Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2018] Ông Vương Tân Giang mới được trả tự do vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, sau khi thụ án bảy năm chỉ bởi ông cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Khi gia đình ông tới nhà tù địa phương vào ngày hôm đó thì thấy một xe cảnh sát đưa ông đi. Ngay sau đó, con trai và cháu trai ông, mỗi người lái một xe đuổi theo xe cảnh sát. Sau đó hai người đã chặn được xe cảnh sát tại trạm thu phí và cứu ông Vương khỏi xe cảnh sát.

Ông Vương không phải là học viên duy nhất ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, không được đưa về nhà theo đúng ngày ra tù.

Khi bà Quý Quốc Trân mới bước ra khỏi cổng nhà tù vào ngày 13 tháng 3 năm 2018 để gặp ba người trong gia đình và sáu người lạ mặt. Lính canh đã nói với bà rằng những người lạ mặt này là viên chức ở Sở Tư pháp, Phòng Công an, Đồn Công an và Uỷ ban khu phố. Họ ở đây để đưa bà tới trại tẩy não địa phương sau khi thời hạn bốn năm tù của bà kết thúc. Bà nhất quyết từ chối đi cùng với những người này. Cuối cùng, thì một viên chức cũng đồng ý cho bà về nhà.

Trong lúc ông Vương và bà Quý được trả tự do thì còn nhiều học viên Thái Nguyên khác vẫn bị giam cầm chỉ bởi họ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Có năm người bị kết án tù.

Ông Điền Vân Phi, 53 tuổi, ông Tiết Phúc Quý, 70 tuổi và bà Liên Tố Lan, 81 tuổi đã bị bắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2017. Họ bị đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 3 năm 2018 và bị kết án vào ngày 8 tháng 4. Ông Điền bị kết án bảy năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ, ông Tiết bị kết án ba năm tù và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ, bà Liên bị kết án hai năm tù. Ông Tiết và bà Liên đang kháng cáo lại bản án.

Bà Lý Nhuận Phương bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2017 và bị kết án 3 năm rưỡi tù vào cuối tháng 1 năm 2018. Bà đang nộp đơn kháng cáo về vụ việc của mình.

Ông Dương Bân, bà Lưu Kim Hương và ông Hồ Ngũ Xuyên bị bắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2017 vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cả ba người bị giam nhiều ngày trước khi bị đưa đến trại tẩy não địa phương. Ông Dương cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công và bị tuyên án bí mật ba năm tù vào cuối năm 2017.

Ông Triệu Khải bị bắt vào ngày 14 tháng 2 năm 2018, và hiện vẫn đang bị giam giữ trong tù.

Ba người phụ nữ ở uỷ ban khu phố đã xuất hiện ở nhà bà Lý Yến vào ngày 26 tháng 3 năm 2018. Lúc đó bà không có nhà và con gái bà từ chối mở cửa. Lúc đó, những người này đã gọi công an đến phá cửa xông vào nhà. Vưu Vệ Đông, Diêm Khải, và Ngô Khải cùng nhiều người khác đến lúc lục soát nhà bà Lý. Họ còn ở đó nhiều tiếng sau đó.

Báo cáo liên quan:

Các luật sư yêu cầu tòa đưa ra bằng chứng xác đáng khi cáo buộc học viên Pháp Luân Công

Người phụ nữ tàn tật bị từ chối cấp thẻ căn cước và bị kết án tù lần thứ hai vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/16/364155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/20/169426.html

Đăng ngày 28-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share