Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Hai học viên Pháp Luân Công là ông Trương Tuấn Lượng và Hà Kiến Quân đã bị ngừng phát lương suốt 16 tháng vì đã khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, vì đàn áp Pháp Luân Công. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2016, Phòng Giáo dục huyện Thiệp Huyền ở thành phố Hàm Đan bắt đầu giữ lương của hai học viên này.

Trong thời gian đó, cha của ông Kiến Quân bị ốm nặng phải nhập viện 6 lần và qua đời trước Tết Nguyên đán 2018. Không có tiền lương, ông Hà đã không thể giúp bố chi trả các hóa đơn y tế. Ông còn có hai người con đang học đại học và trung học cơ sở. Vợ ông đã li dị khi cô thấy tình hình quá căng thẳng.

Ban quản lý của Phòng Giáo dục huyện Thiệp Huyền, dưới sự chỉ đạo của cục trưởng Trần Vượng Sinh và trưởng phòng Dương Bảo Phương, đã cố buộc ông Hà phải từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Họ đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Hà vì khởi kiện Giang Trạch Dân.

Ông Hà từ chối ký kết quyết định xử phạt đó. Khi Trương Băng Hà, hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở số 2 huyện Thiệp Huyền, trao quyết định xử phạt cho ông Hà, Dương Bảo Phương đã chộp lại nó sau khi ông Hà nói: “Tương lai, quyết định này sẽ là bằng chứng các anh vi phạm luật.”

Các học viên Pháp Luân Công đã nói với ban quản lý về chân tướng Pháp Luân Công, nhưng những người này không chỉ không lắng nghe mà còn kéo dài thời gian giữ lương từ 3 tháng lên 16 tháng, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc xử phạt sẽ sớm chấm dứt. Dương Bảo Phương tuyên bố rằng 16 tháng lương đó sẽ không được hoàn lại trong tương lai.

Ông Hà đã kháng cáo lên Văn phòng Kháng nghị cấp cao nhất, nhưng kháng cáo của ông bị trả lại cho văn phòng địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/26/363345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/7/169298.html

Đăng ngày 11-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share