Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 17-3-2018] Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Hội đồng thành phố Hawaiian Gardens đã thông qua một tuyên bố, chung tay cùng với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc lên án thông lệ cưỡng bức và thu hoạch tạng bất hợp pháp, không có sự đồng ý của người hiến ở Trung Quốc.

Tuyên bố này được thông qua sau khi Đảng Cộng hòa California vừa thông qua một Nghị quyết vào ngày 3 tháng 3 kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt hậu thuẫn việc thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm.

04ebf33de3db3fe46593f834404403ed.jpg

Từ trái sang: Các Ủy viên Hội đồng thành phố Hawaiian Gardens: Hank Trimble và Mariana Rios, học viên Pháp Luân Công Diệp Khoa, Phó Thị trưởng Barry Bruce và Ủy viên Hội đồng thành phố Myra Maravilla

Tuyên bố có ghi: “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện truyền thống và ôn hòa dựa trên việc thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và các bài tập thiền định để đạt được sức khỏe về thể chất và tinh thần.

“19 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ giam giữ và tra tấn cực hình một cách có hệ thống vì đức tin của mình. Cuộc bức hại tàn bạo này đã được dẫn chứng và bị lên án bởi các tổ chức: Hạ viện Hoa Kỳ, Ủy ban Điều hành Quốc hội của Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu, Báo cáo đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tra tấn, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và các các tổ chức chính phủ và các bên thứ ba khác.

“Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết H.Res.343 vào năm 2016, Cơ quan Lập pháp Tiểu bang California đã ban hành Nghị quyết SJR-10 ngày 20 tháng 7 năm 2017 lên án cuộc bức hại của Chính phủ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thượng Nghị viện Hoa Kỳ ban hành Nghị quyết S. Res. 220 ngày 13 tháng 7 năm 2017 lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự hậu thuẫn của nhà nước đối với nạn cưỡng bức thu hoạch tạng một cách có hệ thống từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

Tuyên bố “kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch đối với các hoạt động cấy ghép tạng tại Trung Quốc và truy tố những đối tượng có liên quan đến những tội ác như vậy.”

8c6e58acc8bbb1bdb46da07e72b30cdc.jpg

Tuyên bố của thành phố Hawaiian Gardens

Ngày 27 tháng 2, các học viên Pháp Luân Công đã trình bày một bài thuyết trình đặc biệt về cuộc bức hại Pháp Luân Công và thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Bài thuyết trình kéo dài 20 phút đã giải thích rõ nguyên nhân tại sao ĐCSTQ lại tiến hành bức hại Pháp Luân Công.

Quan ngại trước những thực tế được nghe và đã chứng kiến, các Ủy viên Hội đồng thành phố đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Họ cũng đề nghị cung cấp đường link của bộ phim tài liệu về vấn đề này trên YouTube. Các Ủy viên bày tỏ sự thán phục đối với nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại.

5018949e886e956720043bd1a3480335.jpg

Thị trưởng thành phố Hawaiian Gardens, ông Reynaldo Rodriguez, phát biểu tại buổi họp của Hội đồng thành phố

Tại cuộc họp, Ngài Thị trưởng Reynaldo Rodriguez đã đưa ra một ví dụ về hậu quả của tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Ông nói rằng nếu một người cần thận hoặc tim và đủ tiền để tới Trung Quốc thì một tù nhân ở đó sẽ bị giết hại để lấy các cơ quan tạng cần thiết. “Đó chính là những gì mà ĐCSTQ đang làm”, ông nói.

3853a390364dc5f1a199eca50f3ae3ab.jpg

Phó Thị trưởng thành phố Hawaiian Gardens, ông Barry Bruce phát biểu tại cuộc họp

Phó Thị trưởng Barry Bruce cho biết người dân địa phương cũng như các quan chức cấp tiểu bang và trên khắp cả nước cần biết về vấn đề này bởi vì “đó là nạn diệt chủng”.

Ông nói rằng thật không thể tin nổi khi Ủy ban Olympic Quốc tế lại có thể im lặng bỏ qua tội ác này và lựa chọn Trung Quốc làm nước chủ nhà đăng cai cho kỳ Olympic Mùa đông sắp tới.

Ông đã khuyến nghị Tổng thống Hoa Kỳ cần quan tâm chú ý tới vấn đề này và có các biện pháp chế tài thích hợp đối với ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/17/363015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/18/169083.html

Đăng ngày 21-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share