Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia

[MINH HUỆ 29-3-2018] Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại khu phố Tàu ở Philadelphia vào ngày 24 tháng 3 năm 2018, một ngày nắng sau cơn bão tuyết vừa qua, mang theo lời hứa hẹn đầu xuân mừng hơn 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất các tổ chức Đảng Cộng sản, một cột mốc hướng tới sự tự do tín ngưỡng của Trung Quốc và một tương lai tươi sáng hơn.

fc0b4b142b9b8769bd9c06e46c57d486.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chúc mừng 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất các tổ chức Cộng sản tại khu phố Tàu Philadelphia vào ngày 24 tháng 3 năm 2018

Thoát khỏi ảnh hưởng của cộng sản

Sau khi Cửu Bình về Đảng Cộng sản được xuất bản vào năm 2004, một số lượng lớn người dân đã thức tỉnh và lựa chọn tách ra khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà Triệu, người đại diện của phong trào Thoái Đảng (Tuidang) ở Philadelphia đã giải thích. Bà nói: “Khi gia nhập vào các tổ chức này, bất kể đó là Đảng Cộng sản hay các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên hay Đội Thiếu niên, người ta đã thề sẽ cống hiến cuộc đời mình cho Đảng.” “Thoái xuất khỏi các tổ chức này thì mọi người sẽ có thể tự định ra vị trí của mình và được phúc lành khi Đảng Cộng sản sụp đổ.”

5919daae4a91ffdefdc77a0c12f7fe71.jpg

326ce16a4f64db7f5df9505e8bbb15c7.jpg

Người dân địa phương và du khách trên khắp thế giới đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Phong trào này ngày càng tăng tốc trong thập kỷ qua. Từ năm 2004 đến 2011, con số này đạt 100 triệu người; bốn năm sau, nó đạt 200 triệu người; sau đó đến năm 2018, nó đạt 300 triệu người. Bà Triệu nói tiếp: “Phong trào liên tục tăng tốc với khoảng 100.000 người Trung Quốc thoái Đảng mỗi ngày. “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ không phải là phong trào chính trị mà là quá trình để người dân Trung Quốc thoát khỏi ảnh hưởng của Cộng sản và tìm ra con đường tâm linh của họ.”

Cả cư dân và du khách đều hưởng ứng phong trào

6662e8f8e1ba05f9af6d93488fb20c37.jpg

Cô Rachel, một du khách đến từ Alaska, nhận xét Pháp Luân Công rất ôn hòa và bất cứ ai cũng nên được phép tu luyện

Cô Rachel đến từ Alaska đã trò chuyện với một học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Công, cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô ngạc nhiên khi biết các học viên bị ngược đãi vì đức tin của họ và nói: “Môn thiền định này rất ôn hòa. Dù là tập ở đâu thì cũng không sao cả.” Cô đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc và lấy thông tin để đọc sau.

d54c732840c0b816a8e7e7db38facb6c.jpg

Cư dân Philadelphia, anh Mark và vợ ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên

Khi anh Mark, một cư dân Philadelphia đi ngang qua khu phố Tàu cùng vợ và con gái, họ đã nhìn thấy sự kiện của các học viên và muốn ra tìm hiểu. Khi nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc trước đây, cặp vợ chồng đều ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Con gái họ đã đọc tờ giới thiệu và nói em thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

a94b0d5ab544c2d53ef74c6481cce35c.jpg

Liesbeth (bên trái) và bạn cô chăm chú lắng nghe khi một học viên nói với cô về những cải biến từ trải nghiệm của một người tu luyện Pháp Luân Công6e7ef1c6a3d078701b866860e35ac5e0.jpg

Cô Amy ký thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại và chúc các học viên những điều tốt đẹp

Liesbeth và bạn cô rất quan tâm đến những lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Công. Họ cũng vui khi biết mọi sự kiện và hoạt động tập thể đều miễn phí. Một người qua đường khác là Amy lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Công, bị sốc trước nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện, kêu gọi sớm chấm dứt thảm kịch này. Cô cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin và chân thành chúc họ những điều tốt đẹp.

Người dân Trung Quốc thay đổi

Sau khi trò chuyện với các học viên trong sự kiện, hơn 10 người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản. Một người trong số họ tò mò về những lợi ích thể chất và tinh thần mà các học viên đã trải nghiệm, và nói muốn thử tập.

Ông Vương, một trong những người tổ chức hoạt động, nói rằng Trung Quốc đang trải qua một quá trình chuyển mình quan trọng sau khi trải qua 5.000 năm lịch sử. Ông nói khôi phục Trung Hoa là trách nhiệm và sứ mệnh của người dân Trung Quốc.

“Lịch sử đã nói với chúng ta rằng chủ nghĩa Cộng sản không phải là lựa chọn cho chúng ta, mà là ngõ cụt”, ông kết luận: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ tốt cho mỗi người và cho Trung Quốc nói chung.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/29/363452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/30/169210.html

Đăng ngày 4-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share