Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston, Mỹ

[MINH HUỆ 19-4-2018] Ngày 13 tháng 4 năm 2018, nhà nghiên cứu hàng đầu về tội ác thu hoạch tạng của Trung Quốc, ông David Matas, đã tham gia Hội nghị về Đạo đức Sinh học thường niên của Trường Y Khoa Harvard tổ chức tại Boston. Ông đã trình bày về nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc và đưa ra những dẫn chứng cho thấy một số thành viên trong ngành cấy ghép toàn cầu đã từng tham gia cùng với những đối tác Trung Quốc của họ.

Ông Matas là một luật sư nhân quyền quốc tế. Kể từ năm 2016, ông đã viết rất nhiều báo cáo chuyên sâu về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công, một trong những hình thức bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này.

3c1b45a21064ce1b0d91ddd792dd9ef0.jpg

Ông Matas trao đổi về nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc và về việc tiếp xúc với các chuyên gia cấy ghép Trung Quốc

ba4c5c2eef4d201e74725fab4245ad9d.jpg

Một trong những nội dung được ông Matas trưng bày

c0777a89cb0028b0561f1f6e43966163.jpg

Hội nghị Đạo đức Sinh học thường niên năm 2018 tại Trường Y Khoa Harvard

Sau khi ông Matas thuyết trình, những người tham gia đã có cơ hội trao đổi với ông. Một số người đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc và muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Trước thời gian diễn ra Hội nghị một ngày, ông Matas cũng đã có buổi trò chuyện với sinh viên và giảng viên Trường Cao đẳng Wellesley, một trường nghệ thuật tự do nữ sinh nằm ở phía Tây Boston.

12a812824eb9c6056e7eee09aae236ce.jpg

Ông Matas trình bày về nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc tại Trường Cao đẳng Wellesley​

Ông Matas cũng đã phát biểu về nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc tại một sự kiện kỷ niệm số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ đạt “cột mốc mới 300 người” được tổ chức tại Khu phố Tàu ở Boston vào ngày 14 tháng 4.

1508cca3bb872b9e87c6233cb384a8e4.jpg

Ông David Matas phát biểu tại buổi mít tinh tổ chức tại Khu phố Tàu ở Boston


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/19/169419.html

Đăng ngày 23-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share