Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-5-2018] Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Toà án khu Phát triển Kỹ thuật và Kinh tế Đại Liên đã xét xử học viên Pháp Luân Công bà Cổ Tú Xuân. Bà Cổ đã bị cáo buộc tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ phổ biến được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để vu khống và kết tội các học viên.

Bà Cổ là một phiên dịch viên tại một công ty nước ngoài ở thành phố Đại Liên. Bà và luật sư đã bác bỏ các cáo buộc của công tố viên. Trong tuyên bố khi kết thúc phiên tòa, luật sư nhấn mạnh rằng bà Cổ vô tội và tuyên bố rằng bà nên được thả vô điều kiện.

Chánh án Vương Tiền đã không đưa ra phán quyết nhưng thay vào đó tuyên bố rằng phán quyết sẽ được đưa ra sau khi hội đồng thẩm phán thảo luận vụ việc.

Bà Cổ cho biết bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khoảng giữa 2006 và 2007, không phải từ năm 1998 như lời công tố viên tuyên bố.

Bà nói rằng bà chỉ là một nhân viên làm việc cho một công ty nước ngoài và không có khả năng “phá hoại việc thực thi pháp luật.”

Khi công tố viên nói rằng các sách Pháp Luân Công được tìm thấy tại nhà bà, bà đã chỉ ra rằng không có cơ sở pháp lý để xem chúng là bằng chứng phạm tội. Các sách là tài sản cá nhân của bà, và việc sở hữu chúng là không vi phạm pháp luật.

Bà Cổ nhấn mạnh rằng Trung tâm Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm phát hành sách Pháp Luân Công năm 2011. Vì vậy các sách này là hợp pháp và không thể dùng làm bằng chứng phạm tội.

Công tố viên đã cố ám chỉ có tội bằng cách trích dẫn hồ sơ từ trại lao động cưỡng bức của bà. Bà Cổ chỉ ra rằng việc bà bị đưa đi lao động cưỡng bức vào năm 2012 là phi pháp, và nó không thể được sử dụng như là bằng chứng để chống lại bà.

Khi vòng tranh biện đầu tiên kết thúc, luật sư biện hộ chỉ ra: “Tôi muốn nhắc nhở công tố viên rằng các chuyên viên pháp luật nên hành động dựa trên luật pháp, và phải có kết luận hợp lý dựa trên pháp luật. Sự thật là sự thật. Người không phạm tội là vô tội.”

Trong tuyên bố kết thúc của bà Cổ, bà khẳng định: “Tôi hy vọng mọi người ở đây có một cơ hội đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách này dạy người ta trở nên tốt và tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao. Tôi hy vọng mọi người có sự lựa chọn đúng đắn từ quan điểm công lý và lương tâm của mình.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/1/169549.html

Bản tiếngHán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/22/364426.html

Đăng ngày 8-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share