Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-4-2018] Ông Vương Nhạc Quân được chẩn đoán bị teo não sau gần một năm bị bức hai tại Nhà tù Thẩm Dương. Ông Vương bị bức hại theo chỉ thị nhằm đảm bảo rằng ông bị “chuyển hóa” và từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Vương đã ngoài 60 tuổi, là người dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 24 tháng 11 năm 2015, khi ông Vương đang làm việc tại Dự án Xây dựng đường Đăng Tháp thì cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa thành phố Đăng Tháp và Đồn Cảnh sát Cổ Thành đã đến đưa ông đi. Ban đầu ông bị giam giữ tại Phòng An ninh Nội địa thành phố Đăng Tháp và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Ngô Gia.

Ngày 15 tháng 7 năm 2016, ba học viên Pháp Luân Công là ông Vương cùng bà Ngưu Bái Quyên và bà Trần Sở Diễm đã bị xét xử phi pháp tại Tòa án thành phố Đăng Pháp và bị kết án tù vào ngày 13 tháng 8 năm 2016. Ông Vương bị kết án 4 năm trong khi bà Ngưu và bà Trần mỗi người bị kết án 3 năm tù và cùng 5 năm bị quản thúc.

Ông Vương đã kháng cáo tại Tòa án Phúc thẩm thành phố Liêu Dương nhưng vẫn bị giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, ông Vương bị chuyển đến Khu số 19 của Nhà tù Số 1 Thẩm Dương.

Ngày 15 tháng 9 năm 2017, gia đình đã vào thăm ông Dương. Ông gầy rộc, da sạm đen. Ở cổ bên trái của ông cũng có một vết sẹo.

Sau khi nhìn thấy những vết đồ ăn dính bẩn trên quần áo ông Vương, gia đình ông đã hỏi tại sao ông không thay quần áo nhưng ông không nói lời nào. Gia đình ông cho rằng ông không trả lời vì sợ lính canh và hai tù nhân ở đó. Những người này được giao nhiệm vụ theo dõi và tra tấn ông Vương.

Gia đình ông cũng hỏi tại sao ông không dùng tiền mà gia đình đã gửi để mua quần áo thì ông nói rằng ông không nhận được đồng nào cả. Ông nói rằng đội trưởng đã giữ nó. Ông chỉ vào một người trong phòng khác mà chưa ai từng gặp. Gia đình ông Vương nghi ngại rằng ông Vương bị thương nghiêm trọng nhưng họ đã không được thông báo về điều này.

Một học viên khác trong tù đã nói với gia đình ông Vương rằng họ đã không được ăn đủ no. Họ không thể xác định được ông Vương bị tra tấn đến đâu nhưng họ biết rằng việc ngược đãi thường bị leo thang khi một học viên không chịu “chuyển hóa”.

Đối tượng chịu trách nhiệm về việc ông Vương Nhạc Quân bị bức hại:

Vương, đội trưởng Đội tù nhân Số 8: +86-24-18804014955


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/6/363816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/14/169364.html

Đăng ngày 19-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share