Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-4-2018] Học viên Pháp Luân Công Thái Thuận Bằng ở thành phố Sán Đầu đã bị giam giữ phi pháp khoảng 100 ngày. Anh bắt đầu tuyệt thực phản bức hại ngay sau khi bị bắt giữ. Hiện anh đang trong tình trạng nguy kịch. Anh Thái trông hốc hác, nhợt nhạt và không thể tự chăm sóc bản thân.

Anh Thái bị 6 cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát quận Trừng Hải bắt giữ vào sáng ngày 3 tháng 1 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà anh Thái và tịch thu của anh một chiếc máy tính cá nhân cùng một vài chiếc điện thoại di động. Anh Thái bị đưa đến Trại tạm giam Bạch Sa. phòng 610 và cảnh sát địa phương đang nỗ lực buộc tội anh mặc dù anh không làm bất cứ điều gì phi pháp.

Lính canh đã yêu cầu vợ và cha mẹ anh Thái tới trại tạm giam để thuyết phục anh ký vào những giấy tờ không rõ nội dung liên quan đến việc bắt giữ anh.

Sau đó, anh Thái bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại và việc này hầu như tiếp diễn trong toàn bộ thời gian anh bị giam giữ. Anh bị trói chặt vào giường với hai tay bị còng và hai chân bị cùm. Các bác sỹ và y tá bệnh viện Hoa Kiều địa phương cứ 3 ngày một lần lại bức thực anh và sức khỏe của anh ngày một xấu đi.

Ngày 11 tháng 2 năm 2018, cha mẹ anh Thái đã tới trại tạm giam yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối.

Lần bị giam giữ và bị tra tấn trước đó

Lần anh Thái bị bắt giữ trước đó là vào tháng 9 năm 2011, sau đó anh bị kết án 2 năm lao động khổ sai tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy. Lính canh đã cấm anh Thái ngủ trong một tháng và sốc điện bằng dùi cui điện với điện áp cao.

Sau khi được thả khỏi trại lao động, cảnh sát đã không chịu trả lại chứng minh thư và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn cho anh. Điều này khiến anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và rất khó để anh có thể tìm được một công việc thích hợp.

Anh Thái năm nay 38 tuổi, tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Đông và là một kỹ sư cấp cao.

Các đối tượng liên quan đến việc bức hại anh Thái:

Trịnh Lập Hoài (郑立怀): Trưởng trại tạm giam quận Trừng Hải: +86-13923901999

Vương Hoài Toàn (王怀泉): Trưởng Phòng 610: +86-86982218, +86-85735322, +86-13076300522

Thái Kiến Phong (蔡建锋): Bác sỹ Bệnh viện Hoa Kiều Trừng Hải: +86-13729266569

Xin mời xem bản tiếng Trung dưới đây để biết thêm thông tin về các đối tượng liên quan khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/8/363906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/12/169345.html

Đăng ngày 17-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share