Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2018] Hai người phụ nữ ở thành phố Thanh Đồng Hạp đã bị xét xử mà không có đại diện pháp lý vào tháng 3 năm 2018 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Tòa án địa phương đã không thông báo cho gia đình biết về phiên xét xử cho tới vài giờ trước khi nó bắt đầu. Vì thế, các luật sư không thể tham gia bào chữa được.

Bà Vương Hồng Yến và bà Trương Tú Anh lần lượt bị tuyên án hai năm và một năm tù vào cuối phiên xử.

Đây không phải là lần đầu hai học viên Pháp Luân Công này bị bắt giữ vì đức tin của họ. Lần bắt giữ đầu tiên của họ xảy ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2016; bà Vương bị bắt khi đang đi làm việc bên ngoài, và bà Trương bị đưa ra khỏi nhà vào ban đêm. Cả hai bà bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Ngô Trung trước khi họ được thả nhờ bảo lãnh vào 28 tháng 12 năm 2016.

Vương Hạo, một nhân viên Phòng An ninh Nội địa thành phố Thanh Đồng Hạp, đã gọi cho bà Vương và bà Trương nhiều lần, yêu cầu hai bà viết ra những cảm tưởng của mình về Pháp Luân Công. Sau đó, Vương Hạo đến nhà bà Trương để đe dọa bà. Bà Trương nói rằng bà không biết viết những báo cáo kiểu này như thế nào, do đó, Vương đã bảo bà làm theo một số mẫu.

Bà Vương và bà Trương bị lừa vào trại tạm giam thành phố Ngô Trung vào ngày 18 tháng 10 năm 2017, vào thời điểm Đại hội Đảng lần thứ 19 đang diễn ra. Họ nhận được lệnh bắt giữ chính thức một tháng sau đó và bị buộc tội vào tháng 3 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/25/363318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/29/169198.html

Đăng ngày 4-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share