Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại London

[MINH HUỆ 28-3-2018] Ngày 24 tháng 3 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Trafalgar để chào mừng 300 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Cư dân địa phương và du khách tới London đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công, cũng như về cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù phi pháp của ĐCSTQ.

c0b3b73bdad04f2e6b19a441a6eb9be7.jpg

ff6e305875be9429497587baae8ffae5.jpg

Chào mừng 300 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản tại Quảng trường Trafalgar ở London

838d8093c56d093ea0bf7fdccc02533a.jpg

Bà Jill Thornel ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ

Bà Jill Thorne, một cư dân yêu thích Thái Cực Quyền ở thủ đô London, đã rất hứng thú khi nghe nói đến những lợi ích của Pháp Luân Công.

Bà Thorne cho biết: “Môn tu luyện này nên được tôn vinh và quảng bá, chứ không phải là bị bức hại! Tôi có thể nói rằng môn tu luyện này rất tinh tế và yên bình ngay giữa cuộc sống hiện đại và hối hả này. Việc chính phủ Trung Quốc cấm môn tu luyện này ở Trung Quốc là một điều thật đáng xấu hổ. Người Trung Quốc cần được tiếp tục thực hành môn tu luyện thiền định tốt đẹp này. Tôi hy vọng họ sẽ sớm được tự do.”

4a91d1d4a96c2bed4856ec7054debe35.jpg

Cô Allie and cô Beth

Cô Allie, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, và cô bạn thân Beth cho biết, họ đã bị thu hút bởi buổi lễ chào mừng này. Cô Allie nói: “Pháp Luân Công thật tường hòa. Làm thế nào mà người ta lại bức hại họ và bỏ tù họ chứ? Nhìn họ khiến tôi có cảm giác rất bình yên và tràn đầy năng lượng tích cực. Cuộc bức hại này là hoàn toàn vô nghĩa!”

Allie và Beth cho rằng, 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ là con số rất ấn tượng và đáng khích lệ. Allie nói: “Tôi nghĩ rằng nó sẽ mang tầm ảnh hưởng rất lớn. Nó phản ánh cho các quốc gia khác biết về tình huống chân thực tại Trung Quốc và mối nguy hiểm khi giao thiệp với Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

b1da6936b1af68b75dc7dee7d955c4b3.jpg

Ông Richard đến từ Scotland, ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Ông Richard, một giáo viên đến từ Scotland cho biết, ông đã hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ là gì khi nó đàn áp phong trào dân chủ của học sinh sinh viên vào năm 1989. Ông rất vui khi nghe tin rằng 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

a73fbcc507dcdb82cd59212809c5b3b3.jpg

Một nhiếp ảnh gia đến từ Pháp (bên phải) đang trò chuyện với một học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một nhiếp ảnh gia người Pháp đã chứng kiến buổi lễ chào mừng và nói với các học viên rằng, ĐCSTQ nên sụp đổ từ lâu rồi. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục thực hiện công việc cao cả này của họ.

b361d24f82025d08d56ce4735cd04cdc.jpg

Một cặp vợ chồng đến từ miền Nam nước Anh ủng hộ những hoạt động của học viên Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng đến từ miền Nam nước Anh lần đầu tiên tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực của mình và hy vọng rằng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

331f035ed69cdb80119f1cc370df37a8.jpg

Ba du khách đến từ Đông Âu chụp hình tại sự kiện của Pháp Luân Công sau khi ký tên thỉnh nguyện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/28/363450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/31/169217.html

Đăng ngày 4-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share