Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-3-2018] Một phụ nữ cư trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam đã bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc hơn ba tháng nay. Gia đình đang kêu gọi trả tự do cho cô.

Tháng 10 năm 2017, cô Phạm Thị Thu Trang tới thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông thăm thân nhân và đã bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 12. Cô trở thành mục tiêu bắt giữ khi bị báo với chính quyền Trung Quốc là phân phát tài liệu chân tướng vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Người thân của cô [ở Mậu Danh] cho hay cảnh sát địa phương đã nhiều lần đến lục soát nhà họ kể từ khi cô bị bắt giữ. Họ cũng không được gặp cô kể từ đó.

Cô Trang, sinh năm 1987, hiện đang bị giam giữ tại Phòng An ninh Nội địa thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây. Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao cô bị chuyển từ Quảng Đông sang Quảng Tây.

Gia đình cô ở Việt Nam đã viết thư gửi truyền thông địa phương và yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội giúp đỡ để cô được trả tự do nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cơ quan này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/30/363511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/1/169230.html

Đăng ngày 2-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share