Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 12-4-2018] Ông Trương Hiến Anh 67 tuổi ở huyện Nộn Giang bị kết án 4.5 năm tù vì cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Trung Quốc bức hại.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trương trở thành mục tiêu bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2000, ông bị giam giữ tại trung tâm tẩy não địa phương tới ba lần. Sau khi bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2002, ông Trương phải lao động cưỡng bức 3 năm. Khi bị bắt giữ lần nữa vào ngày 19 tháng 11 năm 2017, ông bị kết án 6 năm tù. Một tù nhân có tên Phùng Quân đã từng tuân lệnh các lính canh đánh đập ông Trương thậm tệ đến mức ông bị trọng thương ở chân khiến việc tự chăm sóc bản thân gặp khó khăn. Gia đình ông Trương đã yêu cầu cho ông được thả tại ngoại để điều trị y tế nhưng đã bị từ chối.

Lần ông Trương bị bắt giữ mới đây nhất xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2017. Ngày 8 tháng 4 năm 2018, vợ ông được thông báo rằng một lần nữa ông bị kết án tù và bị chuyển đến Nhà tù Bắc An vào sáng hôm sau. Vợ ông không có thông tin gì về việc ông đã bị xét xử khi nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/12/364068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/14/169367.html

Đăng ngày 18-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share