Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-4-2018] Một người dân ở thành phố Tháp Hà đã bị đưa vào tù mặc dù ông bị đau tim nặng. Kể từ đó, ông Diêm Tân Lượng đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi và hiện đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, ông Diêm bị bắt giữ cũng với ông Lưu Tĩnh Dân và ông Lưu Nghênh Xuân vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 20 tháng 11, ba người đã xuất hiện tại Toà án huyện Lâm Toánh, và các luật sư đã biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của họ.

Ông Diêm đã được bảo lãnh 1 năm vào ngày 9 tháng 12, sau khi ông tuyệt thực sau phiên xử.

Chánh án Dương Thượng Vũ đã kết tội ba học viên Pháp Luân Công vào năm 2018, kết án ông Diêm 3,5 năm, ông Lưu Tĩnh Dân 3 năm và ông Lưu Nghênh Xuân 1,5 năm.

Ông Diêm bị giam trở lại vào ngày 29 tháng 3 năm 2018, và bị đưa thẳng đến Nhà tù Tân Mật để giam cùng với hai học viên khác.

Nhà tù Tân Mật:

Đội trưởng Hầu: +86-371-69812335

Giám đốc Lý: +86-371-69812604

Chánh án Dương Thượng Vũ: +86-17639518255, +86-395-3561626


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/20/364341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/22/169448.html

Đăng ngày 30-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share