Bài viết của một học viên tại Latvia

[MINH HUỆ 5-4-2018] Ngày 25 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Latvia lần đầu tiên tham dự Triển lãm Sức khỏe 2018 ở Klaipeda, thành phố lớn thứ ba của Lithuania.

Họ đã biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tác dụng cải thiện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, và nâng cao tinh thần. Các học viên còn dạy các em nhỏ tham gia triển lãm cách gấp hoa sen giấy.

5fbaae0879595cde56ea985f94c506dc.jpg

89d488ffa002f42d7281f2b39d266434.jpg

Giải thích về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ tỏ ra hết sức hào hứng khi xem biểu diễn công pháp. Cô cho hay, lần sang Canada gần đây, cô đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công ở một công viên. Giờ, cô lại gặp lại các học viên ở quê nhà – Lithuania. Tuy nhiên, khi biết các học viên đến từ Latvia, cô nói cô mong sẽ có những học viên Đại Pháp ở Lithuania. Cô nói: “Thật đáng tiếc khi không có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào ở Lithuania.”

Các học viên giải thích rằng mọi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và các video hướng dẫn luyện công đều có thể truy cập miễn phí trên Internet, ai cũng có thể học và tập Pháp Luân Đại Pháp ở nhà bằng những tài liệu này.

Một phụ nữ khác nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân và hỏi. Các học viên giải thích rằng cuốn sách này giúp người ta tu luyện lên tầng cao hơn theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Người phụ nữ lập tức quyết định mua cuốn sách.

Nhiều người đã xem biểu diễn công pháp và trò chuyện với các học viên. Một phụ nữ muốn biết các học viên đã vượt qua khổ nạn như thế nào. Một học viên giải thích với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta không làm tổn hại người khác, trở thành một người tốt, và nghĩ cho người khác trước. Người học viên cũng đề cập tới việc cố gắng loại bỏ những chấp trước và cuối cùng trở về chân ngã của mình.

Người phụ nữ sau đó đã học cách gấp hoa sen giấy và lấy các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp.

Tìm hiểu về cuộc bức hại

Một cặp đôi đến từ London rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã cho họ thông tin về môn tu luyện và cuốn Chuyển Pháp Luân. Họ cũng giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong nhiều năm, và rằng tội ác dã man nhất của ĐCSTQ là thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống vì lợi nhuận. Cặp đôi này đã bị sốc bởi thông tin này. Họ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng họ hy vọng tìm được một điểm luyện công ở London.

68c99ef104718829cd82174ca26d96d7.jpg

Nhiều người đã quan tâm học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ sau khi luyện công cho biết: “Môn này tốt thật. Nó giúp giảm căng thẳng trong thế giới hiện đại suy đồi này.”

Một người đàn ông khác nói: “Tôi cảm nhận được năng lượng khi luyện các bài công pháp. Nó cho tôi cảm giác bình an và giúp tôi thư giãn.”

Một cặp vợ chồng đã luyện các bài công pháp với các học viên chia sẻ trải nghiệm của mình: “Trong lúc luyện công, tôi cảm thấy tâm trí và lương tâm tôi trở nên minh bạch và được khai mở!” Người chồng nói thêm: “Các bài công pháp thật đáng để thực hành, nên có nhiều người hơn nữa thử tập.”

Một số người đã chia sẻ thông tin liên lạc của họ với các học viên, muốn nghe về các sự kiện Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai ở Lithuania. Một cặp vợ chồng khác gợi ý rằng các học viên nên tham gia Sea Fest, một sự kiện hàng năm ở Klaipeda.

Nhiều gia đình có con thì muốn đến bàn làm hoa sen. Các em thích làm hoa sen và cảm ơn các học viên. Đến cuối mỗi buổi học, các học viên lại tặng các em sách về những câu chuyện cổ tích về hoa sen.

Các học viên Pháp Luân Công sau đó đã đến thăm những nhà tham dự triển lãm khác và tặng họ hoa sen, khiến họ rất cảm kích.

Hai phụ nữ đã dừng chân và trò chuyện với một học viên vì họ thích bộ kimono màu vàng của cô ấy. Người học viên nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và môn tu luyện đã thay đổi cuộc đời cô như thế nào. Cô cũng tặng họ hoa sen giấy. Người phụ nữ đã rất vui và nói: “Vừa nãy, chúng tôi còn đang khó chịu trong lòng. Thế mà trò chuyện với cô xong, chúng tôi lại thấy dễ chịu.”

Một số người cho biết, khi họ trò chuyện với các học viên Đại Pháp họ đột nhiên cảm thấy ấm áp và năng lượng tích cực.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/5/169274.html

Đăng ngày 10-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share