Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-3-2018] Hai học viên Pháp Luân Công là bà Ngô Quyền và bà Vương Lỵ ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã bị cảnh sát bắt giữ và tống giam. Gia đình của hai học viên đã khởi kiện cảnh sát về việc đột nhập và lục soát nhà của họ một cách phi pháp. Họ cũng yêu cầu cảnh sát thả hai học viên này.

Ngày 1 tháng 2 năm 2018, bà Ngô và bà Vương đến Hách Gia Câu để giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Trưởng thôn ở đó đã báo cáo họ và họ bị cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát quận Phượng Thành bắt giữ. Hai học viên đã bị đưa đến Trại tạm giam Đan Đông và bị giam giữ kể từ đó.

Hai ngày sau, chồng bà Vương là ông Nguỵ Ngọc An đã đến phòng cảnh sát để lấy lại túi xách của bà Vương. Cảnh sát nói rằng nó đã được đưa cho con trai của bà Ngô là Lưu Vĩ Cát. Khi tìm được chiếc túi, ông Nguỵ phát hiện ra thẻ ngân hàng trong đó đã biến mất.

Gia đình bà Ngô và bà Vương biết rằng hai học viên này không làm gì trái pháp luật. Họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để cải biến bản thân [tốt hơn], và việc này không vi phạm tội gì. Mặt khác, chính cảnh sát mới phạm tội vì đã bắt giữ những người vô tội. Vì vậy họ đã viết đơn khiếu nại về việc cảnh sát đa vi phạm pháp luật như thế nào.

Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2018, bố chồng của bà Ngô và con gái bà đã đến Phòng cảnh sát Phượng Thành để đệ đơn kiện. Trưởng phòng nói rằng bà Ngô sẽ bị buộc tội và yêu cầu họ rút lại đơn kiện. Họ đã để lại đơn kiện ở đó.

Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2018, chị gái bà Vương đã đến Phòng cảnh sát Phượng Thành. Bà đệ đơn yêu cầu huỷ bỏ vụ kiện của bà Vương. Trưởng phòng cảnh sát đã gợi ý bà đến phòng kháng án. Bà đã đến đó, và một nhân viên ở đó nói rằng anh ta chỉ có thể kiểm tra về việc thẻ ngân hàng bị mất, ngoài ra không thể làm gì khác “vì có liên quan đến chính trị”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/25/-363335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/30/169208.html

Đăng ngày 11-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share