thánh trong đó – đó là điều vượt xa khả năng của chúng ta”, ông miêu tả.

“Shen Yun khiến khán giả thực sự cảm động. Thành thực mà nói, nó siêu thường hơn bất cứ thứ gì của ngày nay”, ông Mantilla-Serrano cho biết.

“Điều kỳ diệu trong mọi cảnh diễn”

ed33e8958f3b98fdc8ba1a371f022857.jpg

Ông Norbert Nacash, nhà sản xuất kiêm ca sỹ, tại Nhà hát Palais des Congrès ở Paris vào ngày 5 tháng 5 năm 2018

“Thật vui khi tôi được xem buổi biểu diễn này cùng với con gái 8 tuổi. Chúng thôi thực sự hài lòng với buổi biểu diễn và thấy điều kỳ diệu trong mọi cảnh diễn”, ông Norbert Nacash, nhà sản xuất kiêm ca sỹ cho biết.

“Ở góc độ tâm linh, tôi lĩnh hội được một thông điệp, hay một phúc âm… và điều gì đó mang tính phổ quát có thể đưa mọi người lại gần nhau.”

“Nghệ thuật biên đạo múa, sự uyển chuyển, màu sắc, và văn hóa tìm về cội nguồn… Đó là một chương trình biểu diễn kể về sự trở về”, ông Nacash nhận xét.

“Đó là tác dụng của nghệ thuật”

feca9ec9ee7b5f0b5260d31a16b1d17e.jpg

Bà Rodríguez Luna, một vũ công ba-lê tại Tòa nhà Thính phòng Quốc gia ở thành phố Mexico, Mexico vào ngày 5 tháng 5, 2018

“Các động tác nhào lộn thì ai cũng có thể làm được. Nhưng khi điều gì đó khiến bạn xúc động thì nó trở nên thật đặc biệt. Và Shen Yun đã khơi gợi những cảm xúc ấy. Đó chính là tác dụng của nghệ thuật – là truyền tải cảm xúc”, vũ công ba-lê Olga Rodríguez Luna nhận xét.

“Cách truyền tải yếu tố tâm linh của các nghệ sỹ múa quả là ấn tượng… Nó rất đỗi tự nhiên và bạn có thể thấy rằng những điệu múa này thể hiện Thần tính. Thật là tuyệt diệu”, bà nói.

“Là một diễn viên múa cổ điển, được xem Shen Yun là một trải nghiệm vô cùng, vô cùng đặc biệt đối với tôi… Họ có khả năng điều khiển cơ thể với độ khó cao, cùng với sự dẻo dai, khả năng biểu đạt, và khí chất”, bà miêu tả.

“Được hiểu biết thêm phần nào về nền văn hóa Trung Hoa [qua nghệ thuật Shen Yun] thế này quả là một đặc ân. Không bao giờ được để mất đi cội rễ.”

“Khải thị” và “không giới hạn”

7ef89e4bde05ded562d24a7343d103d7.jpg

Nữ diễn viên Carmen Delgado tại buổi biểu diễn ở thành phố Mexico, Mexico vào ngày 5 tháng 5, 2018

“Đó là cả một thế giới. Đó là ngôn ngữ của cử chỉ, cảm xúc, đức hạnh và uy nghiêm”, nữ nghệ sỹ Carmen Delgado nhận xét.

“Không có giới hạn nào về cử chỉ, cảm giác, cảm xúc, hình ảnh… rồi chính những cái đó lại tạo ra vô số hình ảnh nữa. Như là mã của vạn vật hay như bảng chữ cái vậy”, bà nói.

“Mỗi câu chuyện được kể rất bao quát và hoàn hảo, trọn vẹn, không thiếu bất cứ điều gì. Đó là những tác phẩm xuất sắc”, bà cho biết thêm.

“Chúng ta có thể tạo ra mọi thứ bên trong mình bằng ý chí mạnh mẽ, đó cũng chính là điều khiến họ có thể thăng hoa và thực hiện được những điều tuyệt diệu đến thế. Ở đó, chúng ta thấy được sức mạnh của ý chí và sự hoàn hảo của Thần”, bà nói khi chia sẻ cảm xúc.

[Shen Yun] cho chúng ta thấy rằng con người, rằng mỗi cá nhân đều có khả năng làm nên những điều tuyệt diệu và phi thường. Mặc dù điều đó không dễ vì bạn phải có tính kỷ luật cao và hết sức nghiêm khắc, nhưng Shen Yun đang khải thị điều này”, bà tiếp tục.

Để biết thêm thông tin chi tiết về vé và lịch biểu diễn, vui lòng truy cập website: https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/365642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/10/169761.html

Đăng ngày: 16-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share