Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-3-2018] Cô Quách Ngọc Vinh, một cư dân thành phố Song Thành vẫn bị giam giữ kể từ lần bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại.

Gia đình cô Quách Ngọc Vinh đang kêu gọi những người tốt bụng giúp giải cứu cô. Không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và lẽ ra cô Quách không nên bị bắt chỉ vì thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình.

Nhiều người dân địa phương đã ký tên và điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho cô Quách.

57ac4c93032033e98f34743a2b23ec4d.jpg

Tên và dấu vân tay của những người ủng hộ cô Quách


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/21/363151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/23/169139.html

Đăng ngày 30-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share