Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-3-2018] Ngày 8 tháng 3 năm 2018, bà Hà Chiêm Phượng, học viên Pháp Luân Công từ thành phố Hứa Xương bị đưa đến Nhà tù nữ Tân Hương. Bà đã bị bệnh tiểu đường nặng và rất yếu ớt do bị ngược đãi và hành hạ trong tù.

Bà Hà bị bắt vào tháng 7 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và gửi thư giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các nhân viên trong hệ thống tư pháp. Bà bị xét xử trong khi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Hứa Xương. Ngày 13 tháng 12 năm 2017, bà bị tòa án quận Ngụy Đô kết án bốn năm tù.

Bức hại liên tiếp

Người phụ nữ 70 tuổi tín ngưỡng vào Pháp Luân Công vì môn tu luyện giúp bà có sức khoẻ tốt và dạy bà biết quan tâm hơn đến người khác. Nhận được nhiều lợi ích từ môn tu luyện, bà không bao giờ e ngại việc phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ đơn giản vì những việc làm đó mà bà đã liên tục bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 17 tháng 6 năm 2000, bà bị bắt giữ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vì thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Bà bị hộ tống về thành phố Hứa Xương rồi bị đưa đến trại tạm giam quận Tương trong một tuần, đồng thời bị chính quyền tống tiền 1.000 nhân dân tệ.

Ngày 13 tháng 7 năm 2000, bà bị bắt giữ tại nhà và bị đưa đến một trung tâm tẩy não tại một khách sạn địa phương. Cảnh sát từ sở cảnh sát Hứa Xương và nhân viên Phòng 610 đã bắt giữ bà và 26 học viên khác. Họ bị ép phải tham gia lớp tẩy não trong 10 ngày, tất cả mọi người phải trả 300 nhân dân tệ cho các bữa ăn.

Khoảng 11 giờ tối ngày 13 tháng 7 năm 2001, Văn Kiến Vĩ từ Văn phòng An ninh và Chính trị của phòng cảnh sát quận Ngụy Đô cùng tám nhân viên cảnh sát, đã lục soát nhà bà Hà và tịch thu 4.300 nhân dân tệ. Họ đưa bà đến trại tạm giam thành phố Hứa Xương, nơi bà bị giam giữ 11 tháng trước khi bị kết án ba năm tù và năm năm quản chế.

Buổi trưa ngày 12 tháng 7 năm 2012, đội trưởng Lý từ phòng cảnh sát quận Ngụy Đô và sáu cảnh sát đã lục soát nhà bà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, đĩa DVD và các tài liệu về môn tu luyện, cũng như các đồ dùng cá nhân khác của bà.

Năm 2017, bà đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát và nhân viên cộng đồng địa phương đã quấy nhiễu bà tại nhà nhiều lần trước lần bà bị bắt gần đây nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/29/363490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/1/169233.html

Đăng ngày 14-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share