Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 25-4-2018] Ngày 22 tháng 4 năm 2018, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành và mít tinh tại Flushing, khu cộng đồng người Hoa lớn nhất của thành phố New York, để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh của các học viên Pháp Luân Công 19 năm về trước. Đồng thời, chúc mừng hơn 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thượng nghị sỹ tiểu bang New York Tony Avella, lãnh đạo cộng đồng Flushing, Martha Flores-Vazquez và những vị khách mời khác đã phát biểu tại cuộc mít tinh, ca ngợi lập trường vững như bàn thạch của các học viên Pháp Luân Công theo đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn và chúc mừng sự đi lên của phong trào thoái ĐCSTQ.

f057d47f66e9aa240727c0a806fadd25.jpg

3de869de0baaae85ebb3df5b53fe4e47.jpg

f5f789545c8bbd716a3fdbdc0f9445cf.jpg

531496a0bdff258716419f05dfed6558.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chúc mừng 300 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ tại Flushing, thành phố New York

Hơn 400 người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong trong lễ kỷ niệm này. Ngay sau khi lễ mít tinh kết thúc, một người đàn ông đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đi tới hiệu sách gần đó và mua một cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

fd0d493f06a526591e4a36ccf410eba0.jpg

Thượng nghị sỹ bang New York, ông Tony Avella phát biểu tại lễ mít tinh

Thượng nghị sỹ bang New York, ông Tony Avella đã gửi thư chúc mừng tới sự kiện và đích thân tham dự lễ mít tinh. Ông rất vui khi thấy 300 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản để được tự do. Ông nói ông mong chờ tới ngày người dân Trung Quốc được hưởng tự do và quyền theo hiến pháp của họ. Ông nói với phóng viên rằng: “Thực ra, 300 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ là dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ không còn uy tín. Do đó họ ủng hộ cho chiến dịch này. Tôi ở đây cũng là để ủng hộ họ, cho dù có ở cách xa họ cả ngàn dặm.”

b98928dae2925dcb2a4f7753a299d9dc.jpg

Lãnh đạo cộng đồng Flushing, bà Martha Flores-Vazquez phát biểu tại lễ mít tinh

Lãnh đạo cộng đồng Flushing, bà Martha Flores-Vazquez phát biểu tại lễ mít tinh rằng Pháp Luân Công là phi bạo lực và người dân Trung Quốc cần lắng nghe lời nói tự đáy lòng của những học viên thiện lương này. Bà nói rằng bức hại nhóm người ôn hoà này là không thể chấp nhận được.

Bà Dịch Dung, giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu phát biểu rằng: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong suốt 19 năm qua đã hoàn toàn thất bại. Phong trào thoái ĐCSTQ phát triển rất nhanh nhờ có sự hy sinh và hoạt động tích cực của các học viên Pháp Luân Công cùng những người có lương tri.”

24d2b7ec135089f0700c6ff8e46d1f15.jpg

Nhà hoạt động dân chủ, ông Trương Lâm, phát biểu tại cuộc mít tinh

Ông Trương Lâm, nhà hoạt động dân chủ mới trốn thoát khỏi Trung Quốc, phát biểu rằng lễ mít tinh này khiến ông vô cùng xúc động và chúc Pháp Luân Công tìm được công lý. Ông kể về cách mà ĐCSTQ đã mang thảm họa cho thế giới, đồng thời ông ca ngợi Cửu Bìnhvà Mục tiêu cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản đã công khai vạch trần bản chất phản nhân loại của chủ nghĩa Cộng sản. Ông Lâm trích lời một quan chức Trung Quốc phụ trách ban kế hoạch hóa gia đình của ĐCSTQ rằng ban này đã cưỡng bức thực hiện ít nhất 400 triệu vụ phá thai, và ít nhất 1,3 tỷ phụ nữ đã phải phá thai dưới áp lực của ĐCSTQ.

52e727409aaf0290c5e599dbe90ded32.jpg

Ông Lưu Kiến Quốc phát biểu tại lễ mít tinh

Ông Lưu Kiến Quốc từng làm lái xe cho cựu thiếu tướng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Từ Cần Tiên. Là quân trưởng của Quân đoàn 38, ông Từ đã bị cầm tù năm năm vì từ chối lệnh sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình tại Bắc Kinh trong cuộc kháng nghị trên Quảng trường Thiên An Môn.

Ông Lưu cũng tận mắt chứng kiến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công năm 1999. Ông rất ngạc nhiên trước sự ôn hòa của các học viên trong suốt cuộc thỉnh nguyện. Ông Lưu cho biết, cuối cùng, ông đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sau khi tới Hoa Kỳ một tuần vào năm 2017.

f1a0109a75c9ab742e4c0d3d19dca0a8.jpg

Tiến sỹ Lý Thiên Tiếu phát biểu tại lễ mít tinh

Nhà bình luận, tiến sỹ Lý Thiên Tiếu, đã phát biểu tại lễ mít tinh, ông cho hay 19 năm qua đã ghi lại lịch sử về sự hủy hoại nhân loại của ĐCSTQ và nỗ lực của Pháp Luân Công đã khiến những người bị ĐCSTQ lừa dối thức tỉnh. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 là điểm khởi đầu cho hoạt động vĩ đại của Pháp Luân Công trong việc bảo vệ đạo đức và dẫn hướng nhân loại tới tương lai tươi sáng. Ông khích lệ người dân Trung Quốc hãy tận dụng cơ hội cuối cùng này để giải thể ĐCSTQ và nghênh đón dân tộc Trung Hoa hồi sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/25/364554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/28/169514.html

Đăng ngày: 1-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share