Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu

[MINH HUỆ 18-03-2018] Bà Điền Đức Ngọc, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Quý Dương, bị Tòa án Nam Minh ở thành phố Quý Dương kết án ba năm tù và phạt 3.000 tệ.

Bà Điền 70 tuổi là một công nhân về hưu của Nhà máy Điện Quý Dương. Tháng 11 năm 2016, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Sa Trùng Lộ ở quận Nam Minh, cũng như cán bộ của Hiệp hội của Nhà máy Năng lượng tới nhà bà và lục soát. Họ tịch thu 5.000 tệ tiền mặt có ghi các thông điệp về Pháp Luân Công. Họ bắt bà Điền, đưa bà tới Trại tạm giam quận Nam Minh và cấm gia đình thăm thân.

Chồng bà Điền qua đời vào 18 tháng 5 năm 2017. Con cái họ tới trại tạm giam để báo với bà về cái chết của ông và xin cho bà về dự đám tang. Trại tạm giam đã từ chối với lý do là không được liên hệ với bên ngoài trong thời gian tạm giữ.

Những người tham gia bức hại bà Điền:

  • Nhiễm Mậu Quân (冉茂军), chỉ huy Đồn Cảnh sát Sa Trùng Lộ: 86-18685051777
  • Tiếu Thuận Binh (肖顺兵), cảnh sát khu vực, Khu Đào Viên: 86-13885485027

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/18/363048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/24/169151.html

Đăng ngày 29-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share