Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 17-04-2018] Gần đây, một người đàn ông 49 tuổi ở Bắc Kinh bị đưa ra xét xử vì “sử dụng tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh phổ biến thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Đây không phải lần đầu tiên ông Triệu Bỉnh Trung trở thành mục tiêu bị bắt giữ chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông bị bỏ tù từ giữa năm 2002 đến năm 2010, trong khoảng thời gian này, vợ ông đã ly hôn với ông, còn mẹ ông thì qua đời vì không chịu nổi áp lực của cuộc bức hại tàn khốc.

Lần ông Triệu bị bắt giữ gần đây là ngày 11 tháng 10 năm 2017. Khi đó ông đang đi thăm cha thì có nhiều người xông vào và bắt giữ ông.

Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông trong phiên xử ngày 12 tháng 4 năm 2018. Luật sư cũng lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm tập Pháp Luân Công hoặc coi đây là dị giáo. Do đó, thân chủ của ông không thể bị kết tội chỉ bởi ông đang thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Công tố viên cũng thất bại trong việc đưa ra lập luận ông Triệu phá hoại việc thực thi pháp luật. Thay vào đó, ông ta kết tội cả cha ông Triệu và em trai ông, những người phải làm nhân chứng cho bên nguyên, đứng ra phản đối ông Triệu.

Luật sư cũng cho rằng cả cha ông Triệu và em trai ông đều nói họ biết ông Triệu tu luyện Pháp Luân Công trong quá khứ và điều đó không liên quan đến việc ông Triệu có vi phạm luật pháp hay không.

Ông Triệu cũng tự biện hộ cho mình và khuyên mọi người hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.’ Vị luật sư đã yêu cầu tòa án trả tự do cho ông Triệu.

Một viên chức toà án ban đầu từ chối cho ông Triệu xem lại các thủ tục ở toà, nhưng ông ta đã trở nên mềm mỏng hơn khi ông Triệu nói rằng đó là quyền hợp pháp của mình. Khi xem xét cẩn thận tài liệu, ông Triệu đã viết “phiên xử phi pháp này hoàn toàn vô giá trị” trước khi điểm chỉ vào hồ sơ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/17/364222.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/20/169427.html

Đăng ngày 24-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share