Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ và các học viên tại Canada

[MINH HUỆ 8-4-2018] Sau 13 tháng bị giam giữ ở Bắc Kinh, bà Tôn Thiến, nữ doanh nhân người Canada gốc Hoa đồng thời là học viên Pháp Luân Công, bị lên lịch xét xử vào ngày 9 tháng 4.

Người dân ở mọi giai tầng xã hội kêu gọi trả tự do cho bà Tôn vô điều kiện.

Ba luật sư của bà Tôn ở Bắc Kinh mới đây đã rút khỏi vụ việc của bà do sức ép của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Irwin Cotler, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng chưởng lý Canada, người đã đề nghị tư vấn miễn phí cho vụ việc của bà Tôn, đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho bà.

Trong bài phát biểu của mình vào ngày 6 tháng 4, ông Cotler lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và chỉ ra rằng người dân Trung Quốc không có quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

Ông yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt việc tước đoạt những quyền cơ bản của bà Tôn Thiến và để bà trở về Canada.

58222954734f5abd02855fe3eb429863.jpg

Ông Cotler yêu cầu chính phủ Canada hành động

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đã tổ chức buổi họp báo vào ngày 6 tháng 4. Ông Lý Tấn, chủ tịch hiệp hội, kêu gọi giúp đỡ giải cứu bà Tôn.

77a34f87442392027e78fb9a8f25ccd7.jpg

Ông Lý nói ông hy vọng chính quyền Canada sẽ công khai lên tiếng để đảm bảo việc thả bà Tôn Thiến

Bà Tôn bị ngược đãi, tra tấn, và gần đây bị tẩy não tăng cường để ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ông Lý cho biết. Hết luật sư này đến luật sư khác phải bỏ tư cách đại diện cho bà Tôn sau khi bị các quan chức của Đảng gây áp lực và đe dọa. Luật sư mới của bà Tôn không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho phiên xử vào ngày 9 tháng 4 này.

Theo em gái của bà Tôn, bà đã trải qua hai đợt tẩy não, mỗi đợt kéo dài ba ngày.

Trong các đợt tẩy não, bà Tôn được bảo rằng nếu bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, bà sẽ được trả tự do và có thể tìm cách lấy lại cổ phiếu mà bà mất trong kinh doanh.

Ngoài những nỗ lực tẩy não gần đây, bà Tôn còn bị tra tấn về thể xác. Tháng 5 năm ngoái, bà bị còng tay và cùm xích suốt ngày đêm ngay cả khi ngủ và đi vệ sinh trong khoảng hai tuần. Bà còn bị trói vào một chiếc ghế kim loại và xịt hạt tiêu, sau đó bà không được thay quần áo trong 10 ngày. Trước khi bị tống giam, bà Tôn định kỳ bị biệt giam trong một buồng giam nhỏ.

Theo ông Lý Tấn, vụ việc của bà Tôn chỉ như muối bỏ biển trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra suốt 19 năm qua.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 và kéo dài đến nay, các học viên thường xuyên bị tra tấn và trải qua các đợt tẩy não. Họ thường bị tiêm những loại thuốc không rõ là thuốc gì và có thể có tác dụng tàn phá cơ thể họ.

Vụ việc của bà Tôn được nhiều phương tiện truyền thông của Canada đưa tin. Thủ tướng Trudeau đã đề cập đến trường hợp của bà với các lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm quốc gia này hồi năm ngoái.

Rất nhiều hãng truyền thông, gồm cả CBC và Global TV đã tham dự cuộc họp báo vào hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua.

Người dân lên tiếng

Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver và Toronto đã tổ chức buổi mít tinh và họp báo vào thứ Sáu tuần trước nhằm kêu gọi giúp đỡ giải cứu bà Tôn.

b20dc82bbc8731f1d18e9b0b43003404.jpg

Mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver. Người tham dự yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả tự do cho bà Tôn Thiến.

e260df15e0a28d7972e41c340d1252fc.jpg

Họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto hôm Chủ nhật

98f0f19e60dfdebd796e0061daf19f07.jpg

Ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canada, trả lời phỏng vấn của giới truyền thông tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật.

Bên cạnh buổi họp báo, các học viên ở Toronto còn thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi thả bà Tôn Thiến.

01295136fce445ef8a61ad665fae94dc.jpg

Một khách qua đường ký tên vào bản thỉnh nguyện để ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Ông Jack M. Brinckman, một cư dân địa phương nhận xét rằng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, Chân – Thiện – Nhẫn, là rất tốt và việc bà Tôn Thiến bị tra tấn thật đáng sợ.

Ông tin tưởng rằng chính phủ Canada sẽ gây áp lực đối với chính quyền Trung Quốc và giải cứu bà Tôn Thiến.

884c1247791309d78c01b24dfe883ef3.jpg

Ông Jack M.Brinckman hoàn toàn ủng hộ hành động của Pháp Luân Công

Các bài liên quan bằng tiếng Trung

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/9/363935.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/9/363897.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/8/363886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/10/169322.html

Đăng ngày: 14-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share