Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-4-2018] Tính đến tháng 3 năm 2018, đã có hơn 300 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong vài tuần gần đây, học viên ở nhiều thành phố trên thế giới đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc làm tam thoái, và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người vô tội trong mấy thập kỷ qua. Dưới đây là báo cáo từ Houston, Texas.

Chiều ngày 7 tháng 4 năm 2018, các học viên đã tập trung tại khu phố Tàu ở Houston với những tấm biểu ngữ có nội dung: “Trung Quốc khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Thoái Đảng để có một tương lai tốt đẹp”, v.v… Rất nhiều xe và người đi đường ngang qua nhìn các tấm biểu ngữ, một số lái xe còn bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của mình. Một người đàn ông giơ ngón tay cái lên và nói: “Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây. Xin hãy duy trì công việc này nhé.”

e5a817f430767b067bdcb7840c893dd7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức tại khu phố Tàu ở Houston vào ngày 7 tháng 4 năm 2018, khoảng hơn 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Bà Niga, một cư dân địa phương, muốn tìm hiểu về hoạt động này và đã hỏi một học viên để biết thêm chi tiết. Học viên đó đã giải thích cho bà về việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại ra sao chỉ vì đức tin của họ, vì thế mà nhiều người Trung Quốc đã chọn cách từ bỏ chính quyền Cộng sản sau khi biết đến tội ác này và những cuộc đàn áp khác trong các chiến dịch chính trị. Bà Niga nói rằng bà đã nhận thức được lịch sử của Cộng sản và bà rất vui khi biết rằng rất nhiều người dân Trung Quốc đã nói không với chủ nghĩa Cộng sản.

Một người đàn ông Trung Quốc họ Lý cho biết ông từng đọc một số tài liệu do các học viên cung cấp, và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông nói ông khâm phục lòng can đảm của các học viên khi nói lên sự thật và hỏi ông có thể làm gì để trợ giúp. Học viên này nói rằng ông có thể nói cho mọi người biết, gồm cả bạn bè và người thân của ông. Ông Lý gật đầu tán thành.

Một người đàn ông khác, từng thấy các học viên ở gần Lãnh sự quán Trung Quốc, cho hay ông nghĩ các học viên rõ là đang làm chính trị. Một học viên đã giải thích cho ông hay rằng các học viên không hề có mưu đồ chính trị mà họ chỉ muốn tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Chính ĐCSTQ đã hủy hoại nền văn hóa Trung Hoa và đẩy người dân ngày càng xa rời các giá trị truyền thống. Người đàn ông đồng ý với học viên và nói ông muốn làm tam thoái.

Một ông lão đã ngoài 70 tuổi nói rằng ông đã quen với những sự kiện như vậy trong vài thập kỷ qua. “Phần lớn cuộc đời tôi là sống ở Trung Quốc Đại lục nên tôi biết rất rõ chính quyền Cộng sản tệ hại thế nào.” Ông cũng biết rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công và khiến Trung Quốc trở nên hủ bại hơn bao giờ hết.

Bà Trương, một học viên có mặt tại sự kiện, cho biết hơn 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ bởi vì chính quyền này đã gây nên không biết bao nhiêu tội ác. Bà cho biết bà thường nói cho những người khác về điều đó và khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức Cộng sản để họ khỏi bị chịu chung số phận với tổ chức này.

Bà Trương nói thêm: “Một người bạn của tôi không chỉ thoái Đảng, mà còn muốn tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy nói rằng các học viên Pháp Luân Công vô cùng xuất sắc trong việc bảo vệ đức tin chân chính trong suốt cuộc bức hại tàn bạo này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/9/363939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/12/169346.html

Đăng ngày: 16-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share