[Minh Huệ]

Sốc điện:

Hai tay của người đệ tử bị còng về phía sau, hai chân bị trói chặt, và miệng của anh ta bị nhét bằng một nắm vải dơ dáy. Chúng tạt nước vào người anh ta và đè anh ta dưới một cái ghế để anh ta không cựa quậy được. Một tên công an ngồi trên ghế đó. Một vài tên cai ngục đứng bao quanh, tay cầm ba tông điện. Đôi khi có đến ba bốn tên như thế, có khi có đến chín, mười tên, cùng một lượt giật điện vào thân thể người đệ tử. Ngoại trừ chổ tay cầm, các cây ba tông điện này đôi khi giật điện cách xa chừng một mét. Cây ba tông trong phim “Bão cát” (Sand Storm) quá yếu so với các cây ba tông này.

Bị bắt đứng và thức, không được ngủ trong nhiều ngày đêm:

Hai cái giường đặt cạnh với nhau, ở giữa có một lối nhỏ, chừng 1.5 mét. Hai tay của người đệ tử bị còng vào hai cái giường, căng ra. Một tay vào cái khung trên của cái giường bên này, tay kia vào cái khung dưới của cái giường bên kia. Đầu anh ta bị mang chặt một cái đồ bảo hộ đầu. Anh ta bị bắt buộc đứng và còng như thế trong một thời gian rất dài không được ngủ, nghỉ. Cách này làm cho nạn nhân mệt mỏi về thể xác cũng như tinh thần. Anh ta thấy rất bị đau đầu, mắt mờ đi, tai ù ù, tai và mắt bị đau đớn vô cùng.

Ba thanh ván

Tay chân của người đệ tử bị cột vào bốn cạnh giường. Chỉ có ba thanh ván mỏng được lót trên khung giường, và cái bọc đầu bảo hộ được cột rất chặt vào đầu người đệ tử. Người đệ tử bị bắt nằm rất lâu, và gây ra rất đau đớn toàn thân người. Đầu anh ta bị đau khủng khiếp, tai ù và mắt mờ luôn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/12/83979.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/14/52410.html.

Dịch và đăng ngày 15-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share