Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New Zealand

[MINH HUỆ 28-3-2018] Ngày 25 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tham dự Lễ hội Thu hoạch Vụ mùa tại Trường Rudolf Stenier ở Christchurch, New Zealand. Lễ hội Thu hoạch Vụ mùa truyền thống tổ chức hàng loạt hoạt động như âm nhạc, nghệ thuật và thủ công, giải trí, và các quầy bán sản phẩm chế biến tại nhà và thực phẩm hữu cơ cũng như các món ăn dân tộc.

Các học viên Pháp Luân Công đã có một quầy thông tin tại sự kiện. Ở đó, họ phát tặng hoa sen giấy gấp thủ công đẹp mắt và dạy cách gấp hoa cho những ai quan tâm. Họ cũng tặng tài liệu về Pháp Luân Công cho phụ huynh và học sinh, cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc kéo dài suốt 19 năm qua.

Nhiều bậc phụ huynh và học sinh đã ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc bức hại đối với những học viên vô tội sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Các học viên giới thiệu ý nghĩa của hoa sen giấy trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, vốn là loài hoa đẹp mọc lên từ bùn lầy, biểu tượng cho vẻ đẹp và sức mạnh vươn lên khi đối mặt với gian khó. Một phụ huynh nhận xét: “Ý tưởng thật tuyệt vời! Giờ bọn trẻ đều có hoa sen. Trông thật xinh xắn! Câu chuyện phía sau những bông hoa này cũng thật đẹp! Tôi có thể hiểu và rất cảm kích nỗ lực của các bạn!“

Một người phụ nữ bán sách cho trẻ em tại một quầy sách cạnh quầy thông tin của Pháp Luân Công nói với các học viên: “Tôi đã đọc hết tất cả tài liệu giới thiệu của các bạn. Những gì các bạn làm thật phi thường! Tôi rất cảm động.”

2018-3-27-minghui-falun-gong-newzealand-01--ss.jpg

Scarlet học bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công

Các học viên cũng trò chuyện với các nhà cung cấp thực phẩm Trung Quốc tại lễ hội về Pháp Luân Công, và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và/hoặc các tổ chức liên đới của nó. Một học sinh lớp sáu tên là Scarlet đã gặp các học viên Pháp Luân Công tại ba hoạt động. Em cũng chủ động giúp đỡ các học viên dạy cho trẻ em cách làm hoa sen giấy và học cách luyện công và đả tọa.

Một phụ nữ trẻ người Nga rất ấn tượng với Pháp Luân Công. Cô học các bài động công cũng như tĩnh công ngay tại lễ hội. Cô miêu tả là quầy thông tin Pháp Luân Công “có một trường năng lượng vô cùng đặc biệt và cuốn hút”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/28/363451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/1/169226.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share