Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-4-2018] Sáng sớm ngày 19 tháng 4 năm 2018, cảnh sát ở khu Song Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã đột nhập vào nhà của 17 học viên Pháp Luân Công địa phương. Ba học viên đã trốn thoát, nhưng những người còn lại đều bị bắt giữ.

Pháp Luân Công là một môn tín ngưỡng tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp suốt 19 năm qua.

17 học viên đã trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì họ thỉnh nguyện với chính quyền địa phương yêu cầu thả một học viên địa phương khác là bà Quách Ngọc Dung, vốn bị cầm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Vì thư thỉnh nguyện của các học viên được gửi đi vào tháng 4, nó khiến một bộ phận đầu não của chính quyền địa phương lo sợ rằng các học viên này sẽ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện như nhiều người khác đã làm vào 19 năm trước.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến văn phòng kháng cáo ở Bắc Kinh để yêu cầu thả hàng chục học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân. Ba tháng sau, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch toàn quốc đàn áp Pháp Luân Công, và cuộc đàn áp vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Ngày 25 tháng 4 cũng đã trở thành một “ngày nhạy cảm” đối với chế độ cộng sản Trung Quốc.

Sau khi đọc các lá thư thỉnh nguyện, Tạ Điện Thần, trưởng Phòng 610 khu Song Thành, một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật với nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền trên cả hệ thống tư pháp, đã ra lệnh cho cảnh sát đột kích nhà của 17 học viên.

Nhà của mỗi học viên đã bị 20 cảnh sát tới lục soát.

14 người bị bắt giữ

14 trong số 17 học viên đã bị bắt giữ, bao gồm:

Bà Thôi Bảo Liên và bà Hoắc Lệ Quyên thuộc thôn Hưng Đoàn

Bà Hạ Lệ Anh thuộc thôn An Gia

Bà Cung Ngọc Bân, bà Hạ Viên Phố, bà Tôn Quế Trân, Chung Tú Cúc, Tào Thục Văn thuộc thôn Hưng Công

Bà Hà Phượng Châu, vợ chồng ông Lương Hỉ Phát thuộc thôn Trình Tường

Bà Ngô Ái Hương thuộc thôn Hữu Liên

Bà Trương Lệ Diễm thuộc thôn Đại Bạch Gia

Bà Lý Thục Hoa thuộc thôn Thuỷ Tuyền

Bà Hà Phượng Châu và vợ của ông Lương đã được thả ra sau đó, nhưng những người còn lại vẫn bị giam giữ, các học viên nữ bị đưa đến nhà giam thành phố Cáp Nhĩ Tân và ông Lương không rõ được đưa đến địa điểm nào.

Cư dân Cảnh Thành Thật, vốn không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt giam. Hiện không rõ ông ấy bị giam giữ ở đâu.

Ba người trốn thoát

Ba học viên ở khu Song Thành Bảo, gồm có ông Từ Đại Sơn và hai vợ chồng ông Khấu Phương Trân cũng bị cảnh sát đột nhập vào nhà nhưng họ đã trốn thoát.

Không thể tìm thấy ông Từ, cảnh sát đã bắt người vợ bị bệnh tâm thần của ông để giam giữ. Hiện không rõ bà ấy bị giam ở đâu.

Phòng 610 khu Song Thành

Khương Hoành Vĩ: +86-13936022121

Phùng Hải Quân: +86-13074597976

Trần Thụ Sâm: +86-13895743311

Phó Đại Lực: +86-13115458333

Tạ Điện Thần: +86-13766917664

Đội An ninh Nội địa khu Song Thành

Tiếu Kế Điền: +86-13936238777

Vương Ngọc Bưu: +86-13836050988

Trương Lâm: +86-451-53115966, +86-13804621112


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/26/169492.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share