Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-3-2018] Một người dân 28 tuổi ở làng Hưng Thịnh, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị kết án 7 năm tù và bị phạt 20,000 nhân dân tệ trước Tết Cổ truyền Trung Quốc 2018. Tổng cộng 1,744 người ở quê nhà anh đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi thả anh vô điều kiện.

Anh Trương Thụ Đức bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 6 năm 2017 và bị kết án vào ngày 12 tháng 2 năm 2018 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, nên công an đã nguỵ tạo bằng chứng và dùng nó để truy tố và kết tội anh.

ae8dac7570410dcb311764e26ae5c07e.jpg

Anh Trương

Bắt giữ

Anh Trương làm việc tại Viện Thiết kế Khoa học và Công nghệ thành phố Đại Liên sau khi tốt nghiệp thạc sỹ tại Đại học Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân. Anh làm việc ở thành phố Bàn Cẩm nhiều tháng trước khi bị bắt giữ.

Chuyên viên trẻ tuổi này bị chính quyền nhắm đến khi anh đến Đồn công an quận Hưng Thịnh ở Bàn Cẩm vào ngày 26 tháng 6 năm 2017 để gia hạn chứng minh thư. Anh đã thừa nhận là tu luyện Pháp Luân Công khi được hỏi. Công an đã từ chối yêu cầu của anh và đe doạ sẽ điều tra anh.

Ba ngày sau, ba công an đã xuất hiện tại nơi anh Trương cư ngụ và lục soát nhà anh mà không đưa ra lệnh khám xét. Họ đã tịch thu 46 bản tài liệu thông tin Pháp Luân Công và đếm trước mặt anh. Họ cũng lấy đi máy tính xách tay, máy in, ổ USB, điện thoại và các sách Pháp Luân Công của anh.

Ngụy tạo bằng chứng

Công an La Thiểu Đình đã tăng số lượng tài liệu Pháp Luân Công từ 46 lên 62 trong khi thẩm vấn anh tại đồn công an. Anh Trương nhận ra một số tài liệu đưa ra trong phòng thẩm vấn không phải của anh, nhưng anh bị ép phải ký vào danh sách các đồ vật tịch thu.

Anh Trương bị đưa đến Bệnh viện Trung Tâm thành phố Bàn Cẩm để kiểm tra trước khi bị đưa trở lại đồn công an. Một công an đưa một giấy khám xét cho anh ký, nhưng anh đã từ chối làm theo. Sau đó anh bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Bàn Cẩm.

Một lệnh bắt giữ anh Trương chính thức được ban hành vào ngày 14 tháng 7 năm 2017. Ngày 1 tháng 9, vài người từ Viện kiểm sát khu Hưng Long Đài đã hỏi chuyện anh tại trại tạm giam. Anh đã nói với họ việc công an đã nguỵ tạo bằng chứng chống lại anh, và Viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ vào ngày 22 tháng 9.

Công an tiếp tục nguỵ tạo thêm nhiều bằng chứng chống lại anh, cáo buộc rằng họ đã phát hiện anh đã gửi đi hơn 8,000 tin nhắn về Pháp Luân Công. Họ lại gửi hồ sơ của anh đi vào ngày 20 tháng 10.

Kết tội vô căn cứ

Mẹ của anh Trương đã đến Bàn Cẩm để tìm cách cứu anh. Công an La nói rằng họ phải làm theo chính sách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Trưởng công tố viên Lưu Vinh Chí hứa rằng sẽ xem xét lại vụ án, nhưng ông ta đã cho Phó công tố viên Nhạc Dương truy tố anh Trương dựa trên bằng chứng mà công an cung cấp.

Anh Trương đã ra toà vào ngày 16 tháng 1 năm 2018. Nhạc không thể xác định anh Trương đã vi phạm điều luật nào. Ngày 12 tháng 2, toà án đã thông báo cho gia đình anh Trương rằng anh đã bị kết án tù. Cha anh đã đến Bàn Cẩm vào ngày hôm sau để giúp con trai kháng cáo.

Chấm dứt việc làm

Lãnh đạo của anh Trương đã cố gắng khiến mẹ anh ký vào bảo đảm hứa sẽ ngăn con trai tu luyện Pháp Luân Công, nhưng không thành công. Lãnh đạo của anh đã lấy lại căn hộ và xe hơi từng cấp cho anh Trương sử dụng ở Bàn Cẩm. Hợp đồng lao động của anh cũng bị ngừng trước khi hết hạn 1 năm. Trong biên bản gửi cho gia đình anh Trương, lãnh đạo của anh tuyên bố vì anh không thể trở lại làm việc sau khi bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2017, điều này được coi là anh đã “tự nguyện” chấm dứt làm việc.

Bài liên quan:

Học viên Trương Thụ Đức bị bắt giữ khi đang gia hạn chứng minh thư


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/20/363137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/22/169120.html

Đăng ngày 30-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share