Bài viết của các học viên Châu Âu

[MINH HUỆ 26-4-2018] Cùng với các học viên trên khắp thế giới, tuần trước các học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu đã tổ chức nhiều sự kiện tưởng niệm năm thứ 19 cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh của hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công. Bài viết này đăng tải các sự kiện từ sáu quốc gia dưới đây:

Đan Mạch

Sự kiện ở Đan Mạch được tổ chức vào thứ Bảy tuần trước tại Quảng trường Kultorvet ở Copenhagen.

a0d50ed8dfc20d420773fd95ac65195f.jpg

Luyện công tập thể và trưng biểu ngữ tại Quảng trường Kultorvet

Đông đảo người qua đường đã dừng lại và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

7d2d7ea50e26881438073fb8b72c19c3.jpg

Một sinh viên đại học ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói: “Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời. Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.” Anh rất muốn học các bài công pháp, và rất vui khi biết rằng các bài công pháp Pháp Luân Công được dạy miễn phí.

5f669fd0fc3ee6404f2024354ee67fe2.jpg

Một giáo viên dạy yoga cũng muốn học các bài công pháp. Bà đang chờ để được đến điểm luyện công tại địa phương.

Ireland

Cũng vào thứ Tư, các học viên ở Dublin đã tổ chức lễ mít tinh ở trung tâm thành phố.

6fbc3ac6422e48ae538567f6aef68f5c.jpg

c75b23f8ca5a8c94f91392e88842509a.jpg

Lễ mít tinh ở Dublin

Tại lễ mít tinh, các diễn giả đều đề cập đến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 19 năm về trước và cuộc bức hại diễn ra sau đó.

Lời kêu gọi của các học viên nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công được người dân địa phương nhiệt tình ủng hộ. Trong lễ mít tinh, các học viên đã thu thập được hơn 700 chữ ký ủng hộ Pháp Luân Công.

Anh Garry, một thanh niên địa phương đang làm việc tại Trung Quốc, đã rất sốc trước tội ác thu hoạch nội tạng được chính phủ [Trung Quốc] hậu thuẫn. Anh thông thạo tiếng Trung, và anh đã nói với các học viên rằng anh sẽ chia sẻ thông tin về cuộc bức hại với các đồng nghiệp của mình ở Trung Quốc.

Thụy Sỹ

Sự kiện ở trung tâm thủ đô Geneva nhận được rất nhiều ủng hộ từ công chúng.

21e8c7ab130899f5ea273b7bca19112d.jpg

9cc7ad463dbf5e8841437ae01cd99307.jpg

6fa10d76b9b8cf53c7437da3285c2028.jpg

Giảng chân tướng cuộc bức hại với người qua đường

Đức

Các học viên đã tổ chức lễ mít tinh phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich vào hôm thứ Tư. Rất nhiều khách qua đường đã ký tên vào bản thỉnh nguyện. Một số người Trung Quốc quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc để bày tỏ lập trường với cuộc bức hại Pháp Luân Công.

c0b79fdf00268fb981c487889eecfa7f.jpg

thỉnh nguyện phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich

ca6ff21341ee3389fee90d14975eebea.jpg

Ông Christopher, một cư dân địa phương, cho biết: “Là một người tự do, tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vô điều kiện. Tôi hy vọng rằng họ có thể được tự do tín ngưỡng. Từ tận đáy lòng mình, tôi phản đối cuộc bức hại này.”

Cộng hòa Síp

Sự kiện ở đảo Síp được tổ chức tại trung tâm thủ đô Nicosia vào hôm Chủ Nhật. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, phân phát tờ rơi, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

5a79a4797e8808842e367fa7daad9c3b.jpg

e2065b9a131fd67ed617e57d1873a08c.jpg

Hoạt động tại thủ đô Nicosia, Đảo Síp

Italy

Các học viên tại Milan đã tổ chức thỉnh nguyện phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào hôm thứ Tư.

a9617997cc5b43a8e3c3e82adacb3427.jpg

Thỉnh nguyện

bcbb62b4fb3d621187fa490a2a3bb3de.jpg

Một khách qua đường đọc bảng trưng bày của các học viên

Các bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364601.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364578.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364613.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364600.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364580.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/28/169518.html

Đăng ngày: 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share