Bài viết của các học viên tại Đài Loan và Nhật Bản

[MINH HUỆ 4-5-2018] Khi mùa du lịch đến, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động để thông tin cho du khách biết về môn tu luyện tự thân cổ xưa Trung Quốc, và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Bài viết này đưa tin về ba sự kiện được tổ chức gần đây ở Đài Loan và Nhật Bản.

Đài Loan

Hồ Cihu (Từ Hồ), gần sân bay quốc tế Đào Viên, là một điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Loan, và thường là điểm dừng đầu tiên hoặc cuối cùng cho khách du lịch Trung Quốc, những người sẽ trở về nhà cùng với phước lành của các học viên Pháp Luân Công.

d6d25c156458ae35b1475974eee0fa2c.jpg

Biểu diễn công pháp tại Công viên Từ Hồ

Các học viên biểu diễn công pháp trên nền nhạc êm dịu, họ cũng phát tặng tờ rơi, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Khi trò chuyện với du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, các học viên có một mục tiêu quan trọng khác, đó là giúp du khách nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản và khuyên họ thoái Đảng.

b87615dca2e3c6b3430f35bdaa1a1eb9.jpg

Du khách đọc các tấm bảng trưng bày của các học viên

Học viên Dương thường xuyên đến Từ Hồ để trò chuyện với du khách.

“Nhiều người đến từ Trung Quốc Đại lục thường không muốn trò chuyện ngay với chúng tôi từ lúc đầu”, cô Dương nói, “nhưng bí quyết của chúng tôi là sự kiên nhẫn và từ bi. Tôi thực sự muốn họ tìm hiểu chân tướng. Không gì có thể làm tôi nản lòng.”

“Kiên nhẫn và từ bi có thể chạm đến nhiều người, những người lúc đầu không muốn nói chuyện với tôi”, cô nói thêm, “Vì thế tôi có thể thuyết phục hầu hết họ thoái Đảng.”

Một ngày nọ, một cặp vợ chồng người địa phương đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô Dương nói chuyện với người Trung Quốc. Người chồng đã giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Bạn đã làm rất nhiều cho đồng bào người Hoa.”

Cô Dương giải thích với họ việc cô đang làm và đề nghị họ ký thỉnh nguyện. Cặp vợ chồng đã vui mừng vì có cơ hội ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Hiroshima, Nhật Bản

Các học viên ở Hiroshima đã tham dự Lễ hội hoa lần thứ 42 vào ngày 3 tháng 5 năm 2018, chủ đề của lễ hội năm nay là “Truyền đạt thông điệp về hoa và hòa bình tới thế giới”.

Theo truyền thông địa phương, hơn 640 nghìn người từ khắp nơi trên thế giới và khoảng 200 nhóm đã tham dự sự kiện này. Đây là lần thứ 17 nhóm Pháp Luân Công địa phương biểu diễn tại sự kiện thường niên này.

e4a10bb945f8246d08a82ca46625036d.jpg

a1d394928363132e2ff13fb8a036dc2d.jpg

Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành khai mạc

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành khai mạc của lễ hội, tiếp theo là các nhóm biểu diễn công pháp, múa tiên nữ và múa sư tử. Sau cuộc diễu hành, các học viên được mời biểu diễn múa truyền thống Trung Quốc trên sân khấu.

Nhiều người đã quan tâm tìm hiểu các bài công pháp nhẹ nhàng.

Fukuoka và Nagasaki, Nhật Bản

Vào ngày 22 tháng 4, các học viên ở Kumamoto, Nhật Bản đã tổ chức các cuộc kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka và Nagasaki để kỷ niệm 19 năm Cuộc kháng nghị ôn hòa 25 tháng 4 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 19 năm.

Các học viên cũng kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư của Đảng Cộng sản, kẻ đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại ra công lý.

9b9a1801557cdf4b8ae99a7071e33244.jpg

Kháng nghị trước lãnh sự quán ở Fukuoka

d2e489917eab1bc5f8cbaffbf033e54e.jpg

Kháng nghị ở Nagasaki

Các sự kiện của các học viên đã được người dân địa phương ủng hộ mạnh mẽ. Nhiều người trong số họ đã ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/6/365056.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/6/365055.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/4/364948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/8/169626.html

Đăng ngày 13-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share