Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2018] Ba công dân thành phố Thái Nguyên phải ra tòa tại Tòa án quận Hạnh Hoa Lĩnh với cáo buộc “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” – một tội danh mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc thường sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Học viên Điền Vân Phi, 53 tuổi, học viên Tiết Phú Quý, 70 tuổi, và học viên Liên Tố Lan, 81 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 năm 2017. Trong vài tiếng đồng hồ, học viên Tiết và học viên Liên đã được thả ra dưới diện bảo lãnh tại ngoại, nhưng sau đó phải chịu án giam lỏng và quản thúc tại nhà. Còn học viên Điền thì vẫn bị giam giữ.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2017, ba học viên Pháp Luân Công này bị truy tố và bị đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 3 năm 2018. Luật sư của học viên Điền yêu cầu thẩm phán và công tố viên ra quyết định thả người, nhưng thẩm phán đã từ chối đề nghị của ông và ra dấu hiệu cho phiên tòa tiếp tục.

Công tố viên cáo buộc rằng cảnh sát địa phương đã ghi âm được 10.000 cuộc điện thoại do học Điền thực hiện để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Luật sư của học viên Điền chất vấn về tính xác thực của những bản ghi âm chưa hề được bật tại phiên xét xử này.

Luật sư của học viên Tiết đã lên án Đồn Cảnh sát Long Đàm của địa phương vì đã không cho thân chủ của mình sử dụng nước và nhà vệ sinh trong suốt quá trình thẩm vấn.

Luật sư của học viên Liên đã bác bỏ bằng chứng cáo buộc thân chủ của mình. Công tố viên đưa ra một bức ảnh do một tay săn ảnh nghiệp dư cung cấp, khẳng định rằng đã nhìn thấy bà Liên phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Luật sư của bà lập luận rằng, bức ảnh này quá mờ đến nỗi không ai có thể khẳng định người trong bức ảnh đó là bà Liên.

Một người thân trong gia đình học viên Liên cũng đến làm chứng tại tòa. Người nhà của bà lập luận rằng, bà chỉ mong muốn trở thành một người tốt, sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và rằng, bà không làm bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật.

Học viên Liên và hai học viên khác cũng tự bào chữa cho mình và chia sẻ về quá trình Pháp Luân Công giúp họ cải thiện sức khỏe và biết quan tâm tới người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/12/362791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/16/169063.html

Đăng ngày 21-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share