Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-3-2018] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2018 đang đến rất nhanh! Để kỷ niệm thời khắc tốt đẹp này trong lịch sử, Ban biên tập Minh Huệ đã kêu gọi gửi bài chia sẻ từ ngày 5 tháng 3.

Tháng 5 năm 1992, Sư phụ từ bi của chúng ta đã truyền Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ra công chúng. Bảy năm sau, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện. Sau đó các học viên đã rất khổ cực để cứu hàng triệu chúng sinh bị những tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc.

Cuộc bức hại tàn bạo này không thể làm thay đổi được tâm của những người tu luyện chân chính. Các học viên đã và đang kiên định trợ Sư Chính Pháp trong khi Sư phụ đang kiên nhẫn dẫn dắt và quan sát chúng ta. Chúng ta không có lý do gì để không trân quý cơ hội tu luyện vô cùng quý giá này.

Một số học viên nói: “Tôi không biết viết.” Một số khác thì thiếu tự tin về kỹ năng viết của họ, họ nói rằng: “Chỉ những đồng tu làm tốt mới viết được.” Tôi nghĩ những suy nghĩ này đều là quan niệm người thường.

Thực ra, tự quá trình viết bài đã có thể giúp chúng ta loại bỏ vô số các chấp trước và quan niệm biến dị, và khi chúng ta đề cao tâm tính, nhiều vật chất xấu trong vũ trụ sẽ không còn có thể can nhiễu chúng ta được nữa.

Sư phụ đã giảng:

“Chính niệm của chư vị nếu đầy đủ, Thần sẽ giúp chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Khi giảng chân tướng, chúng ta nên nói với mọi người về các lợi ích sức khỏe và tinh thần của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Minh Huệ đã sáng tạo ra một hoàn cảnh giao lưu chia sẻ về tu luyện, vậy tại sao chúng ta lại không tham gia, không trân quý cơ hội này?

Sư phụ giảng:

“Hôm qua phóng viên hỏi tôi: rằng sự việc gì [khiến] ông cảm thấy vui mừng nhất trong cuộc đời, đương nhiên cả cuộc đời tôi là làm sự việc này, đối với những thứ của người thường tôi nói rằng tôi không thấy có gì vui mừng nhất cả, khi tôi nghe hoặc xem học viên nói về tâm đắc thể hội tôi thấy yên lòng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Tôi hy vọng rằng các đồng tu sẽ đối đãi với thông tri kêu gọi viết bài này một cách nghiêm túc. Đây chẳng phải cơ hội tuyệt vời để chứng thực Đại Pháp hay sao?

Tôi hy vọng rằng các đồng tu đều có thể cầm bút viết ra quá trình thực tu của mình, những lợi ích mà Đại Pháp đã ban cho chúng ta, những thần tích trong tu luyện.. để triển hiện ra cho tất cả chúng sinh toàn thế giới. Đây chính là cơ hội vô cùng quý giá để các đệ tử Đại Pháp chúng ta chứng thực Đại Pháp vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/31/363573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/12/169349.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share