Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-4-2018] Ngày 25 tháng 4 năm nay đánh dấu 19 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào năm 1999. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử này và nhằm phản đối cuộc bức hại tàn bạo diễn ra trong suốt 19 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông và các khu vực khác ở Châu Á đã tổ chức mít tinh và diễu hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Mặc dù trời mưa nhưng một số quan chức đắc cử vẫn tới tham dự sự kiện tại Khu vực Trường Sa Loan. Họ đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực duy hộ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

72aafb702001e6daf851950792e5eabc.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tề tựu về Hồng Kông ngày 15 tháng 4 để tham gia mít tinh kỷ niệm 19 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc

cc8bb8460a4323fa922cbc521c082389.jpg

Buổi mít tinh thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng

12c8ecb220621a753976a1b65b5d4bcd.jpg

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa những thủ phạm chính ra công lý

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, đã đề cập đến sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999. “Sau sự kiện học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp tại Thiên Tân, khoảng 10.000 học viên đã tới Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để giải thích với các quan chức cao cấp về môn tu luyện. Sự dũng cảm của họ đã gây chấn động tới thế giới và sự ôn hòa của họ đã trở thành tấm gương cho xã hội hiện đại ngày nay.”

Kể từ đó, cuộc bức hại ngày càng tăng cường, bởi vậy chính phủ cùng người dân từ nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại tại Trung Quốc. “Chấm dứt cuộc đàn áp và đưa những thủ phạm chính ra công lý sẽ giúp đặt dấu chấm hết đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đem lại hòa bình lâu dài cho xã hội chúng ta”, ông Giản phát biểu, “việc giải thể chủ nghĩa Cộng sản và khôi phục văn hóa truyền thống sẽ đưa chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới.”

Các quan chức đắc cử phản đối cuộc đàn áp

Ông Hồ Chí Vĩ, Chủ tịch Đảng Dân chủ và là thành viên Hội đồng Lập pháp đã ca ngợi các học viên vì đã kiên định bảo vệ và duy hộ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông nói: “Đó chính là động lực giúp chúng ta có thể đối mặt với các loại khó khăn và khổ nạn.” Ông nói rằng chỉ có những thay đổi căn bản trong Đảng Cộng sản mới có thể giúp người dân thoát khỏi nỗi kinh hoàng dai dẳng mà Đảng đã gieo rắc. “Hơn 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ là một cảnh báo lớn đối với ĐCSTQ. Điều này sẽ giúp người dân thức tỉnh và thúc đẩy các giá trị phổ quát trong xã hội.”

104d057cad6e9c50c4ecd278e451c8b0.jpg

Ông Lâm Vịnh Nhiên ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và những nỗ lực bền bỉ, kiên định của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại

Ông Lâm Vịnh Nhiên, cựu thành viên Hội đồng Hồng Kông đã cảm ơn các học viên vì đã nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại kéo dài 19 năm qua. Ông nói rằng những nỗ lực như vậy sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng và cũng để cảnh tỉnh ĐCSTQ.

Ông Lâm Trác Đình, một Ủy viên khác của Hội đồng Lập pháp nói rằng ĐCSTQ cần tuân thủ Hiến Pháp nước mình và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng đồng thời chấm dứt cuộc bức hại. Ông đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm sát sao đến những vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, điều này sẽ giúp cải biến tình hình.

Ông Lương Diệu Trung, một Ủy viên lâu năm của Hội đồng Lập pháp nói rằng ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu, bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của mình. Ông nhấn mạnh: “Toàn thế giới cần lên án những tội ác này, trong đó có cả tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng.” Ông Lương nói rằng những hoạt động xảy ra gần đây như hoạt động của các nhóm thân cộng ở Hồng Kông đã khiến người ta nhìn nhận rõ hơn về bản chất của ĐCSTQ. Ông nhấn mạnh rằng việc giải thể của chế độ này sẽ dẫn đến một xã hội tốt đẹp hơn cùng với sự cải thiện về nhân quyền.

Đưa những thủ phạm ra công lý

Ông Albert Ho, Chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào Dân chủ yêu nước khẳng định rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị đàn áp một cách nghiêm trọng ở Trung Quốc trong 19 năm qua. “Họ có lẽ là nhóm bị bức hại tàn bạo và nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Các hình thức ngược đãi gồm có bắt giữ, giam giữ, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch tạng.”

Ông Richard Tsoi, nguyên Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tán đồng. Ông nói rằng quyền tự do tín ngưỡng và sự an toàn của các học viên được bảo vệ bởi Đạo luật Quốc tế về Nhân quyền. Ông kêu gọi mọi người cần phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục cũng như hoạt động phá hoại của các nhóm thân cộng ở Hồng Kông. Ông nói thêm: “Tất cả các quan chức tham gia đàn áp các học viên Pháp Luân Công sẽ phải gánh chịu trách nhiệm.”

b2a87350909934355b03dedcac3e3661.jpg

Ông Hàn Liên Sơn, người phát ngôn của Liên đoàn Bảo vệ Tự do Hồng Kông phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ và khuyến khích người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Du khách Trung Quốc: Thực sự ấn tượng

Gần 1.000 người đã tham gia diễu hành vào lúc 1 giờ 30 phút chiều. Trời đã ngừng mưa và đoàn diễu hành gồm 6 nhóm đã đi qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng và sau đó dừng chân tại Khu vực Tiêm Sa Tứ náo nhiệt vào khoảng 4 giờ chiều.

Ông Trần, một du khách từ Trung Quốc Đại lục lần đầu tiên được trải nghiệm một hoạt động của Pháp Luân Công. Ấn tượng bởi những tiếng trống, tiếng nhạc tràn đầy năng lượng từ Đoàn nhạc Tian Guo, ông đã trò chuyện với một học viên và rất vui khi được nghe câu chuyện chân thực về Pháp Luân Công. Ông nhận xét: “Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công lại rất kiên định với đức tin của mình như vậy.”

ccadbfb77dc391bfd3a032271780073e.jpg

d57ff66bb69be99c9b46f263f45030b1.jpg

b17ac95357c4f2f141b847783aba70fe.jpg

25a9b9ff9510a19206a3e74785ca6317.jpg

Du khách Trung Quốc Đại lục hòa cùng người dân Hồng Kông xem diễu hành

Ông Lưu và gia đình đang ở Hồng Kông tận hưởng kỳ nghỉ. Ông rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Công được thực hành ở trên 100 quốc gia và duy chỉ có ở Trung Quốc mới bị đàn áp.

Cô Khổng, một du khách Trung Quốc khác, nói rằng cuộc diễu hành của các học viên rất ôn hòa và đẹp. Cô rất ấn tượng khi mọi người được hưởng quyền tự do tín ngưỡng tại Hồng Kông.

Cô Chu, bạn của cô Khổng cảm ơn các học viên vì đã phơi bày chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Cô nhận xét: “Những học viên này rất chỉnh tề, cư xử tốt và rất khác so với những gì mà truyền thông Trung Quốc đã tuyên truyền. “Tôi cho rằng mọi người cần có quyền tự do thực hành đức tin của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/17/364241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/18/169408.html

Đăng ngày 21-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share