Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Toronto

[MINH HUỆ 21-3-2018] Trong thời gian từ ngày 16–19 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tham gia lễ hội mừng năm mới Nowruz Bazaar của Iran/Ba Tư tại Công viên Richmon Green. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống tu cả tâm lẫn thân, đồng thời phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện suốt 19 năm qua.

Một đoạn video giới thiệu ngắn bằng tiếng Ba Tư đã được trình chiếu tại quầy thông tin của Pháp Luân Công. Các học viên còn biểu diễn bài thiền định trên sân khấu của sự kiện.

f67338fe6e53be3c25f8161264c6573e.jpg

9783a27430f2242e8fb372868e36d73b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto giới thiệu môn tu luyện truyền thống tới công chúng tại lễ hội mừng năm mới Nowruz Bazaar tại Công viên Richmond Green

“Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời. Tôi biết pháp môn này bị đối xử bất công tại Trung Quốc. Tôi ủng hộ các bạn!”, ông Human đến từ Iran cho biết. Ông Human từng làm việc cho một kênh truyền thông và liên tục cập nhật thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Ông đã để lại thông tin liên lạc của mình và hy vọng có thể chung tay cùng các học viên nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

a247f105b8038287815bad1283ec69f1.jpg

Ông Human (bên trái) đến từ Iran ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Reza Shahba sở hữu một công ty tư vấn. Ông đã nói với các học viên rằng ông ngưỡng mộ những nỗ lực tuyệt vời của họ. “Các bạn có biết sự có mặt của các bạn ở đây có giá trị đến thế nào không? Các bạn đang giúp mọi người tìm được nội tâm an hòa. Điều đó khiến việc làm của các bạn trở nên vô giá.” Ông Shahba đã trò chuyện với các học viên về ý nghĩa của nền giáo dục truyền thống và đề cao các giá trị đạo đức. “Các giá trị truyền thống đang bị mai một trên toàn thế giới, nhưng các bạn lại nỗ lực khôi phục chúng. Những nguyên lý mà tôi biết được từ các học viên Pháp Luân Công sẽ rất hữu ích đối với tôi!” Ông cũng hy vọng có thể trợ giúp nhằm chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Tiến sỹ Mohammad Peyvandi tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Khi nghe nói về những lợi ích sức khỏe kỳ diệu mà Pháp Luân Công đem lại cũng như sự phổ truyền của pháp môn trên toàn thế giới, ông cho biết: “Có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy! Nhiều bệnh nhân của tôi mắc chứng lo âu, các bệnh về da và các vấn đề khác. Tôi cần giới thiệu Pháp Luân Công cho họ mới được.”

Ông Syamak đã học một số bài công pháp của Pháp Luân Công và nhận xét: “Tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ. Khi về nhà, nhất định tôi sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Một người bạn của tôi ở Mỹ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi rất vui khi gặp được các bạn tại đây!”

164ed4bebcb46da9acbfc0055cf92e4f.jpg

Ông Syamak cảm thất rất tuyệt vời sau khi học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công

Ông Hojiat rất vui khi biết có một điểm luyện công tập thể của Pháp Luân Công trong một công viên gần nhà ông. Ông dự định sẽ tham gia cùng các học viên và học các bài công pháp. Ông đã để lại thông tin liên lạc của mình và cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin cho ông.

Cô Angela đến từ Newmarket đã nói với một học viên rằng cô vẫn hằng tìm kiếm một môn tu luyện phương Đông để cải thiện bản thân. Cô đã thử nhiều môn nhưng cảm thấy rằng, cuối cùng, đến hôm nay, cô mới tìm được. Cô rất buồn khi nghe nói đến cuộc bức hại tại Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ của mình trước nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt bức hại. Cô đã để lại số điện thoại và rất vui khi biết một học viên đến từ Iran có thể nói tiếng Ba Tư. Cô đã ghi lại tên của mình bằng tiếng Ba Tư và nhắc người học viên này: “Anh nhớ phải liên lạc với tôi nhé. Tôi muốn học Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/21/363162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/24/169143.html

Đăng ngày 28-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share