Bài viết của một học viên tại Pennsylvania

[MINH HUỆ 28-4-2918] Một hội nghị chuyên đề về nạn thu hoạch nội tạng và thị trường nội tạng đen toàn cầu đã được tổ chức tại khuôn viên trường Đại học Pennsylvania vào ngày 18 tháng 4. Ông David Matas, luật sư về nhân quyền và nhà nghiên cứu về nạn lạm dụng ghép tạng ở Canada là diễn giả dẫn dắt hội nghị tại sự kiện này.

87237bb4c48e926fe0754ccb5bbafddc.jpg

Hội nghị chuyên đề về thu hoạch nội tạng và thị trường đen toàn cầu được tổ chức tại Đại học Pennsylvania

Cùng với cựu nghị sỹ kiêm Quốc vụ khanh Canada là ông David Kilgour, ông Matas đã thu thập một số lượng đáng kể bằng chứng về việc thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, mà nguồn tạng là các học viên Pháp Luân Công còn sống, và đã xuất bản sách về chủ đề này.

Ông Matas giải thích cho gần 100 người tham dự về Pháp Luân Công, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này, và thông tin chi tiết về việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng.

Ông cho biết: “Ở Trung Quốc, số nội tạng của các tù nhân lương tâm bán ra hàng năm lên đến hàng chục ngàn. Những tù nhân này bị giết để lấy nội tạng, còn thi thể của họ thì bị hỏa táng.“

“Những tù nhân lương tâm bị giết để lấy nội tạng thường là các học viên tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện của Trung Quốc với bộ bài tập tương tự như Yoga. Một số nhỏ hơn là những nạn nhân người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các tín đồ Kitô tại gia. Mục tiêu chính trong số các tín đồ Kitô tại gia là phái Eastern Lightning (Đông Phương Thiểm Điện).”

568ad1f060b4a3f3a8599755afb0dc3c.jpg

Ông Matas trình bày về việc giết hại tù nhân lương tâm để lấy nội tạng do nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc

Ông đã liệt kê 12 loại bằng chứng cho phép đưa ra kết luận của mình, trong đó có thời gian chờ đợi cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, lời khai từ các tù nhân đã bị giam giữ và trốn thoát khỏi Trung Quốc, quảng cáo và giá nội tạng niêm yết của các bệnh viện Trung Quốc.

Ông Matas còn đề cập đến những mối đe dọa của chính quyền Trung Quốc đối với ông và ông Kilgour vì các hoạt động nghiên cứu và thuyết trình của họ.

Ông kết luận rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc xuyên tạc về nạn thu hoạch nội tạng đã vượt quá xa giới hạn của sự dối trá. Tuy nhiên, Đảng còn có một hình thức dối trá mới trong việc thu hoạch nội tạng.”

“… ĐCSTQ rất quan tâm đến việc cộng đồng ghép tạng toàn cầu nghĩ gì. Lý do là vì họ quan tâm đến việc các chuyên gia cấy ghép của họ nghĩ gì, và ngành cấy ghép của họ không muốn bị cộng đồng cấy ghép toàn cầu tẩy chay.”

Ông cho biết: “Loại vi phạm này vẫn tiếp diễn. Không có sự minh bạch. Không có ai chịu trách nhiệm. Đối với nạn nhân, cũng chẳng có gì thay đổi. Sự thay đổi đáng kể duy nhất là người ta không còn hoặc ít tránh né việc ghép tạng ở Trung Quốc hơn.”

Ông đưa ra những đề xuất mà cộng đồng quốc tế có thể làm để giúp ngăn chặn loại tội phạm này, trong đó có việc đệ đơn kiện những kẻ giết người tham gia vào việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cấm họ nhập cảnh vào các nước khác và cấm hoạt động du lịch ghép tạng sang Trung Quốc.

Ông Matas cho biết ông rất mừng khi ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý và truyền rộng thông tin về tội ác này.

Giáo sư Roy Bloom cũng đã có bài phát biểu về tình trạng thiếu thận toàn cầu, thời gian chờ ghép thận và cách chọn người hiến tạng.

Giáo sư Bloom cho hay các tạp chí khoa học cần phải yêu cầu các nhà nghiên cứu Trung Quốc ký tên vào bản tuyên bố viết tay rằng những nội tạng được sử dụng trong nghiên cứu của họ không phải là từ các tù nhân tử vong.

“Việc này có thể giúp giảm tình trạng ghép tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc”, ông nói.

Hội nghị chuyên đề được tài trợ bởi Chương trình Sàng lọc và Nhận thức Bệnh Thận của Penn (PennKDSAP), Tạp chí Penn Bioethics, Tổ chức Y tế Toàn cầu Penn Timmy, Hiệp hội Cấy ghép Penn, và Khoa Thận của Trường Y khoa Perelman.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/20/364359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/29/169533.html

Đăng ngày 3-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share